Tại lễ trao giải
Chương 2
“Ông nói ít thôi, để tôi nói.”
Điện thoại bị giành lấy.
Mẹ dịu giọng hơn.
“Con cứ nhận giải cho đẹp.”
“Chuyện còn lại để bố mẹ xử lý.”
“Hôn ước hai nhà vốn là do ông nội con nể tình nhà họ Tiết.”
“Bây giờ người ta đã không cần mặt mũi, chúng ta cũng không cần giữ tình cảm.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhìn sân khấu.
Tiết Khởi đang cố gắng cứu vãn bầu không khí.
Tô Mạn Ninh vẫn đứng cạnh anh.
Cô ta cúi đầu đỏ mắt, giống như người bị tổn thương nhất hôm nay là cô ta.
Điện thoại lại rung.
Lần này là chị gái tôi.
Chị chỉ gửi một ảnh chụp màn hình.
Đó là nhóm làm việc của bộ phim cổ trang cấp S mà công ty Tiết Khởi đang chuẩn bị.
Chị tôi gửi đúng một câu.
“Thông báo pháp vụ.”
“Toàn bộ bản quyền chuyển thể ba tác phẩm của tôi lập tức thu hồi.”
Phía dưới là hàng loạt dấu chấm hỏi.
Nhà sản xuất nhắn liên tục.
“Cô Lâm, chúng ta đã ký hợp đồng rồi!”
“Dự án đã chuẩn bị gần một năm!”
“Nam nữ chính đều đã định!”
“Có vấn đề gì chúng ta có thể thương lượng!”
Chị tôi trả lời.
“Tiền phạt vi phạm tôi trả.”
“Bản quyền không bán nữa.”
“Thà mục nát trong tay tôi cũng không để nhà họ Tiết quay.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Người ngồi cạnh quay sang nhìn.
“Thanh Nghi, cô ổn chứ?”
“Tốt lắm.”
Tôi nói thật.
Tốt hơn tôi tưởng rất nhiều.
Mười phút sau, lễ trao giải còn chưa kết thúc, trợ lý của Tiết Khởi đã vội vàng chạy vào hậu trường.
Hai mươi phút sau, tổng giám đốc công ty nhà họ Tiết gọi cho anh bảy cuộc.
Ba mươi phút sau, từ khóa “Tiết Khởi Tô Mạn Ninh công khai” còn chưa leo lên vị trí số một thì một từ khóa khác đã chen lên.
“Ba dự án của Tinh Khởi bị rút vốn.”
Ngay sau đó.
“IP cấp S hủy hợp tác với Tinh Khởi.”
Tôi đang xem điện thoại thì một bóng người đột nhiên chắn trước mặt.
Tiết Khởi.
Không còn vẻ thong dong trên sân khấu nữa.
Sắc mặt anh trắng bệch.
“Thanh Nghi.”
“Chúng ta nói chuyện.”
Tôi nhìn ra phía sau anh.
Tô Mạn Ninh đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt bất an.
Tôi ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
Tiết Khởi hạ giọng.
“Bảo chú Lâm dừng việc rút vốn.”
“Còn bên chị em, ba bản quyền kia đã ký hợp đồng rồi, không thể nói thu hồi là thu hồi.”
Tôi chậm rãi chớp mắt.
“Anh đang cầu xin tôi à?”
Anh siết chặt hàm.
“Anh chỉ muốn em đừng trộn lẫn chuyện tình cảm với công việc.”
Tôi nhìn anh vài giây.
Sau đó bật cười.
“Anh chọn lễ trao giải của tôi để công khai với tình nhân.”
“Dùng danh tiếng của tôi tạo nhiệt cho cô ta.”
“Dùng hôn ước của hai nhà làm trò cười cho cả giới giải trí.”
“Bây giờ anh lại bảo tôi đừng trộn lẫn tình cảm với công việc?”
Sắc mặt Tiết Khởi càng khó coi.
Tôi đứng dậy.
Giày cao gót khiến tôi gần như nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tiết Khởi.”
“Anh có phải đã quên một chuyện rồi không?”
Anh cau mày.
“Tinh Khởi có được ngày hôm nay, một nửa vốn ban đầu là bố tôi cho.”
“Ba IP lớn nhất các anh cầm trong tay là của chị tôi.”
“Ngay cả bộ phim giúp anh giành giải nhà sản xuất xuất sắc nhất năm ngoái cũng là tôi hạ cát xê để đóng.”
Tôi nhẹ nhàng phủi một hạt bụi không tồn tại trên vai anh.
“Anh đứng trên tài nguyên của nhà tôi lâu quá.”
“Cho nên tưởng đó là năng lực của mình à?”
Đồng tử anh khẽ co lại.
Tôi lùi một bước.
“Còn nữa.”
“Lần sau muốn nói chuyện với tôi…”
Tôi nhìn anh từ đầu đến chân.
Sau đó khẽ phẩy tay.
“Anh ở đẳng cấp nào mà cũng xứng?”
Phía sau vang lên tiếng hít sâu.
Tiết Khởi đứng cứng đờ tại chỗ.
Tôi quay người rời đi.
Vừa bước đến cửa hậu trường, trợ lý chạy tới, sắc mặt kỳ lạ.
“Chị Thanh Nghi.”
“Có chuyện rồi.”
Tôi nhận lấy điện thoại cô ấy.
Trên màn hình là một bài đăng vừa xuất hiện chưa đầy ba phút.
Một tài khoản marketing tung ra hàng loạt ảnh.
Trong ảnh, Tiết Khởi và Tô Mạn Ninh ôm hôn nhau ở hành lang khách sạn.
Thời gian chụp hiển thị rất rõ.
Ba tháng trước.
Mà ba tháng trước…
Là ngày tôi và Tiết Khởi vừa chụp xong ảnh cưới.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình vài giây.
Sau đó cười.
Thì ra hôm nay không phải ngày anh phản bội tôi.
Chỉ là ngày tôi cuối cùng cũng biết mình đã bị phản bội bao lâu mà thôi.
Tôi nhìn chằm chằm mốc thời gian trên bức ảnh rất lâu.
Ba tháng trước.
Đúng ngày tôi và Tiết Khởi chụp ảnh cưới.
Hôm đó buổi chụp kết thúc lúc hơn sáu giờ tối.
Tiết Khởi nói công ty có cuộc họp khẩn, không thể ăn tối cùng tôi.
Trước khi đi, anh còn cúi xuống hôn lên trán tôi.
“Em về nghỉ sớm đi.”
“Anh xử lý xong sẽ gọi.”
Tôi đã đợi cuộc gọi ấy đến gần hai giờ sáng.
Cuối cùng chỉ nhận được một tin nhắn.
“Bận quá, anh ngủ ở công ty.”
Bây giờ nhìn lại bức ảnh anh ôm Tô Mạn Ninh trong hành lang khách sạn, tôi mới hiểu cái gọi là ngủ ở công ty của anh rốt cuộc ngủ ở đâu.
Trợ lý đứng cạnh dè dặt hỏi:
“Chị có cần liên hệ bên truyền thông không?”
“Không.”
Tôi trả điện thoại cho cô ấy.
“Cứ để nó lên.”
“Nhưng dư luận…”
“Tôi muốn xem bọn họ định giải thích thế nào.”
Vừa nói xong, điện thoại của tôi đã rung.