Quy Định Ký Túc Xá Và Đêm Tôi Bị Tước Quyền Tắm

4



Tôi không thèm đoái hoài, đi thẳng về chỗ của mình.

Lâm Tình cũng không tức giận, ngược lại quay người ra ngoài đi giục nhóm Điền Mẫn đi tắm.

Điền Mẫn bọn họ bị trạng thái quái đản của cô ta dọa cho sợ chạy biến về ký túc xá, thấy tôi tắm rửa xong xuôi bình yên vô sự, bọn họ cũng vội vàng đi tắm.

15

Nhờ sự thúc giục của Lâm Tình, bình thường toàn đến mười một rưỡi mới tắm xong, nay đến mười một giờ tất cả đã tắm rửa sạch sẽ và lên giường.

Bởi vì Lâm Tình đổi tính, không còn mở loa ngoài phát video ngắn nữa, nhất thời cả phòng ký túc xá yên tĩnh đến lạ, mọi người đều im lặng nghịch điện thoại.

Mười một giờ năm mươi lăm phút, Lâm Tình nhảy xuống giường, lại dùng cái giọng điệu khép nép đó lên tiếng: “Sắp mười hai giờ rồi, tớ biết các cậu chuẩn bị đi ngủ, tớ sẽ tắt đèn ngay đây, tuyệt đối không ảnh hưởng đến các cậu đâu.”

Giọng điệu hèn mọn cứ như chúng tôi đang ép cô ta làm việc vậy, mang đến một cảm giác khó chịu khó tả.

Sau khi tắt đèn, tôi mở điện thoại lên, phát hiện mình được thêm vào một nhóm chat mới, trong nhóm chỉ có tôi, Điền Mẫn và Triệu Lâm, không có Lâm Tình.

Tôi nhíu mày, gửi một dấu chấm hỏi.

Điền Mẫn và Triệu Lâm lập tức nhắn tin ngay sau đó.

Triệu Lâm: “Xin lỗi cậu Hiểu Hiểu, trước kia đã bỏ mặc để Lâm Tình đối xử với cậu như vậy.”

Điền Mẫn: “Đúng thế, thực sự xin lỗi, đều tại cô ta mua hàng giả nịnh bợ bọn tớ. Cậu biết đấy, há miệng mắc quai, bọn tớ kẹt ở giữa cũng khó làm người.”

Tôi: “Các cậu muốn nói gì?”

Khoảng năm phút sau, Điền Mẫn gửi đến một bài văn dài dằng dặc, dùng những từ ngữ thiết tha bày tỏ lời xin lỗi của bọn họ, hy vọng tôi có thể tha thứ cho họ và gia nhập vào đội ngũ của họ để cùng tẩy chay Lâm Tình.

Tôi nhíu mày đọc xong, cảm thấy lạnh sống lưng. Cái kiểu trở mặt cái là tìm cách đạp đổ đối phương thế này tôi không ưa nổi, hơn nữa trước đây bọn họ cũng từng hùa vào bắt nạt tôi.

Tôi nhắn lại một câu: “Từ chối khéo nhé, ba người các cậu tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai” rồi thoát khỏi nhóm chat.

Dù tôi cũng ghét Lâm Tình, nhưng vì vậy mà bắt tôi phải đồng lõa với bọn họ thì tôi không làm được.

Cứ tưởng Lâm Tình lên cơn điên một ngày rồi sẽ thôi, không ngờ những ngày sau đó cô ta càng làm tới.

Đụng tí là quỳ lạy khắp nơi trong ký túc xá, gào khóc thảm thiết cầu xin chúng tôi đi tắm. Chúng tôi không đi cô ta lại điên cuồng tự tát vào mặt mình để cầu xin sự tha thứ.

Tất cả chúng tôi đều bị cô ta hành hạ đến phát khiếp, đặc biệt là Điền Mẫn và Triệu Lâm. Hai người họ thường xuyên ở lại ký túc xá, ngày nào cũng phải chịu sự tra tấn của Lâm Tình.

