Tần Dịch Xuyên luôn coi trọng không gian
Chương 1
Tần Dịch Xuyên luôn coi trọng không gian cá nhân đến mức gần như khắt khe.
Ba năm yêu nhau, tôi chưa từng biết mật mã cửa căn hộ của anh.
Muốn sang chỗ anh ở lại qua đêm, tôi đều phải nhắn trước. Chỉ khi nhận được tin, anh mới xuống tận sảnh đón tôi lên.
Anh từng nói rất rõ rằng đó là giới hạn riêng tư của mình.
Tôi nghe xong cũng chưa từng phản đối.
Cho đến hôm ấy.
Tôi đến sớm hơn thời gian đã hẹn một chút. Vừa đứng dưới tầng định lấy điện thoại gọi cho anh thì cửa thang máy trước mặt mở ra.
Người bước ra lại là đồng nghiệp của anh, Hứa Nhược Lam.
Cô ta cầm thẻ quẹt qua cửa kiểm soát của tòa nhà, sau đó đi thẳng đến trước căn hộ của Tần Dịch Xuyên.
Tôi còn chưa kịp gọi cô ta lại thì Hứa Nhược Lam đã đặt ngón tay lên khóa vân tay.
Một tiếng báo vang lên.
Cửa mở ngay lập tức.
Đúng lúc ấy, cô ta quay đầu.
Thấy tôi đứng phía sau, vẻ mặt Hứa Nhược Lam thoáng khựng lại.
“Sao cô lại tới đây?”
Cô ta nhìn tôi, giọng điệu rất tự nhiên.
“Dịch Xuyên nói tối nay không tiện mà.”
Tôi không trả lời câu đó, chỉ nhìn bàn tay vừa mở cửa của cô ta.
“Cô có vân tay ở đây?”
Hứa Nhược Lam hơi ngạc nhiên, dường như cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng để hỏi.
“Năm ngoái đã nhập rồi.”
Cô ta nói tiếp.
“Tôi thường xuyên sang đây cho mèo ăn.”
Mèo?
Tôi đứng im vài giây.
Tần Dịch Xuyên nuôi mèo, nhưng tôi hoàn toàn không biết.
Trước đây, tôi từng ba lần đề nghị hai đứa cùng nuôi một con.
Cả ba lần, anh đều từ chối.
Lý do cũng giống hệt nhau.
Anh bảo mình dị ứng với lông mèo, không thể nuôi thú cưng.
Mãi về sau, trong một lần vô tình lướt vòng bạn bè của Hứa Nhược Lam, tôi mới nhìn thấy con mèo ấy.
Trong ảnh là một chú mèo nhỏ.
Phần chú thích cho biết đó là quà sinh nhật cô ta tặng Tần Dịch Xuyên.
Tối hôm ấy, tôi mở khung trò chuyện giữa mình và anh.
Những tin nhắn trước kia như:
“Tối nay em qua được không?”
“Em đến chỗ anh nhé?”
“Em đang ở dưới nhà rồi, anh xuống đón em được không?”
Tôi kéo lên từng đoạn, rồi xóa sạch toàn bộ.
Tần Dịch Xuyên.
Đến tận lúc này tôi mới hiểu.
Thứ anh gọi là ranh giới riêng tư, từ trước đến nay chỉ được dựng lên để ngăn tôi ở bên ngoài.
Còn Hứa Nhược Lam thì đã bước vào lãnh địa ấy từ rất lâu rồi.
1
“Kiều Ninh, đóng cửa.”
Giọng Tần Dịch Xuyên vang lên từ phía huyền quan.
Anh không nhìn tôi trước.
Ánh mắt anh lướt qua con mèo vừa bị động tĩnh ngoài cửa dọa cho giật mình, đang vội vàng chui xuống gầm sofa.
Sau khi xác định nó đã trốn vào trong, anh mới quay sang phía tôi.
Hứa Nhược Lam đã cúi xuống đổi dép.
Trong tủ giày có sẵn một đôi dép nữ dành cho cô ta.
Bên cạnh còn đặt một đôi dép nam cùng kiểu.
Nhìn thế nào cũng không giống đồ mới mua tạm thời.
Tôi cúi đầu.
Ngay trước chân mình chỉ có một đôi dép dùng một lần.
Tôi khom người thay dép rồi tiện tay đóng cửa.
Tần Dịch Xuyên nhìn tôi.
“Hôm nay em đến sớm hơn, sao không báo?”
“Em nhắn rồi.”
“Anh đang họp nên không xem điện thoại.”
Anh trả lời rất bình thản.
Sau đó, Tần Dịch Xuyên cởi áo vest rồi đưa sang bên cạnh.
Hứa Nhược Lam lập tức nhận lấy.
Động tác của cô ta quá tự nhiên, giống như chuyện này đã lặp lại vô số lần.
Cô ta xoay người đi vào phòng thay đồ, treo áo của anh lên đúng chỗ, sau đó lại đi thẳng đến tủ lạnh.
Không cần hỏi.
Không cần tìm.
Hứa Nhược Lam mở cửa tủ, lấy ra một chai nước có ga quen thuộc.
Ngay lúc ấy, dưới gầm sofa ló ra một cái đầu nhỏ.
Hứa Nhược Lam lập tức ngồi xổm xuống.
Cô ta chìa tay về phía con mèo, giọng mềm hẳn đi.
“Niên Niên, mẹ về rồi này.”
Con mèo chậm rãi bò ra.
Tần Dịch Xuyên nhìn cảnh đó, vẻ lạnh nhạt nơi chân mày cũng dịu xuống đôi chút.
“Đừng nuông chiều nó quá.”
Anh nói.
“Vừa rồi nó lại cào rách rèm.”
Tôi vẫn đứng gần cửa.
Các đầu ngón tay vô thức siết lại, móng tay từ từ ghim vào lòng bàn tay.
Thì ra con mèo tên Niên Niên.
Thì ra trong căn hộ này có dấu vân tay của Hứa Nhược Lam.
Có dép của cô ta.
Có cốc cô ta dùng.
Có cả một con mèo nghe tiếng cô ta về liền chạy ra, còn được cô ta gọi mình là mẹ.
Còn tôi thì sao?
Tôi đã đến căn nhà này không dưới mười lần.
Nhưng ngay cả một chiếc bàn chải đánh răng để lại qua đêm cũng chưa từng có.
Mỗi lần đến, tôi đều tự mang theo.
Hứa Nhược Lam ôm Niên Niên vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng nó.
Một lúc sau, cô ta mới giống như chợt nhớ trong phòng vẫn còn một người khác.
Cô ta nhìn tôi rồi cười.
“Kiều Ninh, cô đừng nghĩ nhiều.”
“Dịch Xuyên công việc bận, tôi chỉ thỉnh thoảng sang chăm Niên Niên giúp anh ấy thôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Thỉnh thoảng là bao nhiêu?”
Bàn tay đang vuốt lưng mèo của Hứa Nhược Lam dừng lại trong chốc lát.
Sau đó cô ta đáp.
“Chắc khoảng ba, bốn lần một tuần.”
Nói đến đây, cô ta lại bổ sung.
“Có hôm về muộn quá thì tôi ngủ lại phòng khách.”
Tần Dịch Xuyên lập tức nhíu mày.
“Em hỏi kỹ những chuyện này để làm gì?”
“Để biết.”
Tôi quay sang nhìn thẳng vào anh.
“Tần Dịch Xuyên, chúng ta ở bên nhau ba năm.”