Tần Dịch Xuyên luôn coi trọng không gian
Chương 3
Nói xong, tôi xoay người đi về phía cửa.
Tần Dịch Xuyên gọi tôi lại.
“Kiều Ninh.”
Tôi không dừng.
Anh bước nhanh đến, giữ cổ tay tôi.
“Đủ rồi.”
Giọng anh có chút tức giận.
“Có chuyện gì thì nói cho rõ.”
“Tính khí trẻ con như vậy có ý nghĩa gì?”
Tôi cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ mình.
“Buông ra.”
Anh không buông.
“Tối nay chúng ta vốn đã hẹn ăn cơm.”
“Em muốn nói gì, ăn xong rồi nói.”
Tôi bật cười.
Đến lúc này rồi anh vẫn cho rằng tôi đang giận dỗi.
Vẫn nghĩ chỉ cần để tôi bình tĩnh một lúc, chuyện sẽ trôi qua như vô số lần trước.
Tôi ngẩng đầu.
“Tần Dịch Xuyên.”
“Anh có biết điều buồn cười nhất là gì không?”
Anh nhìn tôi.
“Tôi từng nghĩ anh lạnh nhạt với tất cả mọi người.”
“Cho nên khi anh chỉ dành cho tôi ba phần dịu dàng, tôi đã cảm thấy mình đặc biệt.”
“Nhưng hôm nay tôi mới biết.”
“Anh không phải không biết cách cho người khác bước vào.”
“Anh chỉ không muốn cho tôi bước vào thôi.”
Bàn tay anh cứng lại.
Tôi rút cổ tay ra.
Lần này anh không ngăn nữa.
Tôi thay giày.
Trước khi mở cửa, tôi nghe Hứa Nhược Lam nói nhỏ.
“Dịch Xuyên, anh đừng trách cô ấy.”
“Có lẽ cô ấy chỉ đang kích động.”
Tôi không quay đầu.
Cửa đóng lại sau lưng.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của Tần Dịch Xuyên.
2
Tôi và Tần Dịch Xuyên quen nhau từ năm cuối đại học.
Anh hơn tôi hai tuổi.
Khi ấy anh đã là nghiên cứu sinh, đồng thời bắt đầu tham gia dự án khởi nghiệp cùng vài người bạn.
Tôi gặp anh trong một cuộc thi sáng tạo dành cho sinh viên.
Anh là cố vấn kỹ thuật.
Tôi phụ trách phần chiến lược thương hiệu.
Tần Dịch Xuyên lúc ấy cũng giống bây giờ.
Lạnh lùng.
Ít nói.
Đối với ai cũng giữ khoảng cách.
Vậy nên khi anh chủ động đưa ô cho tôi vào một ngày mưa, tôi đã rung động.
Sau đó là ba tháng theo đuổi.
Người chủ động là anh.
Người nói thích tôi trước cũng là anh.
Ngày chúng tôi chính thức quen nhau, anh nói:
“Anh không giỏi yêu đương.”
“Có gì em cứ nói thẳng.”
Tôi tin.
Thế nên suốt ba năm, tôi luôn cố gắng nói thẳng.
Muốn gặp thì nói.
Nhớ thì nói.
Tủi thân cũng nói.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện nói ra không có nghĩa là sẽ được đáp lại.
Sinh nhật năm đầu tiên, anh họp đến mười một giờ đêm.
Tôi đợi trong nhà hàng bốn tiếng.
Anh đến, chỉ nói một câu.
“Xin lỗi, công việc đột xuất.”
Tôi cười bảo không sao.
Năm thứ hai, bố tôi nhập viện.
Tôi gọi anh lúc hai giờ sáng.
Điện thoại đổ chuông ba lần rồi bị tắt.
Sáng hôm sau anh mới nhắn.
“Đêm qua anh để chế độ không làm phiền.”
Tôi tự bắt xe đến bệnh viện.