Chúng tôi thực sự không chịu nổi nữa, bèn nối gót nhau lên văn phòng của cố vấn học tập để xin chuyển ký túc xá.

Vừa trình bày rõ sự việc với cố vấn xong, lúc ra khỏi phòng làm việc, tôi phát hiện các sinh viên trên đường đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, Điền Mẫn và Triệu Lâm đi phía sau cũng bị nhìn với ánh mắt y hệt.

Tôi cảm thấy hơi lạ, cho đến khi tôi mở diễn đàn trường lên, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lâm Tình đang dùng tên thật tố cáo chúng tôi bạo lực học đường trên diễn đàn trường.

16

Một bài viết dài hàng nghìn chữ đầy tâm huyết kèm theo vài đoạn video quay cảnh chúng tôi đang “bắt nạt” cô ta, bài đăng này chưa đầy hai tiếng đã nổi đình nổi đám, còn bị đẩy lên top hot search.

Phía cuối bài viết cô ta còn làm như “vô tình” tiết lộ lớp học và số phòng ký túc xá của chúng tôi, còn nói sau khi bắt nạt cô ta xong chúng tôi vì chột dạ nên còn tìm cố vấn học tập để vừa ăn cướp vừa la làng đuổi cô ta ra khỏi ký túc xá.

Tôi tức đến mức bật cười. Chẳng trách lúc nãy những người đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như vậy, thì ra cô ta đã tung thông tin cá nhân của chúng tôi lên mạng rồi.

Tức đến đỉnh điểm tôi ngược lại bình tĩnh hẳn, tôi bấm vào xem đoạn video cô ta đăng, quả nhiên giống như tôi dự đoán, đó chính là đoạn video cô ta phát điên quỳ lạy trong ký túc xá trước đó.

Video đã được cắt ghép cẩn thận, toàn bộ những lời lẽ khuyên nhủ nhẹ nhàng của chúng tôi đều bị cắt bỏ, chỉ giữ lại tiếng gào thét của chúng tôi sau khi bị cô ta ép đến phát điên và sự “sám hối” đầy đáng thương của cô ta.

Điền Mẫn tức điên rồi, điên cuồng gọi điện cho Lâm Tình để chất vấn, nhưng cô ta căn bản không nghe máy.

Lúc cô ta định tiếp tục gọi nữa thì Triệu Lâm kéo áo cô ta: “Không cần gọi nữa đâu, cô ta đang livestream tố cáo bọn mình kìa!”

Nghe câu này tôi lập tức mở livestream lên, quả nhiên thấy Lâm Tình đang khóc lóc kể lể những tội lỗi của chúng tôi trước ống kính.

Người xem livestream tăng lên chóng mặt theo những lời bóc phốt của cô ta, cư dân mạng dưới phần bình luận lên án chúng tôi làm người quá độc ác, liên tục tặng quà an ủi Lâm Tình, thậm chí có những kẻ xem trò vui không sợ lớn chuyện còn đào bới cả tên thật của chúng tôi dưới phần bình luận, kêu gọi mọi người bạo lực mạng chúng tôi.

Lâm Tình vừa khóc vừa cảm ơn những người tặng quà dưới phần bình luận, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên ở góc khuất mà ống kính không quay tới. Buổi livestream này đã khiến tài khoản của cô ta bạo hồng, cô ta sắp có thể nhận quảng cáo kiếm tiền rồi.

Điền Mẫn mở livestream lên lập tức xin kết nối, nhưng lại bị Lâm Tình từ chối rồi còn bị block luôn. Cô ta tức đến mức định đi tìm Lâm Tình đối chất trực tiếp, kết quả là còn chưa bước ra khỏi phòng giáo vụ, ba người chúng tôi lại bị cố vấn học tập gọi lại.

Cố vấn học tập vẻ mặt đầy thất vọng trả lại đơn xin chuyển phòng của chúng tôi, hận rèn sắt không thành thép nói: “Nhà trường luôn đề cao việc sinh viên phải chung sống hòa bình, bài trừ các vụ bạo lực học đường, các em thì hay rồi, không những bắt nạt tẩy chay bạn học, mà còn vừa ăn cướp vừa la làng đòi chuyển phòng, thực sự quá đáng lắm rồi!”

