Nước Tắm Của Chị
Chương 1
Chị gái tôi trông rất xinh đẹp.
Không chỉ có đôi mắt biết liếc đưa tình, làn da chị còn mịn màng, trắng trẻo như ngọc.
Từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức, nhiệm vụ mỗi ngày của tôi là phối các loại thảo dược theo công thức của mẹ, đun nước thật sôi để chuẩn bị nước tắm cho chị.
Nước tắm của chị tôi có khả năng tráng dương, hiệu quả hơn bất kỳ loại th/uốc tây nào.
Nhị gia trong làng bảo rằng chị tôi có cơ thể quyến rũ bẩm sinh, uống nước tắm của người có cơ thể này sẽ giúp thái âm bổ dương.
Vì thế, mỗi tối trước cửa nhà tôi đều tụ tập một đám đàn ông.
Sau khi họ uống nước tắm rồi về nhà, khắp cả ngôi làng đều vang vọng những âm thanh đê mê.
Mẹ coi chị gái tôi như báu vật, chưa bao giờ để chị ra ngoài, chỉ muốn thờ phụng chị trong nhà.
Còn tôi, dường như chỉ tồn tại để phục vụ chị mà thôi.
Sáng hôm đó, tôi đến tiệm th/uốc bốc th/uốc như mọi khi.
Về đến nhà, tôi đổ hết đống th/uốc vào nồi đun, hương thảo dược lập tức lan tỏa khắp gian nhà.
Đến khi đổ th/uốc đã sắc xong vào thùng gỗ, tôi mới phát hiện ra gã làm công mới ở tiệm th/uốc đã đưa nhầm th/uốc cho tôi.
Có hai loại thảo dược ngoại hình rất giống nhau, tôi đã sắc th/uốc bao nhiêu năm nay nên chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
Thấy tôi ngẩn người, chị gái liếc xéo tôi một cái.
“Còn chưa ra ngoài? Hay là muốn tắm cùng với chị?”
Mặt tôi đỏ bừng lên, thấy chị cũng không phát hiện ra điều gì, tôi vội vàng lui ra ngoài.
Tôi không dám nói với mẹ, thầm nghĩ thỉnh thoảng sắc nhầm một lần chắc cũng chẳng sao đâu.
Tối hôm đó, khi tôi và mẹ đang ăn cơm thì cửa lớn bị đ/ập ầm ầm.
Mẹ mở cửa, một đám đàn ông đang gi/ận dữ đứng ngoài cổng.
“Mẹ kiếp, sao tự dưng lão tử lại không làm ăn được gì thế này?”
“Nước hôm nay sao vị lại khác mọi khi, có phải là làm sai rồi không?”
Dân làng gi/ận dữ xô đẩy mẹ tôi, mẹ hoảng hốt đẩy tôi lên phía trước.
“Nước là do mày múc cho mọi người, mày giải thích xem chuyện này là thế nào?” Mẹ tôi nghiến răng trèo trẹo.
Tôi nào dám nói, chỉ cúi đầu im lặng.
“Còn không mau nói!” Mẹ tôi nóng nảy, cấu mạnh vào cánh tay tôi.
Đúng lúc đám dân làng đang gi/ận dữ muốn động thủ, trưởng thôn rẽ đám đông đi đến trước mặt tôi.
“Trưởng thôn, chẳng lẽ ông cũng không được sao?…” Mẹ tôi lí nhí hỏi.
Trưởng thôn vuốt chòm râu bạc trắng, trừng mắt nhìn mẹ tôi một cái khiến bà co rúm người lại chẳng dám hó hé.
Trưởng thôn lại kéo tôi sang một bên, ôn tồn nói với tôi:
“Bin, nước chuẩn bị cho chị cháu hôm nay có vấn đề gì à? Cháu nói cho ông biết, ông đảm bảo sẽ giữ bí mật giúp cháu.”
Tôi nhìn ông trưởng thôn hiền từ, rồi lại nhìn đám dân làng bên cạnh đang như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Trưởng thôn nhìn thấu tâm tư của tôi, xua tay với họ:
“Nghỉ một đêm cũng chẳng sao, vợ các người cũng không oán trách gì đâu, về hết đi, nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích.”
Trưởng thôn xưa nay nói một là một ở trong làng, đám đông lúc này mới lầm bầm ch/ửi bới rồi giải tán.
Đến nước này, tôi cũng không dám giấu giếm nữa, đem chuyện bốc nhầm th/uốc kể lại đầu đuôi.
Trưởng thôn nghe xong, gọi mẹ tôi lại rồi hỏi một câu rất kỳ lạ:
“Hôm nay hai người đã ăn cơm tối chưa?”
Mẹ tôi vừa trả lời là ăn rồi, thì ngay lập tức tôi bị giáng một cú đ/ấm mạnh vào bụng, đ/au đến mức như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Tôi khom người nôn thốc nôn tháo, phun hết những gì đã ăn tối ra ngoài.
“Cho nó uống nước rửa ruột đi.”
Tôi khó nhọc ngẩng đầu lên, sau khi trưởng thôn đ/ấm tôi một cái, vẻ mặt hiền từ kia vẫn như chiếc mặt nạ đeo trên gương mặt ông ta.
“Vậy tôi có cần phải…” Mẹ tôi cũng muốn nôn.
“Không phải việc của bà! Mau đi rửa ruột cho nó đi!”
“Tôi đi xem Mị nữ đây, sắp đến giờ rồi, đừng để hỏng việc lớn!” Trưởng thôn nói xong liền vội vã đi về phía phòng chị gái tôi.
Đêm hôm đó, tôi bị ép uống hết một thùng nước lạnh lớn, cứ uống vào rồi lại bị ép nôn ra.
Cuối cùng, tôi không còn chút sức lực nào để nôn nữa, nằm bẹp dưới đất như một con chó ch**.
Đêm đó, vì quá đói, tôi lén bò dậy đi về phía phòng của chị gái.
Chị khác với tôi, tôi là kẻ phục vụ chị, nên tôi biết trong phòng chị lúc nào cũng có đồ ăn.
Chị vẫn chưa ngủ, thấy tôi bước vào, đôi mắt lúng liếng như biết nói nhìn chằm chằm vào tôi.
“Sao thế? Nước lạnh vẫn chưa uống đủ à? Lại đói rồi? Hay là…”
Chị lấy ra một loại thảo dược, chính là loại mà tôi đã bốc nhầm.
“Chưa ăn loại thảo dược này bao giờ, muốn nếm thử mùi vị thế nào à?”
Hóa ra chị đã sớm phát hiện ra tôi bốc nhầm th/uốc, nhưng lại cố tình không nói cho tôi biết.