Ngày mẹ tôi làm phẫu thuật, anh bận gặp nhà đầu tư.
Không đến.
Lần tôi sốt gần bốn mươi độ, anh đặt thuốc qua ứng dụng giao đến.
Tôi còn cảm động đến mức chụp túi thuốc đăng vòng bạn bè.
Bạn thân tôi, Lâm Tư Tư, bình luận một câu.
【Bạn trai cô tốt ghê, người đâu?】
Tôi xóa bình luận đó.
Bởi vì tôi không muốn người khác nghĩ xấu về anh.
Tôi luôn tự giải thích thay anh.
Anh bận.
Anh ít thể hiện.
Anh từ nhỏ đã quen độc lập.
Anh không thích bị ràng buộc.
Anh yêu tôi theo cách của anh.
Tôi đã nói những câu ấy nhiều đến mức chính mình cũng tin.
Cho tới hôm nay.
Tôi mới nhận ra tất cả lời giải thích ấy đều có thể được tóm gọn bằng một câu.
Anh không đủ quan tâm.
Chỉ vậy thôi.
Ra khỏi tòa nhà, tôi gọi cho Lâm Tư Tư.
Cô ấy bắt máy rất nhanh.
“Gì đấy?”
“Đến đón tớ.”
“Ở đâu?”
Tôi đọc địa chỉ.
Lâm Tư Tư im hai giây.
“Nhà Tần Dịch Xuyên?”
“Ừ.”
“Cãi nhau?”
“Chia tay rồi.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Sau đó vang lên một tiếng động lớn.
Hình như cô ấy vừa đập đầu vào đâu đó.
“Mẹ nó!”
“Đứng yên đấy!”
“Không được quay lại!”
“Tớ đến ngay!”
Mười lăm phút sau, chiếc xe đỏ của cô ấy phanh trước mặt tôi.
Cửa phụ bật mở.
Tôi vừa ngồi vào, Lâm Tư Tư đã quay sang quan sát tôi từ đầu đến chân.
“Không khóc à?”
“Không.”
“Thật chia tay?”
“Thật.”
“Không phải dọa?”
“Không.”
Cô ấy nhìn tôi thêm vài giây rồi đập mạnh tay vào vô lăng.
“Cuối cùng ông trời cũng mở mắt!”
Tôi: “…”
“Cậu vui hơi sớm rồi đấy.”
“Ba năm nay tớ nhịn đủ rồi.”
Lâm Tư Tư nghiến răng.
“Mỗi lần nói Tần Dịch Xuyên không ổn, cậu đều bênh hắn.”
“Tớ chỉ thiếu nước viết luận văn chứng minh hắn không yêu cậu.”
Tôi tựa đầu vào cửa kính.
“Ừ.”
“Cậu đúng.”
Lâm Tư Tư lập tức im.
Một lúc sau cô ấy mới hạ giọng.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Tôi kể.
Kể đến đoạn Hứa Nhược Lam dùng vân tay mở cửa, Lâm Tư Tư đã bắt đầu chửi.
Kể đến dép đôi, cô ấy đập vô lăng.
Kể đến con mèo, cô ấy suýt vượt đèn đỏ.
“Khoan.”
“Khoan đã.”
Cô ấy quay sang.
“Cậu nói hắn bảo dị ứng mèo?”
“Ừ.”
“Nhưng lại nuôi con mèo Hứa Nhược Lam tặng?”
“Ừ.”
“Cô ta còn tự xưng mẹ?”
“Ừ.”
Lâm Tư Tư hít sâu.
“Kiều Ninh.”
“Hồi trước não cậu dùng để trang trí à?”
Tôi không phản bác.
“Có lẽ.”
Cô ấy thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, lại không nỡ mắng nữa.
Cuối cùng chỉ thở dài.
“Thôi.”
“Chia được là tốt.”
“Tối nay uống rượu.”
“Tớ không muốn uống.”
Đọc tiếp: Chương 4 →