“Bọn em không có!” Điền Mẫn lớn tiếng cãi lại, “Đó đều là do Lâm Tình tự biên tự diễn, bọn em chưa bao giờ không cho cậu ấy tắm, là cậu ấy cố tình vu oan cho bọn em!”

“Đúng thế đúng thế.” Triệu Lâm cũng hùa theo, “Cậu ấy chính là vì bọn em không đồng ý với cái quy định ký túc xá biến thái kia của cậu ấy nên cố tình trả đũa đấy ạ!”

17

“Quy định ký túc xá gì?” Cố vấn học tập nhíu mày hỏi.

Điền Mẫn thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ quy định ký túc xá của Lâm Tình cho cố vấn nghe, đồng thời nhấn mạnh vào cái vụ xếp hàng đi tắm.

“Những quy định khác bọn em còn có thể nhịn được, nhưng đến việc đi tắm cũng phải đăng ký tranh giành trong group chat thì bọn em không chịu nổi. Hơn nữa thứ tự xếp hàng không được thay đổi, lần trước Hiểu Hiểu đến tháng muốn tắm sớm một chút cậu ấy chẳng những không cho, mà còn chiếm dụng nhà vệ sinh không chịu tắm, hại Hiểu Hiểu nửa đêm nửa hôm phải ra ngoài thuê khách sạn để tắm.”

“Còn có chuyện này nữa sao?” Cố vấn nhìn sang tôi, “Những gì em ấy nói có đúng sự thật không?”

Tôi gật đầu, “Quả thực là như vậy ạ.”

“Cô cũng không thể chỉ nghe từ một phía các em, thế này đi, cô sẽ gọi điện bảo em ấy đến đây, chúng ta ngồi xuống nói rõ mọi chuyện với nhau. Nếu em ấy có lỗi cô sẽ phê bình, còn nếu là vấn đề của các em, cô cũng sẽ truy cứu.”

Ba người chúng tôi gật đầu đồng ý, thế là cố vấn học tập gọi điện cho Lâm Tình.

Gọi liên tục ba cuộc đều bị tắt máy, đến cuộc thứ tư lúc chuông sắp tắt mới có người bắt máy, vừa kết nối, giọng nói mất kiên nhẫn của Lâm Tình vang lên từ đầu dây bên kia:

“Làm gì thế cô ơi, em đang bận lắm, có chuyện gì lát nữa nói sau đi!”

Nói xong bèn định cúp máy, cố vấn vội vàng ngăn lại: “Khoan đã, về vụ việc em phản ánh bị bạn cùng phòng bạo lực học đường có sự khác biệt so với tình hình thực tế mà cô tìm hiểu được. Bây giờ em lập tức đến văn phòng cô một chuyến. Còn nữa, cô thấy em đang livestream trên mạng xã hội rồi, đề nghị em lập tức tắt đi. Sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, đừng làm ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường.”

Cố vấn học tập nghiêm giọng cảnh cáo, bên kia miễn cưỡng ừ một tiếng rồi cúp máy.

Hai mươi phút sau, Lâm Tình mới đủng đỉnh đi tới.

Tôi tranh thủ rút điện thoại ra xem thử, phát hiện Lâm Tình đã đổi tiêu đề livestream và tiếp tục live, tiêu đề ghi là: Đám bạn cùng phòng độc ác tìm cố vấn học tập chống lưng đòi đối chất với tôi, tôi phải làm sao đây?

Tôi nhếch môi cười, lấy chiếc điện thoại dự phòng ra cũng bắt đầu livestream, tiêu đề ghi là: Vạch mặt cô bạn cùng phòng chuyên đóng kịch đại chiến cố vấn học tập và những người bạn cùng phòng bình thường.

Vừa bật livestream lên, rất nhiều fan hâm mộ bên phía Lâm Tình đã đánh hơi thấy liền mò sang phần bình luận của tôi chửi rủa, tôi mặc kệ không quan tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Tình: “Tại sao cậu lại livestream vu khống chúng tôi, còn quay mấy đoạn video gây hiểu nhầm đó?”

