Người con gái mà Tạ Hoài Cẩn đặt trong lòng cuối cùng

Chương 3



Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Cô gái, đi đâu?”

Tôi im lặng hai giây.

Rồi đọc ra một địa chỉ.

Đó là một khu chung cư cũ nằm ở phía nam thành phố.

Căn nhà ấy thuộc về mẹ tôi.

Nói chính xác hơn, là thứ duy nhất bà để lại cho tôi trước khi qua đời.

Nhiều năm trước, sau khi đi theo Tạ Hoài Cẩn, tôi đã khóa cửa căn hộ đó lại.

Không bán.

Cũng không cho thuê.

Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay về nữa.

Không ngờ vòng một vòng lớn, cuối cùng nơi có thể chứa tôi vẫn chỉ có căn nhà cũ ấy.

Taxi dừng dưới chân tòa nhà lúc gần chạng vạng.

Tôi kéo vali xuống xe.

Khu chung cư đã xuống cấp khá nhiều.

Tường ngoài loang lổ.

Cầu thang không có thang máy.

Nhà tôi ở tầng sáu.

Chiếc vali vốn chẳng nặng, nhưng kéo lên sáu tầng cầu thang cũng đủ khiến lòng bàn tay tôi đỏ rát.

Tôi đứng trước cánh cửa sắt cũ, lấy từ ngăn nhỏ trong ví ra một chiếc chìa khóa.

Tôi vẫn luôn mang theo nó.

Chỉ là nhiều năm chưa từng dùng.

Ổ khóa hơi rít.

Tôi thử hai lần mới mở được cửa.

Một mùi bụi lâu ngày lập tức tràn ra.

Trong phòng tối om.

Tôi tìm công tắc.

Bóng đèn ở phòng khách chớp hai cái rồi sáng lên.

Mọi thứ vẫn giống như trước đây.

Chiếc sofa phủ tấm vải trắng.

Bàn ăn nhỏ kê sát cửa sổ.

Trên tường còn treo một bức ảnh chụp tôi và mẹ.

Năm ấy tôi mới mười chín tuổi.

Mẹ ôm vai tôi, cười rất dịu dàng.

Tôi đứng yên trước bức ảnh rất lâu.

Sau đó mới nhẹ giọng nói:

“Mẹ, con về rồi.”

Căn phòng đương nhiên không có ai đáp lại.

Tôi lại cười.

Không hiểu sao khóe mắt bỗng nóng lên.

Nhưng cuối cùng vẫn không khóc.

Tôi xắn tay áo, bắt đầu dọn nhà.

Quét bụi.

Lau sàn.

Giặt lại ga giường.

Mở cửa sổ thông gió.

Đến gần mười một giờ đêm, căn hộ cuối cùng cũng tạm có thể ở được.

Tôi ngồi dưới sàn phòng khách, dựa lưng vào sofa.

Điện thoại rung lên liên tục.

Tin nhắn từ những người quen cũ.

Có cả mấy người trong nhóm bạn của Tạ Hoài Cẩn.

Người đầu tiên nhắn cho tôi là Trình Phong.

Anh ta chính là người để lại bình luận hỏi có thể theo đuổi tôi hay không.

“Nhược Ninh, em thật sự chia tay Hoài Cẩn rồi?”

Tôi nhìn một lúc, không trả lời.

Chưa đầy một phút sau, anh ta lại gửi tiếp.

“Anh không đùa.”

“Anh thích em khá lâu rồi.”

“Chỉ là trước đây em ở bên Hoài Cẩn nên anh không tiện nói.”

Tôi khóa màn hình.

Điện thoại lại rung.

Lần này là một người khác.

“Nghe nói cô dọn khỏi biệt thự rồi?”

“Có cần tôi tìm chỗ ở giúp không?”

“Hoài Cẩn cũng thật quá đáng. Đi theo cậu ta bao nhiêu năm mà cuối cùng nói đuổi là đuổi.”

Tôi vẫn không trả lời.

Một lát sau, nhóm chat trước đây rất ít khi có người nhắc tới tôi bắt đầu náo nhiệt.

Có người chụp màn hình bài đăng của Tạ Hoài Cẩn.

Có người hỏi thật sự chia tay hay chỉ giận dỗi.

Có người còn cá cược xem bao lâu tôi sẽ quay lại.

Ba ngày.

Một tuần.

Nửa tháng.

Người đặt thời gian lâu nhất là một tháng.

Tôi nhìn những dòng chữ ấy, bỗng cảm thấy khá buồn cười.

Trong mắt bọn họ, An Nhược Ninh không thể rời khỏi Tạ Hoài Cẩn.

Có lẽ ngay cả Tạ Hoài Cẩn cũng nghĩ như vậy.

Bởi vì tất cả đều biết năm hai mươi mốt tuổi, tôi đã rơi xuống đáy vực như thế nào.

Cha tôi nợ một khoản tiền lớn rồi bỏ trốn.

Mẹ vì bệnh nặng mà qua đời.

Tôi vừa lo hậu sự cho bà, vừa bị chủ nợ tìm đến tận trường.

Khi ấy tôi chưa tốt nghiệp.

Không tiền.

Không chỗ dựa.

Thậm chí suýt phải nghỉ học.

Tạ Hoài Cẩn xuất hiện đúng vào lúc tôi khốn đốn nhất.

Anh giúp tôi trả hết khoản nợ.

Giúp tôi giải quyết phiền phức.

Cũng cho tôi một nơi để ở.

Anh từng đứng dưới cơn mưa, mở cửa xe cho tôi, hỏi:

“Có muốn đi cùng tôi không?”

Tôi đã đồng ý.

Từ đó về sau, rất nhiều người cho rằng tôi được anh nuôi.

Tôi cũng từng nghĩ mình nợ anh.

Bởi vậy suốt nhiều năm, tôi gần như chưa từng từ chối anh chuyện gì.

Anh không thích tôi đi làm, tôi ở nhà.

Anh không thích tôi giao du quá nhiều, tôi cắt bớt quan hệ.

Anh không thích tôi hỏi lịch trình của anh, tôi không hỏi.

Anh nói giữa chúng tôi không cần một cái danh phận, tôi cũng cố ép mình đừng nhắc tới.

Tôi từng dùng từng chút nhẫn nhịn để trả món nợ năm ấy.

Cho đến ba tháng trước.

Tôi tình cờ phát hiện trong két sắt của Tạ Hoài Cẩn một tập hồ sơ.

Trong đó có giấy vay nợ năm xưa của cha tôi.

Tôi mới biết số tiền anh từng nói là “giúp tôi trả sạch” căn bản chưa từng được anh trả hết.

Khoản nợ ấy đã được chuyển sang một công ty dưới danh nghĩa của nhà họ Tạ.

Từng năm một, tiền lợi tức và các khoản đầu tư đứng tên tôi đều bị khấu trừ vào đó.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...