Tái Sinh Sau Ngày Kỷ Niệm Hôn Lễ

Chương 2



“Không cần điều tra.”

Tôi bình tĩnh lên tiếng.

“Luật sư là do chính tôi tìm.”

Hàn Chỉ vẫn chưa chịu từ bỏ.

Cô ta dịu giọng nói:

“Hay là chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện về đứa bé đi.”

“Tôi không có gì để nói với cô.”

“Đợi ADN có kết quả, cậu sẽ biết đứa trẻ thực sự là con của Hoắc tổng.”

“Vậy tức là cô rất chắc chắn?”

Ánh mắt cô ta khẽ dao động.

Chỉ một giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi nhận ra.

Tôi mở điện thoại rồi đưa ra một tấm ảnh chụp hóa đơn khách sạn.

Khách sạn Phú Lâm Môn.

Phòng tổng thống.

Ngày 14 tháng 2.

Người thanh toán: Hàn Chỉ.

Đó là ngày Valentine.

Trong khi hôm đó Hoắc Thâm đang công tác ở nơi khác.

Nhìn thấy hóa đơn, gương mặt Hàn Chỉ lập tức tái mét.

“Tớ ở một mình…”

“Một mình mà thuê phòng tổng thống sao?”

“Hôm đó tâm trạng tớ không tốt…”

Tôi cười lạnh.

“Hàn Chỉ, khả năng nói dối của cô ngày càng tệ rồi.”

Ánh mắt Hoắc Thâm nhìn cô ta bắt đầu thay đổi.

Nhưng tôi đã không còn hứng thú tiếp tục quan sát nữa.

Ba năm qua, Hàn Chỉ luôn đóng vai người hòa giải.

Mỗi lần tôi muốn giải thích điều gì với Hoắc Thâm, cô ta đều tìm cách ngăn cản.

Mỗi lần anh lạnh nhạt với tôi, cô ta lại giả vờ an ủi.

Suốt ba năm, cô ta luôn đứng giữa hai chúng tôi.

“Trong vòng bảy ngày sẽ có kết quả ADN.”

Tôi nhìn về phía Hoắc Thâm.

“Đến lúc đó, hãy để luật sư của anh liên hệ với tôi.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Không hề ngoảnh đầu lại.

Bóng dáng tôi phản chiếu trên hành lang dài đến mức trông vô cùng cô độc.

Ba năm không ai quan tâm, cân nặng của tôi từ năm mươi lăm ký giảm xuống chỉ còn bốn mươi bốn ký rưỡi.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Hàn Chỉ.

“Chúng ta quen nhau mười năm rồi, sao cậu lại không tin tớ?”

“Tớ thề đứa bé là con của Hoắc tổng.”

Tôi không trả lời.

Tôi mở một khung trò chuyện khác.

Người liên hệ được lưu tên là “Cố tiên sinh”.

Tôi gửi đi một dòng tin nhắn.

“Có thể bắt đầu rồi. Chuẩn bị mẫu thứ hai.”

Tin nhắn phản hồi gần như xuất hiện ngay lập tức.

“Đã chuẩn bị xong. Ngoài ra đoạn camera giám sát cô cần cũng đã lấy được.”

Tôi khóa màn hình.

Bước ra khỏi bệnh viện.

Bên ngoài mưa rơi rất lớn.

Lần đầu tiên sau ba năm, tôi mặc cho nước mưa trút xuống người.

Không mở ô.

Cũng không còn muốn che chắn nữa.

…

Chiếc xe màu đen dừng bên đường.

Cửa xe mở ra, Cố Nghiên bước xuống, tay cầm ô đen.

Anh đứng trước mặt tôi, ánh mắt quét qua mái tóc ướt đẫm và sắc mặt trắng bệch của tôi.

“Cô Thẩm, cô đang tự hành hạ mình hay đang biểu diễn cảnh chia tay trong phim truyền hình vậy?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Cố Nghiên là người mà bà nội Hoắc từng nhờ âm thầm bảo vệ tôi.

Anh không thân thiết với tôi.

Thậm chí phần lớn thời gian, anh nói chuyện rất khó nghe.

Nhưng trong ba năm qua, khi tôi bị bỏ quên ở bệnh viện vì đau dạ dày, người đến thanh toán viện phí là anh.

Khi tôi bị mẹ chồng nhốt ngoài cửa trong đêm tuyết, người sai tài xế đưa tôi về khách sạn cũng là anh.

Khi tôi quyết định ly hôn, người đầu tiên nói với tôi “đừng chỉ rời đi, phải khiến bọn họ trả giá” cũng là anh.

Tôi nhận lấy khăn anh đưa tới.

“Cảm ơn.”

Cố Nghiên nhìn bệnh viện phía sau.

“Bên trong náo nhiệt lắm?”

“Náo nhiệt.”

“Vậy lát nữa sẽ còn náo nhiệt hơn.”

Anh mở máy tính bảng, đưa tới trước mặt tôi.

Màn hình là đoạn camera khách sạn Phú Lâm Môn tối ngày Valentine.

