Người chồng luôn chiều chuộng
Chương 3
Anh tựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt vô cùng bình thản.
“Nếu ly hôn, em ngoại tình rồi mang thai trong thời kỳ hôn nhân, tức là bên có lỗi. Cộng thêm khoản nợ này, số tiền em được chia có khi còn chẳng đủ trả nợ.”
Đầu óc tôi choáng váng, phải bám lấy tay vịn ghế sofa mới ngồi xuống được.
“Triệu Dương là do anh tìm đến?”
Anh không phủ nhận.
“Đúng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nếu em không ngoại tình thì khi ly hôn, người có lỗi sẽ là anh.”
Anh nói thẳng thừng, cứ như đang bàn bạc một vụ làm ăn.
“Bây giờ em ngoại tình, người có lỗi là em, việc phân chia tài sản sẽ cực kỳ bất lợi cho em.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
Mười một năm chung sống, tôi từng nghĩ mình hiểu rõ từng thói quen nhỏ nhất của anh.
Anh thích uống cà phê không đường, không ăn hành, mỗi tối trước khi ngủ đều phải uống một cốc nước ấm.
Anh nhớ ngày sinh nhật của tôi, nhớ cả ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Mỗi khi tôi bị đau bụng kinh, anh đều tự tay nấu nước đường đỏ.
Mỗi khi tôi bị cảm, anh sẽ thức trắng đêm chăm sóc.
Bạn bè đều nói tôi là người phụ nữ may mắn nhất thế giới.
Có một người chồng đẹp trai, thành đạt, dịu dàng, lại chẳng bao giờ để tôi phải chịu bất kỳ ấm ức nào.
Bây giờ, chính người đàn ông ấy đang ngồi trước mặt tôi, dùng giọng điệu bình thản nhất để giải thích cách anh ta từng bước đẩy vợ mình vào đường cùng.
Tôi nhìn anh rất lâu.
“Trần Phong, anh vừa nói gì?”
Anh nhíu mày.
“Anh đã nói rõ rồi. Duyệt Duyệt, chúng ta đều là người trưởng thành, không cần phải làm ầm ĩ.”
“Anh nói Triệu Dương là do anh tìm đến?”
“Đúng.”
“Vậy chuyện tôi mang thai cũng nằm trong kế hoạch của anh?”
Trần Phong hơi ngừng lại.
Sau đó, anh bật cười.
“Chuyện đó thì đúng là ngoài dự tính.”
Tôi nhìn anh.
Anh chậm rãi lấy bao thuốc lá trong túi ra, rút một điếu.
Tôi lập tức lên tiếng.
“Trong nhà có phụ nữ mang thai.”
Động tác châm thuốc của anh khựng lại.
Một giây sau, anh bật cười thành tiếng.
“Lâm Duyệt, đến lúc này rồi mà em còn quan tâm chuyện đó sao?”
Anh vẫn châm thuốc.
Làn khói trắng từ từ bay lên trước mặt tôi.
“Đứa bé ấy có phải của anh đâu.”
Tôi cúi đầu nhìn bụng mình.
Tám tuần.
Một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể tôi.
Tôi từng vui mừng đến mức không ngủ được suốt ba đêm.
Tôi đã lén mua một đôi tất trẻ sơ sinh màu vàng nhạt, cất trong ngăn kéo tủ quần áo.
Tôi còn lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc trẻ sơ sinh, cách bổ sung dinh dưỡng trong thai kỳ.
Tôi thậm chí đã nghĩ, nếu là con gái, tôi sẽ đặt tên con là Trần Niệm An.
Mong con một đời bình an.
Nếu là con trai, tôi sẽ đặt tên là Trần Dịch Thần.
Bởi vì Trần Phong từng nói, nếu có một ngày anh thay đổi suy nghĩ, anh thích tên ấy.
Hóa ra ngay cả một lời nói thuận miệng của anh, tôi cũng trân trọng như báu vật.
Còn anh thì sao?
Anh đã tính toán làm thế nào để tôi mất sạch mọi thứ.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
“Trần Phong, anh muốn ly hôn với tôi vì ai?”
Anh nhìn tôi.
“Chuyện đó quan trọng sao?”
“Quan trọng.”
“Được thôi.”
Anh dập thuốc vào gạt tàn.
“Anh có người khác rồi.”
Tôi không bất ngờ.
Thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Ít nhất, cuối cùng tôi cũng biết nguyên nhân.
“Bao lâu rồi?”
“Bốn năm.”
Tôi siết chặt bàn tay.
Bốn năm.
Năm thứ bảy của cuộc hôn nhân.
Khi ấy, bố tôi vừa qua đời.
Tôi suy sụp suốt mấy tháng, gần như không thể đi làm bình thường.
Trần Phong luôn ở bên cạnh an ủi.
Anh nói, bố không còn nữa thì anh sẽ thay bố chăm sóc tôi.
Tôi đã ôm anh khóc đến khàn giọng.
Hóa ra vào thời điểm ấy, anh đã có người phụ nữ khác.
“Cô ta là ai?”
Trần Phong im lặng một lát.
Sau đó anh nói:
“Tống Nhược Hy.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Tống Nhược Hy?”
“Đúng.”
Tôi bật cười.
Cười đến mức nước mắt chảy xuống.
Tống Nhược Hy.
Nữ giám đốc tài chính của công ty Trần Phong.
Người phụ nữ mà tôi từng coi như em gái.
Bốn năm trước, chính tôi là người giới thiệu cô ta vào công ty.
Khi ấy, cô ta vừa tốt nghiệp thạc sĩ, không tìm được công việc phù hợp.
Tôi thấy cô ta có năng lực nên đã nhờ Trần Phong cho một cơ hội.
Hai năm trước, cô ta mua nhà.
Tôi còn cho cô ta vay một trăm nghìn tệ để thanh toán tiền đặt cọc.
Năm ngoái, cô ta tổ chức sinh nhật.
Tôi đích thân đặt bánh kem, tặng cô ta một chiếc túi hàng hiệu.
Cô ta ôm tôi, ngọt ngào gọi:
“Chị Duyệt, đời này em may mắn nhất vì gặp được chị.”
Bây giờ nghĩ lại, đúng là một câu chuyện cười.
Tôi nhìn Trần Phong.
“Cô ta biết anh đã kết hôn.”
“Biết.”
“Cô ta biết tôi là vợ anh.”
“Biết.”
“Cô ta cũng biết tôi đối xử với cô ta thế nào.”
Trần Phong mất kiên nhẫn.
Đọc tiếp: Chương 4 →