Ngay trước ngày cưới

Chương 3



“Cậu thực sự không kết hôn nữa sao?”

Tôi đặt sợi dây chuyền vào hộp trang sức.

“Ừ.”

Cô ấy cắn môi, mãi một lúc sau mới tức giận mắng được một câu:

“Chu Nghiễn Từ bị điên rồi à?”

Tôi không đáp.

Hắn có điên hay không, giờ đã chẳng còn quan trọng.

Hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn biết hôm nay là ngày gì, biết những ai đang ngồi dưới sân khấu, biết bố mẹ tôi coi trọng đám cưới này đến mức nào, cũng biết tôi đã thức trắng bao nhiêu đêm để chuẩn bị cho hôn lễ.

Thế nhưng, hắn vẫn lựa chọn rời đi.

Trong lúc Cố Niệm giúp tôi tháo dây buộc váy cưới, điện thoại của tôi liên tục rung lên.

Chu Nghiễn Từ gửi tin nhắn đến.

“Tri Hạ, vết thương của Lâm Vãn không sâu.”

“Anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi.”

“Chuyện đám cưới, em đừng kích động vội. Đợi anh quay lại giải thích.”

Tôi nhìn màn hình, đột nhiên bật cười.

Cố Niệm hỏi:

“Hắn còn nói gì nữa?”

Tôi úp điện thoại xuống bàn.

“Hắn bảo tớ đừng kích động vội.”

Cố Niệm tức đến mức cầm luôn hộp khăn giấy trên bàn ném mạnh xuống ghế sofa.

Cố Niệm tức đến mức cầm luôn hộp khăn giấy trên bàn ném mạnh xuống ghế sofa.

“Đừng kích động? Hắn bỏ mặc cô dâu ngay giữa lễ cưới, trước mặt mấy trăm khách khứa, vậy mà còn có mặt mũi bảo cậu đừng kích động?”

Cô ấy càng nói càng tức, cuối cùng chỉ tay vào chiếc điện thoại trên bàn.

“Tri Hạ, cậu có tin không? Bây giờ hắn vẫn nghĩ chỉ cần quay về, nói vài câu xin lỗi, mua cho cậu một món quà là mọi chuyện sẽ được bỏ qua.”

Tôi nhìn chiếc váy cưới vừa được cởi xuống, im lặng một lúc rồi đáp:

“Tớ tin.”

Bởi vì suốt 5 năm yêu nhau, hắn vẫn luôn làm như thế.

Mỗi lần khiến tôi thất vọng, hắn đều có cách khiến tôi mềm lòng.

Khi thì một bó hoa, khi thì một bữa tối, khi lại là một câu nói dịu dàng rằng hắn chỉ có mình tôi.

Tôi từng cho rằng người đàn ông ít nói như Chu Nghiễn Từ, có thể chủ động xuống nước đã là biểu hiện của tình yêu.

Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu.

Hắn không phải không biết cách quan tâm người khác.

Chỉ là sự quan tâm ấy chưa bao giờ được dành cho tôi vào những lúc tôi cần nhất.

Tôi thay bộ váy dài màu đen mà Cố Niệm mang đến, tháo đôi giày cao gót đã khiến chân mình đau nhức suốt buổi sáng.

Khi bước ra khỏi phòng nghỉ, tôi thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế ngoài hành lang.

Bố tôi cúi đầu, 2 tay đan vào nhau.

Mẹ ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe.

Nghe thấy tiếng bước chân, bố lập tức ngẩng đầu.

“Tri Hạ.”

Tôi đi đến trước mặt ông.

“Bố, chúng ta về nhà thôi.”

Ông nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, người đàn ông cả đời hiếm khi rơi nước mắt ấy lại nghẹn giọng.

“Con gái bố chịu thiệt thòi rồi.”

Chỉ một câu ấy thôi, tất cả sự bình tĩnh mà tôi cố gắng duy trì suốt từ lúc Chu Nghiễn Từ rời đi bỗng chốc tan vỡ.

Tôi cúi xuống ôm bố.

“Bố, con xin lỗi.”

“Con xin lỗi chuyện gì?”

“Con đã khiến bố mẹ mất mặt.”

Bố tôi lập tức nắm chặt vai tôi.

“Con nói linh tinh gì thế?”

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Người làm sai là hắn, tại sao con phải xin lỗi?”

Mẹ tôi cũng đứng dậy, ôm lấy 2 bố con.

“Đúng vậy. Con gái mẹ không thiếu gì cả. Không lấy người này thì lấy người khác. Không muốn lấy chồng nữa thì bố mẹ nuôi con cả đời.”

Tôi bật khóc.

Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm ấy tôi khóc.

Không phải khi Chu Nghiễn Từ buông tay.

Không phải khi hắn chạy khỏi hội trường.

Cũng không phải khi tôi tự tay tuyên bố hủy bỏ đám cưới.

Mà là lúc tôi nhận ra, trên đời này vẫn có những người sẽ luôn đặt tôi ở vị trí đầu tiên.

Không cần tôi phải tranh giành.

Cũng không cần tôi phải chứng minh bản thân xứng đáng.

Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ tôi đổ chuông.

Là mẹ Chu gọi đến.

Mẹ nhìn màn hình, định tắt máy nhưng tôi ngăn lại.

“Mẹ cứ nghe đi.”

Bà do dự một chút rồi nhấn nút nghe.

Giọng mẹ Chu lập tức vang lên.

“Chị Hứa, Tri Hạ đâu rồi? Nghiễn Từ vừa gọi điện bảo sắp quay lại, chị giúp tôi khuyên con bé một chút được không?”

Mẹ tôi không trả lời ngay.

Đầu dây bên kia tiếp tục nói:

“Chuyện hôm nay đúng là Nghiễn Từ không phải, nhưng dù sao cũng liên quan đến mạng người. Hai đứa đã yêu nhau bao nhiêu năm, đâu thể vì chuyện này mà hủy hôn thật được?”

Tôi đưa tay nhận điện thoại.

“Dì Chu.”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Một lát sau, bà mới lên tiếng.

“Tri Hạ à, con nghe dì nói…”

“Dì không cần nói nữa.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay.

“Đám cưới đã hủy rồi. Những chuyện còn lại, ngày mai chúng ta sẽ giải quyết.”

“Nhưng Nghiễn Từ…”

“Dì Chu.”

Tôi ngắt lời bà.

“Dì có biết lúc hắn chạy khỏi hội trường, bố tôi đã phải uống thuốc tim ngay tại chỗ không?”

Bà sững sờ.

Tôi tiếp tục:

“Dì có biết mẹ tôi đã khóc đến mức không đứng vững không?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...