18

Trên mặt Lâm Tình xẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô ta nhào đến bên cạnh cố vấn bắt đầu khóc lóc: “Cô xem, cô vẫn còn ở đây mà họ đã hung dữ với em như thế rồi. Em thật sự không sống nổi trong ký túc xá nữa. Huhu…”

Cố vấn nhíu mày đỡ cô ta đứng thẳng dậy: “Bạn ấy hung dữ với em chỗ nào, chẳng phải là đang hỏi chuyện bình thường sao? Ngược lại là em, sao cô nghe nói em ỷ lại thân phận trưởng phòng tự lập ra quy định trong phòng, yêu cầu các bạn phải đăng ký mới được tắm, có chuyện này không?”

Lâm Tình trợn tròn mắt, khó tin nhìn cố vấn học tập: “Cô ơi, cô bị bọn họ mua chuộc rồi sao? Tại sao đến cô cũng đối xử với em như vậy, trời ơi, số tôi khổ quá…” Vừa nói Lâm Tình lại vừa định lăn đùng ra đất khóc lóc.

“Đủ rồi! Có thể nói chuyện đàng hoàng được không, em mà còn như thế này nữa cô bắt buộc phải gọi phụ huynh em đến đấy.”

Nghe đến hai từ phụ huynh, Lâm Tình lập tức đứng thẳng dậy, không chỉ lau khô nước mắt mà đến giọng điệu cũng trở lại bình thường.

Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai. Cô ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó cực kỳ trọng nam khinh nữ, lúc mới khai giảng đã khóc lóc kể khổ với chúng tôi, bảo rằng nếu học đại học không thể ngóc đầu lên được thì sẽ bị gửi về quê gả đi.

Lúc đó tôi thương hại cô ta, còn tặng cô ta rất nhiều đồ dưỡng da, kết quả không ngờ lại nuôi ong tay áo.

Lâm Tình khôi phục trạng thái bình thường xong, thẳng thắn thừa nhận luôn.

“Lúc đầu em đưa ra quy định thì bọn họ đều đồng ý, sau này chỉ vì em tặng họ kem chống nắng họ dùng bị dị ứng, họ không xơ múi được lợi lộc gì nữa, liền đơn phương phế bỏ quy định của em, còn bạo lực lạnh với em.”

“Cô xem thế này không phải là bắt nạt thì là gì? Lúc em tặng họ đồ thì họ ra sức nịnh bợ em, em mới phạm phải chút lỗi nhỏ, họ đã lập tức đá em ra thật xa rồi còn giẫm thêm cho hai cước. Hành vi này của bọn họ đã gây tổn thương sâu sắc đến em rồi.”

Cô giáo quay sang hỏi chúng tôi có chuyện này hay không, Điền Mẫn và Triệu Lâm đều xấu hổ cúi gằm mặt.

Chỉ có tôi là xua tay lia lịa: “Em chưa từng nhận lợi lộc gì của cô ta, dĩ nhiên cũng chẳng tuân theo quy định của cô ta, kết quả bị cô ta chiếm dụng nhà vệ sinh không cho em tắm, hại em đến tháng nửa đêm nửa hôm phải ra khỏi trường thuê khách sạn để tắm. Nếu nói bắt nạt thì em bị bắt nạt nghiêm trọng hơn cô ta chứ!”

19

“Cậu thì không nhận lợi ích của tớ, nhưng cậu ghen tị với việc bọn họ nịnh nọt tớ, nên cố tình bày mưu hãm hại tớ!”

Tôi mang vẻ mặt ngơ ngác dấu chấm hỏi, cô ta tiếp tục lớn tiếng tố cáo: “Cậu nhân lúc tớ không ở trong phòng, lén lút tráo toàn bộ kem chống nắng chính hãng tớ để trên bàn thành hàng giả, tớ không biết gì đem tặng cho bọn họ dùng, kết quả hại bọn họ bị dị ứng, cậu bèn thừa cơ chọc gậy bánh xe, hại danh dự tớ mất sạch.”

Tôi bị chọc cho cười bật ra: “Cậu nói nhiều như vậy, có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì chính là vu khống!”

“Hừ, tớ chính là vì không có chứng cứ nên mới bị cậu đổ oan lâu như vậy đấy, cậu đúng là quá độc ác rồi. Cô ơi cô phải tin em, đầu sỏ gây ra cớ sự hại em đến nông nỗi này, thực ra chính là cậu ta, Tô Hiểu Hiểu!”

Tôi cúi gằm mặt, chậm rãi cười thành tiếng: “Lâm Tình, cậu một mực khẳng định mình mua là hàng chính hãng, vậy thì tung lịch sử mua hàng ra cho mọi người cùng xem đi, cậu tặng họ nhiều lần như vậy, lịch sử mua hàng chắc chắn nhiều lắm nhỉ!”

Sắc mặt Lâm Tình rạn nứt trong chớp mắt, che chặt điện thoại lùi lại một bước, ấp úng giải thích: “Đây là quyền riêng tư của tôi, không thể cho các người xem được!”

Tôi cười phá lên, “Rốt cuộc là quyền riêng tư hay là không có lịch sử mua hàng, trong lòng cậu tự rõ! Vốn dĩ còn định tha cho cậu một con đường sống, bây giờ thì không cần thiết nữa. Lịch sử mua hàng cậu không lấy ra được, nhưng tôi thì có!”

Tôi rút ra một chiếc USB, “Thưa cô, em có lắp một chiếc camera trong tủ đồ của mình, vừa hay quay lại được toàn bộ quá trình Lâm Tình mở tủ đồ của em ra ăn cắp, mời cô xem ạ.”

Lâm Tình hoàn toàn hoảng loạn, cuống cuồng tắt livestream rồi định xông lên cướp đồ của tôi, nhưng lại bị Điền Mẫn bọn họ cản lại: “Lâm Tình cậu chột dạ cái gì, không lẽ những gì cô ta nói đều là sự thật sao!”

“Đương nhiên là không phải, cô ta đang nói bậy, video chắc chắn là cắt ghép, các cậu đừng có tin cô ta!” Lâm Tình phát điên la hét ầm ĩ.

“Hừ, có phải là cắt ghép hay không cô giáo tự có phán đoán. Lần trước bị cậu vu oan đồ tôi mua đều là hàng giả, ngày hôm sau tôi cố tình mua một lô hàng giả bỏ vào tủ, định bụng đến lúc lấy ra so sánh với đồ thật tôi mua, để chứng minh cho các cậu thấy tôi không mua hàng giả. Không ngờ cậu lại quay ngoắt đi ăn cắp nó, rồi còn đem đi tặng cho các bạn cùng phòng. Bây giờ tôi có lý do để nghi ngờ, toàn bộ số đồ chính hãng trong tủ của tôi bị mất trước đây, đều là do cậu làm!”

Cố vấn học tập sầm mặt xem xong video, hỏi Lâm Tình còn gì để nói không.

Lâm Tình ngồi bệt xuống đất, có ý đồ thông qua việc la hét ầm ĩ để tôi không truy cứu nữa.

Cố vấn hỏi tôi định xử lý thế nào, tôi trực tiếp lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Cứ nhẫn nhịn cô ta hết lần này đến lần khác, cô ta sẽ chỉ được đằng chân lân đằng đầu mà thôi.

Sau khi cảnh sát đưa cô ta đi, cố vấn cũng đồng ý với đơn xin chuyển phòng của chúng tôi, đồng thời xin lỗi vì thái độ lúc ban đầu của cô.

Chúng tôi xua tay bảo cô đừng bận tâm, sau đó cùng nhau bước ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài trời quang mây tạnh, ánh nắng ấm áp rọi xuống người.

Tôi cúi đầu lấy điện thoại ra, gõ chữ “Ác giả ác báo” vào phòng livestream đang bùng nổ người xem rồi tắt livestream.

Những ngày tháng sau này, rốt cuộc tôi đã thực hiện được tự do tắm rửa rồi!

Chương trước
Loading...