Hàn Chỉ khoác áo choàng, đi vào phòng tổng thống.

Nửa tiếng sau, một người đàn ông khác xuất hiện.

Không phải Hoắc Thâm.

Mà là Lưu Tử Hạo, phó tổng tài chính của Hoắc thị.

Tôi nhìn gương mặt người đàn ông trên màn hình, chậm rãi bật cười.

“Thảo nào.”

Thảo nào trong ba năm qua, mỗi khi tôi muốn kiểm tra tài khoản công ty đứng tên mình, luôn có người lấy đủ lý do ngăn cản.

Thảo nào một số khoản đầu tư dưới danh nghĩa Hoắc Thâm cứ liên tục chuyển qua tay Hàn Chỉ.

Hóa ra cô ta không chỉ muốn cướp chồng tôi.

Cô ta còn muốn dùng đứa trẻ này nuốt luôn tiền của Hoắc gia.

Cố Nghiên tắt màn hình.

“Mẫu thứ hai đã lấy từ ly nước của Lưu Tử Hạo. Kết quả nhanh nhất ba ngày.”

“Không cần chờ ba ngày.”

Tôi lau nước trên mặt.

“Gửi camera cho luật sư Chu. Ngày mai nộp đơn ly hôn, phong tỏa tài sản chung.”

Cố Nghiên nhướng mày.

“Cô chắc chứ? Một khi làm vậy, Hoắc Thâm sẽ biết cô không phải con cừu nhỏ mà anh ta tưởng.”

“Tôi không phải con cừu.”

Tôi nhìn màn mưa ngoài cửa kính.

“Tôi chỉ từng quá ngu.”

Ngày hôm sau, toàn bộ Hoắc gia nổ tung.

Mẹ chồng tôi, Lâm Uyển, trực tiếp gọi điện tới.

Vừa bắt máy, bà ta đã mắng:

“Thẩm Chiêu, cô đang phát điên cái gì? Hoắc gia nuôi cô ba năm, cô không biết đền đáp còn dám đòi ly hôn chia tài sản?”

Tôi đang ngồi trong văn phòng luật sư.

Trước mặt là bản kê chi tiết tài sản chung sau hôn nhân.

Tôi bình tĩnh bật loa ngoài.

“Hoắc gia nuôi tôi?”

“Không phải sao? Ba năm nay cô ăn của Hoắc gia, mặc của Hoắc gia, ở nhà Hoắc gia!”

Luật sư Chu đẩy kính, mở tập tài liệu trước mặt tôi.

Tôi nhìn số liệu rồi cười.

“Bà Hoắc, căn biệt thự tôi ở là tài sản bà nội để lại cho tôi trước hôn nhân. Chi phí sinh hoạt ba năm qua dùng từ quỹ tín thác cá nhân của tôi. Ngay cả tiền thuốc huyết áp của bà tháng trước cũng là tôi thanh toán.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Sau đó bà ta càng tức giận hơn.

“Cô tính toán với người lớn như vậy à?”

“Không phải bà nói Hoắc gia nuôi tôi sao? Tôi chỉ giúp bà nhớ lại ai nuôi ai.”

“Cô!”

Tôi không đợi bà ta mắng tiếp.

“À đúng rồi, phí điều dưỡng riêng của bà trong ba năm qua tổng cộng một triệu tám trăm bảy mươi nghìn. Tôi đã bảo luật sư đưa vào danh sách truy thu. Nếu bà thấy không hợp lý, chúng ta gặp nhau ở tòa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Luật sư Chu nhìn tôi với vẻ hơi kinh ngạc.

“Cô Thẩm, cô quyết đoán hơn tôi nghĩ.”

Tôi ký tên lên đơn.

“Trước kia tôi không quyết đoán vì còn tiếc tình nghĩa.”

Tôi ngẩng đầu.

“Bây giờ hết rồi.”

Buổi chiều, Hoắc Thâm đến tìm tôi.

Anh vẫn mặc bộ vest đen thẳng thớm như mọi khi.

Chỉ là giữa hai hàng lông mày đã xuất hiện vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

“Thẩm Chiêu, em muốn làm tới mức nào?”

Tôi ngồi đối diện anh trong phòng họp của văn phòng luật sư.

“Làm tới mức anh ký tên.”

Anh ném bản thỏa thuận ly hôn xuống bàn.

“Em muốn ba mươi phần trăm cổ phần Hoắc thị?”

“Đó là tài sản bà nội chuyển nhượng cho tôi trước khi mất. Trên giấy tờ ghi rõ, sau ba năm hôn nhân nếu anh có lỗi nghiêm trọng, quyền biểu quyết của số cổ phần đó thuộc về tôi vĩnh viễn.”

Hoắc Thâm nhìn tôi chằm chằm.

“Em biết chuyện này từ khi nào?”

“Từ ngày bà nội mất.”

“Vậy ba năm nay em giả ngu?”

Tôi cười.

“Không. Tôi từng thật sự muốn sống tốt với anh.”

Ánh mắt Hoắc Thâm thoáng khựng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...