Quẻ Thăm May Mắn

Chương 2



“………”

Tinh thần tỷ ấy ủ dột, sau một lần ngẫu nhiên nhiễm phong hàn thì ốm liệt giường không dậy nổi.

Lúc hấp hối, tỷ ấy nắm chặt lấy ta, vô cùng hối hận:

“A muội, ngôi vị Thái tử phi mà ta lấy danh tiếng và tính mạng ra thành toàn, muội ngồi có thoải mái không?”

“Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không tìm muội gieo quẻ nữa.”

Nào chỉ mình tỷ ấy, ta cũng hối hận khôn nguôi.

Sau khi thành thân với Kỳ Triệt, hắn luôn giữ đúng lễ nghĩa với ta, nhưng trước sau vẫn nhạt nhòa.

Bức thư báo bình an kia, luôn luôn vòng qua ta để đưa đến chỗ trưởng tỷ.

“Nàng chẳng phải biết bói hung cát sao? Đâu cần đến thư của Cô nữa.”

“A tỷ của nàng không sánh được với nàng, thân thể lại yếu ớt, Cô tự nhiên phải an ủi một chút.”

Cho đến một lần, mí mắt ta giật liên hồi.

Hạ nhân đến báo, sơn hồng bất ngờ xả xuống, Thái tử sống c h í c không rõ.

Ta mặc kệ tất cả lao ra khỏi phủ, phi ngựa phi nước đại đi tìm hắn.

Khi tìm thấy Kỳ Triệt.

Hai bàn tay ta bới đất đến rớm m á u, dính đầy bùn lầy, đầu tóc bù xù, dơ dáy bẩn thỉu không ra hình người.

Ta nhào vào lòng hắn, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn.

“Chàng làm ta sợ c h í c khiếp, ta cứ tưởng chàng…”

Trong lòng hắn khẽ động, cánh tay từ từ vòng qua eo ta, siết chặt.

Yết hầu lăn lộn, đưa ra lời hứa.

“Là Cô không tốt, sau này sẽ không thế nữa, tuyệt đối sẽ không nữa.”

“Đừng khóc nữa, tiết kiệm chút sức lực được không…”

Đêm đó, Kỳ Triệt vô cùng dịu dàng tỉ mỉ, triền miên không dứt.

Ta mệt đến mức lịm đi.

Nhưng trong lòng lại ngọt ngào như ăn mật.

Ta từng nghĩ, chúng ta sẽ phu xướng phụ tùy, cầm sắt hòa minh.

Cho đến khi A tỷ bệnh c h í c, Kỳ Triệt đau đớn quặn thắt tâm can, đem tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu ta.

Hắn hất đổ bát canh ta tự tay nấu, xé nát chiếc hà bao ta vừa thêu xong.

Cũng từng đêm đêm đến phòng ta, thô bạo hành hạ.

Ban ngày lại đích thân ép ta uống canh tránh t h a i.

Đối mặt với lời giải thích của ta, hắn lại độc ác bóp chặt cằm ta:

“Hung cát do một mình nàng định đoạt, ai mà biết được sự thật?”

“Nàng sai ở chỗ không nên cướp phu quân của tỷ ấy, lại không biết đủ mà bức c h í c tỷ ấy.”

“Nàng ấy dù xui xẻo thì đã sao, Cô vẫn cứ yêu nàng ấy.”

“Ngược lại là nàng, một lời định hung cát, có từng liệu trước được kết cục của mình là cát hay hung không?”

Phụ thân ta bị hắn hạch tội, mẫu tộc của ta bị hắn vắt kiệt m á u rồi vứt bỏ.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Không lâu sau, thân thể ta dầu cạn đèn tắt, nhắm mắt xuôi tay.

Không ngờ lại trở về ngày hôm nay.

Lần này, ta nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Thu lại dòng suy nghĩ.

Ta lạnh giọng cự tuyệt.

“Nếu trưởng tỷ và mẫu thân muốn chơi, thì tự mình rút quẻ mà chơi, tóm lại là con không bói.”

Trưởng tỷ bĩu môi, sắc mặt không vui.

Bầu không khí nhất thời ngưng trệ.

Cho đến khi Kỳ Triệt bước qua bậu cửa.

“Thanh Uyển, mọi người đang làm gì vậy?”

Tỷ ấy lập tức cười tươi rói nhào tới.

“Thái tử ca ca.”

“Muội đang cầu xin Mộng Điệp bói cho chúng ta một quẻ, huynh đến đúng lúc lắm, mau cùng muội dỗ dành muội ấy đi.”

Trái tim ta hung hăng thắt lại.

Hành lễ xong, ta rũ mắt không nhìn Kỳ Triệt, đang nghĩ xem dùng cách gì để cự tuyệt.

Chỉ nghe hắn lạnh lùng cười khẩy một tiếng.

“Cô còn tưởng là chuyện gì to tát.”

“Thuật bói toán, chẳng qua chỉ là những lời hư vọng do con người định ra, có gì đáng tin?”

“Nếu muội thật sự muốn, Cô đi cùng muội đến chùa Thanh Sơn ngoài thành buộc dải lụa đỏ cầu duyên, được không?”

Đầu ngón tay ta khẽ cứng lại.

Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt chế giễu không hề che giấu của Kỳ Triệt.

Ta liền hiểu ra, hắn cũng sống lại rồi, hắn cũng không muốn lặp lại một lần nữa.

Như vậy, rất tốt.

Trưởng tỷ bị Kỳ Triệt dỗ dành đến vui vẻ, đỏ mặt gật đầu.

Lúc gần đi vẫn không quên gọi ta:

“Mộng Điệp, muội cũng đến tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi, có muốn đi cùng chúng ta, cầu Bồ Tát phù hộ gả cho một lang quân như ý không?”

Ta lắc đầu: “Không cần đâu trưởng tỷ, hôm nay muội thấy trong người hơi khó chịu, hai người đi đi.”

Trưởng tỷ dặn dò ta vài câu rồi kéo Kỳ Triệt rời đi.

Từ đầu đến cuối, hắn không thèm liếc nhìn ta lấy một cái.

Ta cũng có chút danh tiếng ở thành Trường An.

Cộng thêm việc hôn sự giữa trưởng tỷ và Thái tử đã được đưa lên lịch trình.

Tiết phủ xuất hiện một vị Thái tử phi.

Vì thế số người đến tìm ta cầu thân nhiều không đếm xuể, suýt nữa đạp bằng ngưỡng cửa Tiết phủ.

Mẫu thân nhìn mà hoa cả mắt, lại sợ ta gả đi sẽ phải chịu khổ.

Bèn đề nghị dùng cách bói quẻ để định nhân duyên.

Sẽ tổ chức cầu quẻ tại phủ vào mười ngày sau, công tử nào rút được quẻ thượng thượng sẽ được chọn.

Sau đó sẽ do ta bói để đưa ra quyết định cuối cùng.

Như vậy vừa đỡ hao phí tâm trí của ta, lại không đến mức quyết định qua loa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...