Suốt nhiều năm lén lút bên ngoài
Chương 3
Khi ấy tôi nghĩ chúng tôi là vợ chồng.
Tiền của hắn cũng là tiền của tôi.
Công ty của hắn cũng là công ty của tôi.
Tôi nghỉ ngơi một thời gian thì có gì khác?
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, trên đời này có những thứ một khi tự tay giao đi, muốn lấy lại sẽ phải trả giá gấp mười lần.
Tôi đứng trước quầy lễ tân tầng một.
Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn tôi, lịch sự hỏi:
“Xin hỏi chị có hẹn trước không ạ?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói từ phía sau vang lên.
“Giang tổng?”
Tôi quay lại.
Người vừa gọi tôi là Trần Khải.
Anh ta là nhân viên đầu tiên của công ty.
Năm đó ba người chen chúc trong căn phòng thuê chưa đầy ba mươi mét vuông, ngoài tôi và Chu Trầm ra, người còn lại chính là anh ta.
Trần Khải nhìn tôi hồi lâu.
Sau đó vẻ mặt anh ta trở nên phức tạp.
“Đúng là chị rồi.”
“Lâu quá không gặp.”
Tôi khẽ cười.
“Lâu thật.”
Cô lễ tân ngẩn ra.
“Anh Trần, chị này là…”
Trần Khải nhìn cô ấy.
“Người sáng lập.”
Chỉ ba chữ.
Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi.
Tôi không trách cô ấy.
Hai năm là đủ để một công ty thay máu rất nhiều lần.
Huống chi trong hai năm đó, Chu Trầm gần như chưa bao giờ nhắc tới tôi trong nội bộ.
Có lẽ với phần lớn nhân viên mới, vợ của Chu Trầm chỉ là một người phụ nữ ở nhà dưỡng sức, thỉnh thoảng xuất hiện trong vài bức ảnh cũ.
Chẳng ai biết người phụ nữ ấy từng tự tay viết bản kế hoạch kinh doanh đầu tiên.
Từng phụ trách thiết kế mô hình sản phẩm thế hệ đầu.
Từng cùng Chu Trầm chạy khắp nơi để tìm vốn đầu tư.
Từng bán căn hộ ba mẹ tặng để cứu dòng tiền khi công ty suýt phá sản.
Trần Khải hỏi:
“Chị đến tìm Chu tổng à?”
“Không.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Tôi đến xem lại thứ vốn thuộc về mình.”
Anh ta khựng lại.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
Người thông minh luôn hiểu rất nhanh.
Anh ta không hỏi thêm.
Chỉ nói:
“Phòng làm việc cũ của chị vẫn còn.”
“Tuy không ai dùng nhưng…”
Tôi ngắt lời:
“Không cần.”
“Tôi muốn gặp trưởng phòng pháp chế và giám đốc tài chính.”
Trần Khải im lặng hai giây.
“Được.”
Tôi vừa đi được vài bước thì phía sau bỗng vang lên tiếng giày cao gót.
Một cô gái mặc váy công sở màu trắng vội vàng bước tới.
“Chị Giang?”
Tôi quay đầu.
Tôi không biết cô ấy.
Nhưng cô ấy lại biết tôi.
Cô gái cười rất thân thiện.
“Tôi là Tô Lệ, thư ký của Chu tổng.”
“Tôi từng thấy ảnh chị.”
“Chu tổng hôm nay không ở công ty. Nếu chị muốn gặp anh ấy, tôi có thể giúp chị gọi điện.”
Tôi nhìn cô ta thêm một lần.
Trẻ.
Xinh đẹp.
Trang điểm tinh tế.
Nhưng không phải Lâm Vi.
Tôi bỗng cảm thấy có chút buồn cười.
Trước đây tôi từng vô số lần âm thầm nghi ngờ những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Chu Trầm.
Thư ký.
Đối tác.
Nhân viên.
Bạn cũ.
Tôi từng vì một tin nhắn lúc nửa đêm mà mất ngủ.
Từng vì một mùi nước hoa xa lạ trên áo hắn mà tự dằn vặt mình cả tuần.
Bây giờ mới biết, khi tình yêu đã c/h/e/t, lòng nghi ngờ cũng biến mất theo.
Tôi bình thản nói:
“Không cần báo cho anh ấy.”
“Tôi tới làm việc của mình.”
Tô Lệ còn định nói gì đó, Trần Khải đã cắt ngang.
“Đi chuẩn bị phòng họp.”
“Gọi giám đốc tài chính và trưởng phòng pháp chế lên đây.”
Cô ta hơi bất ngờ.
“Nhưng Chu tổng…”
Trần Khải lạnh giọng:
“Giang tổng vẫn là cổ đông sáng lập.”
“Cô cần tôi nhắc lại điều lệ công ty sao?”
Sắc mặt Tô Lệ hơi trắng.
Cô ta lập tức cúi đầu.
“Vâng.”
Khi cửa thang máy đóng lại, Trần Khải mới hỏi:
“Chị biết rồi?”
Tôi hỏi lại:
“Biết gì?”
Anh ta không nói.
Tôi cười.
“Xem ra chuyện Chu Trầm với Lâm Vi, trong công ty không phải bí mật.”
Trần Khải siết chặt tập hồ sơ trong tay.
“Không nhiều người biết.”
“Tôi cũng chỉ tình cờ thấy một lần.”
“Bao lâu rồi?”
“Gần ba năm.”
Tôi sững người.
Ba năm.
Tôi và Chu Trầm kết hôn bốn năm.
Nói cách khác, cuộc hôn nhân vừa bước sang năm thứ hai, hắn đã bắt đầu phản bội.
Tôi bỗng nhớ đến một chuyện.
Ba năm trước, vào sinh nhật tôi, hắn nói phải sang Singapore gặp khách hàng.
Tôi ở nhà đợi đến mười hai giờ đêm.
Chiếc bánh kem tự mua cuối cùng chẳng ai ăn.
Sáng hôm sau hắn gọi video.
Phông nền là khách sạn.
Hắn cười xin lỗi tôi.
Nói dự án quá quan trọng.
Còn hứa khi về sẽ bù cho tôi một chuyến du lịch.
Sau đó chuyến du lịch ấy mãi mãi không diễn ra.
Tôi đã quên chuyện đó từ lâu.
Nhưng lúc này, từng chi tiết lại hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.
Tôi hỏi:
“Anh gặp họ ở đâu?”
Trần Khải nhìn tôi.
“Paris.”
Tôi bật cười.
Thì ra năm ấy hắn không ở Singapore.
Hắn đưa Lâm Vi đi Paris.
Tôi bước ra khỏi thang máy.
Giọng nói rất nhẹ.
“Cảm ơn.”
Trần Khải lại gọi tôi.
“Giang Dao.”
Đã rất lâu rồi anh ta không gọi thẳng tên tôi.
Tôi quay lại.
Anh ta nói:
“Nếu chị cần tôi làm chứng về những gì mình từng nhìn thấy, tôi có thể.”
Tôi nhìn anh ta vài giây.
“Không cần.”
“Chuyện ngoại tình không phải trọng tâm.”
“Vậy trọng tâm là gì?”
Tôi nhìn cánh cửa phòng họp trước mặt.
“Tiền.”
03
Tôi từng nghĩ sau khi phát hiện chồng ngoại tình, việc đầu tiên mình sẽ làm là khóc.
Hoặc nổi giận.
Hoặc hỏi hắn tại sao.
Nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến lại là tài sản.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →