Sau kỳ thi đại học là chuyến du lịch tốt nghiệp

Chương 3



Tôi chưa từng nghĩ nhiều.

Thậm chí chuyến du lịch tốt nghiệp này cũng do cô ta đề nghị.

Ban đầu tôi chỉ định đi cùng Trình Dữ Bạch.

Nhưng Đoạn Tinh nói cô ta chưa từng được đi biển.

Cô ta ôm tay tôi, nũng nịu:

“Chi Ninh, cho tớ đi cùng đi mà.”

“Sau này lên đại học, ba người chúng ta chưa chắc còn gặp nhau thường xuyên.”

“Tớ tự trả phần của mình.”

Cuối cùng, người trả hết vẫn là tôi.

Vé máy bay là tôi đặt.

Khách sạn là tôi trả.

Nhà hàng là tôi chọn, nhưng mỗi lần thanh toán đều là tôi quét mã.

Ngay cả vé lặn biển sáng nay cũng do tôi mua.

Đoạn Tinh từng nói đùa:

“Có bạn thân giàu đúng là hạnh phúc.”

Trình Dữ Bạch còn xoa đầu tôi.

“Chi Ninh không thiếu chút tiền này.”

Lúc đó tôi không để bụng.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngu đến buồn cười.

Tôi không thiếu tiền.

Nhưng không có nghĩa tiền của tôi sinh ra để nuôi hai kẻ không biết xấu hổ.

3. Cảnh sát yêu cầu hai người giao điện thoại để kiểm tra một số thông tin liên quan.

Trình Dữ Bạch lập tức phản ứng.

“Điện thoại là đồ cá nhân.”

“Chúng tôi chưa đồng ý kiểm tra.”

Viên cảnh sát lớn tuổi nhìn hắn.

“Chúng tôi đang xác minh tài sản có dấu hiệu bị chiếm đoạt và vật bị mất của một khách sạn khác.”

“Nếu hai người không đồng ý tự nguyện cung cấp, chúng tôi sẽ xử lý theo thủ tục.”

Câu này vừa nói ra, Trình Dữ Bạch lập tức im bặt.

Đoạn Tinh lại bắt đầu khóc.

“Tôi thật sự không ăn trộm chiếc đồng hồ.”

“Tôi chỉ nhặt được thôi.”

“Nhặt ở đâu?”

“Hành lang tầng mười ba.”

“Camera tầng mười ba không ghi nhận cô nhặt đồ.”

“Có thể là góc khuất.”

Viên cảnh sát mở một bức ảnh.

“Nhưng camera ghi được cô đứng trước cửa phòng 1308 gần ba phút.”

“Phòng 1308 chính là phòng của nữ khách bị mất đồng hồ.”

Mặt Đoạn Tinh lập tức mất sạch máu.

Tôi cũng hơi bất ngờ.

Hóa ra camera tôi xem ở khách sạn mới chỉ là một phần.

Cảnh sát đã lấy thêm toàn bộ dữ liệu giám sát.

Trong hình, Đoạn Tinh đứng trước cửa phòng 1308.

Cô ta nhìn trái nhìn phải, sau đó cúi xuống.

Không biết đã làm gì.

Chưa đầy một phút sau, cửa phòng mở.

Cô ta lập tức bước vào.

Mười phút sau mới đi ra.

Tôi nhìn cảnh sát.

“Cô ấy có thẻ phòng à?”

“Không.”

Viên cảnh sát đáp.

“Nhưng phía khách sạn phát hiện khóa cửa điện tử của phòng 1308 có dấu hiệu bị tác động.”

Đoạn Tinh lập tức lắc đầu.

“Không phải tôi!”

“Tôi chỉ đi nhầm phòng.”

“Cửa tự mở!”

Ngay cả Trình Dữ Bạch cũng quay sang nhìn cô ta.

“Em vào phòng người khác làm gì?”

Đoạn Tinh sững người.

“Tớ…”

Cô ta vô thức đổi cách xưng hô.

“Tớ tưởng đó là phòng của chúng ta.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Phòng chúng ta là 1216.”

“Cậu ở ba ngày mà còn không nhớ?”

Cô ta trừng tôi.

“Lúc đó tôi uống rượu.”

“Buổi trưa cậu uống rượu ở đâu?”

“…Trong phòng.”

“Rượu nào?”

“Đường Chi Ninh!”

Trình Dữ Bạch lại quát.

Lần này tôi không nhìn hắn nữa.

Tôi quay sang cảnh sát.

“Tôi có thể bổ sung một thông tin không?”

“Được.”

“Ba ngày qua, Đoạn Tinh nhiều lần hỏi tôi mật mã vali và mật khẩu két sắt khách sạn.”

Trình Dữ Bạch lập tức ngẩng lên.

Đoạn Tinh càng hoảng hơn.

Tôi tiếp tục.

“Hôm đầu tiên đến đây, cô ấy nói muốn mượn son nên tự mở túi trang điểm của tôi.”

“Tối qua còn hỏi chiếc máy ảnh của bố tôi có đáng tiền không.”

“Lúc đó Trình Dữ Bạch cũng ở bên cạnh.”

Viên cảnh sát lập tức ghi lại.

Trình Dữ Bạch cau mày.

“Em đừng cố tình dẫn dắt.”

“Có thể Tinh Tinh chỉ tò mò.”

“Tò mò đến mức sau đó anh mang nó đi cầm?”

Tôi quay sang hắn.

Hắn không nói được nữa.

Tôi bỗng thấy mệt.

Không phải đau lòng.

Mà là kiểu mệt mỏi sau khi cuối cùng cũng nhìn rõ một người.

Trình Dữ Bạch từng đứng dưới mưa đợi tôi hai tiếng.

Từng nhớ ngày giỗ của bố tôi.

Từng cùng tôi đến nghĩa trang, đặt bó hoa trắng trước bia mộ rồi nói rất nghiêm túc:

“Chú yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc Chi Ninh.”

Lúc ấy tôi còn đỏ mắt.

Bây giờ nghĩ lại, người nằm dưới bia mộ mà nghe được chắc cũng muốn bật nắp quan tài lên tát hắn một cái.

Di vật duy nhất bố để lại cho tôi.

Hắn biết rõ ý nghĩa của nó.

Vẫn đem đi đổi tiền.

Chỉ vì người con gái khác muốn tiêu.

Không có gì đáng tha thứ.

4. Sau gần hai tiếng, kết quả xác minh ban đầu khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

Chiếc đồng hồ của nữ khách họ La có giá hơn bốn trăm nghìn.

Bên trong hộp đồng hồ vốn còn một chiếc vòng tay kim cương nhỏ, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Nữ khách khẳng định khi rời phòng cô đã khóa cửa.

Khách sạn kiểm tra hệ thống và phát hiện khoảng thời gian Đoạn Tinh đứng ngoài phòng, khóa điện tử bị mở bằng một thẻ dự phòng đã báo thất lạc từ hôm trước.

Mà chiếc thẻ đó…

Cuối cùng được tìm thấy trong ngăn nhỏ của balo Trình Dữ Bạch.

Khoảnh khắc cảnh sát lấy nó ra, cả căn phòng đều yên lặng.

Trình Dữ Bạch nhìn chằm chằm chiếc thẻ, hoàn toàn ngây người.

“Không phải của tôi.”

Đoạn Tinh cúi gằm mặt.

Hắn lập tức quay sang cô ta.

“Đoạn Tinh.”

“Cái này là sao?”

Cô ta không nói.

“Anh hỏi em cái này là sao!”

Hắn bất ngờ cao giọng.

Đoạn Tinh rụt vai, nước mắt rơi xuống.

“Tớ chỉ… chỉ mượn balo cậu để đồ.”

“Mượn để nhét thứ này vào?”

“Không phải.”

“Vậy là gì?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...