Người giúp việc gọi tiểu tam
Chương 3
Tôi không cầm.
Trình Hạo nhìn tôi.
“Mở ra đi.”
Tôi đưa tay lấy tập giấy bên trong.
Vừa nhìn trang đầu, tôi đã hiểu.
Thỏa thuận l/y h*ôn.
Nội dung được chuẩn bị rất đầy đủ.
Thông tin hai bên đều đã điền sẵn.
Tôi lật tới trang cuối.
Trình Hạo đã ký.
Ngay cạnh chữ ký còn có dấu vân tay.
Chỗ dành cho tôi vẫn để trống.
Tôi không nói gì, chỉ lật ngược lại mấy trang trước, đọc từng mục một.
Tài sản chung sau hôn nhân: Không có.
Nợ chung sau hôn nhân: Không có.
Bên nữ tự nguyện từ bỏ quyền yêu cầu phân chia toàn bộ tài sản.
Cuối cùng còn một dòng chữ nhỏ.
Sau khi ký thỏa thuận, bên nữ phải rời khỏi chỗ ở hiện tại trong vòng ba mươi ngày.
Tôi đọc xong rồi mới ngước lên.
“Ý anh là muốn tôi ra đi tay trắng?”
Trình Hạo dựa lưng vào ghế.
Anh ta còn thong thả bắt chéo chân.
“An Nhiên, chúng ta nói rõ luôn đi.”
Giọng anh ta rất bình thản.
“Mấy năm nay em đâu có đi làm. Tiền sinh hoạt trong nhà đều do anh kiếm.”
Anh ta chỉ tay rất nhẹ về phía tập giấy.
“Nhà là anh trả góp. Xe cũng là anh mua.”
Nói đến đây, anh ta nhìn tôi như thể mọi chuyện đã quá rõ ràng.
“Vậy em còn muốn chia thứ gì?”
Lâm Tuyết đang đứng bên cạnh lập tức tiếp lời.
“Chị Hứa, Tổng giám đốc Trình đã đối xử với chị rất tốt rồi.”
Cô ta nhẹ giọng:
“Có rất nhiều người l/y h*ôn xong còn chẳng nhận được gì.”
Tôi quay sang.
Lâm Tuyết lại nở nụ cười quen thuộc.
Dịu dàng.
Hiểu chuyện.
Như thể từ đầu tới cuối cô ta đều chỉ đang suy nghĩ cho tôi.
“Em không định xen vào chuyện riêng của hai người đâu.”
Cô ta nói.
“Chỉ là dù sao cũng từng là vợ chồng, kết thúc êm đẹp chẳng phải tốt hơn sao?”
Tôi khép tập giấy lại, đặt xuống bàn.
“Không ký.”
Trình Hạo lập tức ngồi thẳng dậy.
“Em có ý gì?”
“Tôi nói bản thỏa thuận này có vấn đề.”
Anh ta cau mày.
“Vấn đề ở đâu?”
“Tài sản.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Căn hộ cũ ở khu phía tây.”
Tôi nói chậm rãi.
“Tiền đặt cọc ban đầu là bố mẹ tôi đưa.”
“Giấy chứng nhận quyền sở hữu cũng có tên tôi.”
Tôi dừng một chút.
“Anh quên rồi?”
Biểu cảm trên mặt Trình Hạo thay đổi ngay lập tức.
Lâm Tuyết cũng quay phắt sang nhìn anh ta.
Tôi chưa dừng lại.
“Còn chiếc xe màu đen anh đang lái.”
“Từ trước khi kết hôn, bố tôi đã thanh toán toàn bộ tiền mua xe.”
“Người đứng tên chiếc xe cũng là tôi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Chuyện này anh cũng không nhớ?”
Không khí trong phòng khách như bị đóng băng.
Trình Hạo không nói gì.
Bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết thành nắm.
Ánh mắt anh ta dán chặt lên mặt tôi.
Lâm Tuyết thì không còn giữ được nụ cười nữa.
Cô ta kéo tay áo Trình Hạo.
Giọng cũng thay đổi.
“Trình Hạo, chẳng phải anh nói…”
Cô ta nhìn anh ta đầy nghi ngờ.
“Nhà với xe đều là của anh sao?”
Trình Hạo không trả lời cô ta.
Thậm chí còn chẳng nhìn sang.
Tôi đứng dậy.
Cầm bản thỏa thuận l/y h*ôn trên bàn lên.
Hai tay kéo mạnh.
Xoẹt!
Tập giấy bị xé làm hai.
Tôi ném thẳng những mảnh giấy xuống bàn trà.
“L/y h*ôn?”
Tôi nhìn Trình Hạo.
“Được.”
“Nhưng người phải rời đi mà không mang theo gì…”
Tôi khẽ cong môi.
“Không phải tôi.”
03
Sắc mặt Trình Hạo lập tức trầm xuống.
Có lẽ đến tận giây phút này, anh ta vẫn nghĩ tôi chỉ đang cố làm ra vẻ cứng rắn.
Dù sao suốt bảy năm qua, trong mắt anh ta, tôi luôn là người dễ nói chuyện nhất.
Khi anh ta bận, tôi không làm phiền.
Khi anh ta tăng ca, tôi tự ăn cơm.
Khi mẹ anh ta gọi điện tới than đau lưng, tôi lập tức mua thuốc rồi bắt xe sang.
Khi anh ta nói muốn dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào sự nghiệp, tôi cũng không phản đối.
Thậm chí ba năm trước, lúc anh ta nghỉ việc để nhảy sang công ty hiện tại, gần nửa năm không có thu nhập, cũng là tôi lấy tiền dành dụm trước hôn nhân ra trả tiền nhà, tiền điện nước và sinh hoạt phí.
Chỉ là những chuyện ấy, anh ta đã quên sạch.
Hoặc nói chính xác hơn, anh ta chưa từng cảm thấy chúng đáng để nhớ.
Trình Hạo nhìn đống giấy bị xé trên bàn, giọng lạnh hẳn.
“Hứa An Nhiên, em đừng có làm quá.”
Tôi nhướng mày.
“Làm quá?”
“Chúng ta là vợ chồng bảy năm.”
Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Anh không muốn đến cuối cùng phải làm khó nhau.”
Tôi suýt bật cười.
Người cho nh/ân tì/nh tới đón vợ về ký giấy l/y h*ôn trắng tay, lại nói không muốn làm khó nhau.
Đúng là chuyện cười.
Tôi cầm túi xách lên.
“Vậy thì đừng làm khó.”
“Tôi sẽ tìm luật sư.”
“Có gì cần nói, để luật sư của tôi nói với anh.”
Trình Hạo lập tức đứng bật dậy.
“Em thuê luật sư làm gì?”
Tôi nhìn anh ta.
“L/y h*ôn.”
“Không phải anh muốn sao?”
Anh ta nghẹn lại.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.
Lâm Tuyết đứng bên cạnh cũng lập tức thay đổi sắc mặt.
Cô ta vốn muốn tôi ký.
Nhưng rõ ràng không muốn tôi thật sự tính toán từng đồng từng khoản.
Trình Hạo hạ thấp giọng.
“An Nhiên, giữa chúng ta không cần thiết phải làm căng như vậy.”
“Tôi thấy rất cần.”
Tôi quay đầu nhìn căn hộ này.
“Ví dụ căn nhà anh đang ở.”
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →