Người tình Tần Tiêu

Chương 1



Người tình Tần Tiêu nuôi bên ngoài có thai rồi.

Anh ta lại một lần nữa đề nghị ly h/ôn với tôi.

Lần này tôi không làm ầm ĩ với Tần Tiêu.

Tôi chỉ thêm một số 0 vào phần phân chia tài sản trong thỏa thuận ly h/ôn.

Tần Tiêu vẫn chưa biết, tôi cũng mang thai rồi.

Nhưng đứa trẻ không phải của anh ta.

Người tình Tần Tiêu nuôi bên ngoài có thai rồi.

Anh ta lại một lần nữa đề nghị ly h/ôn với tôi.

Lần này tôi không làm ầm ĩ với Tần Tiêu.

Tôi chỉ thêm một số 0 vào phần phân chia tài sản trong thỏa thuận ly h/ôn.

Tần Tiêu vẫn chưa biết, tôi cũng mang thai rồi.

Nhưng đứa trẻ không phải của anh ta.

01

Tần Tiêu nhìn con số trên thỏa thuận ly h/ôn rất lâu.

Sau đó anh ta bật cười.

“Lâm Vãn, em điên rồi sao?”

Tôi ngồi đối diện anh ta, bàn tay đặt hờ lên bụng dưới.

Thai mới hơn tám tuần.

Bụng vẫn phẳng.

Chẳng ai nhìn ra được bên trong đang có một sinh mệnh nhỏ bé.

Tôi nhấp một ngụm nước ấm.

“Không phải anh muốn ly h/ôn sao?”

“Muốn.”

“Vậy ký đi.”

Tần Tiêu ném tập giấy xuống bàn.

“Ba trăm triệu?”

“Ừ.”

“Lần trước em chỉ đòi ba mươi triệu.”

Tôi cười.

“Vật giá tăng rồi.”

Mặt anh ta lập tức tối xuống.

Ba tháng trước, Tần Tiêu đã từng đề nghị ly h/ôn với tôi một lần.

Khi đó tôi vừa biết anh ta nuôi một cô gái trẻ ở bên ngoài.

Cô ta tên Hạ Nhu.

Hai mươi bốn tuổi.

Tốt nghiệp một trường nghệ thuật chẳng mấy danh tiếng.

Dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú, thích mặc váy trắng.

Quan trọng nhất là cô ta rất biết khóc.

Ngày bị tôi bắt gặp trong căn hộ mà Tần Tiêu mua cho cô ta, Hạ Nhu chỉ quấn một chiếc áo sơ mi của anh ta, hai mắt đỏ hoe.

Cô ta không hề tranh cãi.

Chỉ nép sau lưng Tần Tiêu, run rẩy nói:

“Chị Lâm, xin lỗi chị.”

“Em không muốn phá hoại gia đình hai người.”

“Tất cả đều là lỗi của em.”

Lúc đó tôi đã tát Tần Tiêu.

Cũng tát Hạ Nhu.

Tôi đập vỡ một chiếc bình sứ trong phòng khách.

Khóc đến mức gần như không thở nổi.

Cuối cùng Tần Tiêu ôm lấy tôi, nói rằng chỉ là nhất thời hồ đồ.

Anh ta nói sẽ cắt đứt với Hạ Nhu.

Nói vẫn yêu tôi.

Nói tám năm tình cảm giữa chúng tôi không thể vì một người ngoài mà kết thúc.

Tôi tin.

Hoặc nói đúng hơn, lúc đó tôi không cam lòng từ bỏ.

Tôi và Tần Tiêu quen nhau năm hai mươi tuổi.

Hai mươi ba tuổi kết hôn.

Đến nay đã tám năm.

Tám năm đủ để một người biến thành thói quen.

Cũng đủ để một thói quen biến thành chiếc dây thừng siết cổ mình.

Sau lần đó, Tần Tiêu quả nhiên trở về nhà.

Anh ta chủ động đưa điện thoại cho tôi kiểm tra.

Hủy căn hộ của Hạ Nhu.

Thậm chí còn dẫn tôi đi du lịch Maldives để bù đắp.

Tôi từng cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Cho đến sáng nay.

Tần Tiêu đặt trước mặt tôi một tờ giấy siêu âm.

Trên đó là tên Hạ Nhu.

Thai mười hai tuần.

Anh ta nói:

“Vãn Vãn, cô ấy có thai rồi.”

Tôi nhìn tờ giấy đó rất lâu.

Kỳ lạ là tôi không đau như lần trước.

Không khóc.

Không tức giận.

Chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.

Bởi vì đúng hai ngày trước, bác sĩ vừa nói với tôi:

“Chúc mừng cô Lâm, thai phát triển rất tốt.”

Tần Tiêu không biết.

Tôi cũng chẳng định nói.

Anh ta ngồi trước mặt tôi lúc này, cau mày nhìn con số ba trăm triệu trên giấy.

“Anh có thể cho em nhà ở Tây Sơn, thêm ba mươi triệu tiền mặt.”

“Tần Tiêu.”

Tôi đặt cốc xuống.

“Anh đang mua rau ngoài chợ à?”

Anh ta siết hàm.

“Em biết tài sản của chúng ta không có nhiều tiền mặt như vậy.”

“Là tài sản của anh, không phải của chúng ta.”

“Có khác gì nhau?”

“Khác chứ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Bảy năm trước, lúc công ty anh suýt phá sản, ai bán hai căn nhà bố mẹ để lại để cứu anh?”

Tần Tiêu im lặng.

“Tập đoàn Tần Thịnh nhận được hợp đồng đầu tiên với Hoa Khang là nhờ ai?”

Anh ta vẫn không nói.

“Khoản đầu tư vòng A là chú tôi giới thiệu.”

“Giấy phép dự án phía Nam là bố tôi trước khi m/ất đã nhờ bạn cũ giúp.”

“Ngay cả tòa nhà trụ sở các anh đang dùng hiện tại cũng là bất động sản đứng tên công ty gia đình tôi.”

Tôi cong môi.

“Anh còn muốn tôi kể tiếp không?”

Sắc mặt Tần Tiêu khó coi.

Một lúc lâu sau, anh ta mới thấp giọng.

“Anh thừa nhận những năm đầu em giúp anh rất nhiều.”

“Tuy nhiên mấy năm gần đây Tần Thịnh có được ngày hôm nay là do chính anh gây dựng.”

“Tôi đâu phủ nhận.”

Tôi đẩy thỏa thuận về phía anh ta.

“Cho nên tôi chỉ lấy thứ thuộc về tôi.”

“Ba trăm triệu.”

“Thiếu một đồng cũng không ký.”

Tần Tiêu đột ngột đứng dậy.

“Lâm Vãn!”

Tôi cũng đứng lên.

Nhưng vừa đứng dậy, bụng dưới bỗng hơi căng.

Tôi theo bản năng đỡ cạnh bàn.

Tần Tiêu khựng lại.

“Em sao vậy?”

“Không sao.”

“Dạo gần đây sắc mặt em rất kém.”

Anh ta bước tới một bước.

Tôi lập tức lùi lại.

Động tác ấy khiến vẻ mặt anh ta cứng đờ.

Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt tám năm.

Vẫn là gương mặt ấy.

Vẫn là đôi mắt ấy.

Nhưng dường như từ rất lâu rồi, người trước mặt đã không còn là Tần Tiêu mà tôi từng biết.

Tôi nhẹ giọng.

“Anh nên về với Hạ Nhu đi.”

Chương tiếp
Loading...