Ngay trước hôn lễ đúng một ngày
Chương 3
1
“Không có gì.”
Tôi nói xong liền xoay người đi trước.
Phía sau im lặng vài giây.
Lâm Nhược Ninh nhanh chóng đuổi theo, tự nhiên khoác lấy cánh tay tôi như trước đây.
“Chị, mai là đám cưới rồi, chị căng thẳng đúng không?”
“Em đã bảo mà, anh rể bận như thế, chuyện chuẩn bị hôn lễ cuối cùng vẫn phải để chị tự lo hết.”
Nó nghiêng đầu nhìn Giang Trầm Uyên, giọng mang theo chút trách móc nũng nịu.
“Anh rể, anh phải bù cho chị em đấy.”
Hai chữ “anh rể” được nó gọi vô cùng trôi chảy.
Giang Trầm Uyên nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta dừng trên gương mặt tôi rất lâu.
Có lẽ muốn tìm ra điều gì đó.
Nhưng tôi chỉ bình tĩnh lấy cánh tay mình khỏi tay Nhược Ninh.
“Chị còn việc.”
“Các em cứ nói chuyện đi.”
Nụ cười trên môi Nhược Ninh hơi cứng lại.
Giang Trầm Uyên lập tức bước theo.
“An An.”
Tôi không dừng.
Anh ta kéo cổ tay tôi lại.
“Chúng ta nói chuyện.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ mình.
Đó là bàn tay tôi từng vô cùng quen thuộc.
Bảy năm yêu nhau, tôi từng nắm nó vô số lần.
Từng đan mười ngón khi đi dưới trời tuyết.
Từng áp lòng bàn tay anh ta lên má khi tiễn anh ta ra sân bay.
Từng đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên ngón tay ấy, cười đến mức mắt đỏ hoe.
Nhưng cũng chính bàn tay này, hai ngày trước còn đan chặt với em gái tôi trong một bức ảnh.
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra.
“Được.”
Giang Trầm Uyên thoáng ngẩn người.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Nhược Ninh đứng cách đó không xa, ánh mắt khẽ dao động.
Tôi quay sang nhìn nó.
“Em về trước đi.”
“Chị với anh ấy có chuyện cần nói.”
Nhược Ninh cắn môi.
“Chị, em có thể…”
“Không thể.”
Tôi cắt ngang.
Lần đầu tiên, sắc mặt nó trở nên khó coi.
Giang Trầm Uyên khẽ nhíu mày.
“An An.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng giọng nói đã mang ý nhắc nhở.
Tôi bật cười.
“Thế nào?”
“Bây giờ ngay cả nói chuyện riêng với vị hôn phu của mình, tôi cũng cần em gái đứng bên cạnh nghe sao?”
Anh ta im lặng.
Lâm Nhược Ninh lập tức kéo tay áo anh ta.
“Anh Trầm Uyên, thôi mà.”
Nó gọi quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức cả ba người cùng khựng lại.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, trước mặt tôi, Nhược Ninh vẫn luôn gọi anh ta là “anh rể”.
Chỉ khi ở nơi tôi không nhìn thấy, có lẽ nó mới gọi hai chữ thân mật ấy.
Nhược Ninh vội vàng sửa lời.
“Ý em là… anh rể, anh nói chuyện với chị đi.”
“Em về trước.”
Nói xong, nó cúi đầu đi thật nhanh.
Tôi nhìn bóng lưng nó.
Không hỏi.
Không giữ.
Càng không bóc trần.
Giang Trầm Uyên đứng bên cạnh tôi, giọng trầm xuống.
“An An, chuyện không giống như em nghĩ.”
“Vậy giống thế nào?”
Anh ta nghẹn lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh cầu hôn em gái tôi là giả?”
“Anh đeo nhẫn đôi với nó là giả?”
“Những lần nó bay ra nước ngoài gặp anh cũng là giả?”
“Tối sinh nhật anh, người ở bên cạnh anh không phải tôi nhưng là nó, cái đó cũng là giả?”
Mỗi một câu tôi hỏi, sắc mặt Giang Trầm Uyên lại khó coi thêm một phần.
Cuối cùng, anh ta đưa tay day mi tâm.
“Anh thừa nhận anh làm sai.”
“Nhưng giữa anh và Nhược Ninh không phải như em nghĩ.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
“Anh biết tôi nghĩ gì sao?”
“An An.”
Anh ta nhìn tôi, giọng dịu xuống.
“Nhược Ninh còn trẻ.”
“Con bé bốc đồng, lại cố chấp.”
“Khoảng thời gian đó tâm trạng nó không ổn định, anh chỉ muốn dỗ nó.”
“Chiếc nhẫn cũng chỉ là…”
“Chỉ là dỗ nó?”
Tôi hỏi.
“Ừ.”
“Cầu hôn cũng là dỗ?”
Anh ta mím môi.
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Hiểu rồi.”
Có lẽ thái độ của tôi quá bình tĩnh, khiến Giang Trầm Uyên bắt đầu bất an.
Anh ta tiến lên một bước.
“An An, anh biết em tức giận.”
“Ngày mai là hôn lễ rồi.”
“Chúng ta đừng vì chuyện này mà…”
“Tôi có nói hủy hôn sao?”
Tôi ngẩng đầu.
Giang Trầm Uyên khựng lại.
Trong mắt anh ta thoáng hiện một tia nhẹ nhõm.
Rất nhanh.
Nhưng tôi nhìn thấy.
“Em chịu nghe anh giải thích là được.”
Anh ta đưa tay muốn ôm tôi.
Tôi nghiêng người tránh đi.
“Ngày mai anh cứ đến đúng giờ.”
“Tất cả vẫn diễn ra như kế hoạch.”
Khóe môi Giang Trầm Uyên hơi giãn ra.
Có lẽ lúc ấy anh ta thật sự cho rằng tôi đã tha thứ.
Hoặc ít nhất, anh ta cho rằng bảy năm tình cảm đủ để khiến tôi không nỡ rời đi.
Anh ta không biết rằng từ khoảnh khắc nghe thấy mình bị gọi là “đồng đội trong đơn vị”, tôi đã không còn định bước vào cuộc hôn nhân này nữa.
Tôi chỉ muốn tặng anh ta một món quà.
Một món quà đủ để anh ta nhớ cả đời.
2
Tối hôm đó, tôi gọi điện cho người phụ trách hôn lễ.
“Cô dâu ngày mai đổi người.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Mãi vài giây sau, cô ấy mới lắp bắp:
“Chị Lâm… chị nói gì cơ?”
“Tên cô dâu đổi từ Lâm An Nhiên thành Lâm Nhược Ninh.”
“Tất cả màn hình, bảng tên, trình tự nghi thức đều sửa lại.”
“Ảnh cưới bỏ hết.”
“Phần phát biểu của cô dâu cũng bỏ.”
“Những thứ khác giữ nguyên.”
Người phụ trách hôn lễ rõ ràng bị chấn động.
“Nhưng… chú rể biết chuyện này chưa?”
“Tạm thời chưa cần biết.”
“Chi phí phát sinh tôi trả.”
Cô ấy hạ giọng.
“Chị chắc chứ?”
“Chắc.”
Sau khi cúp máy, tôi gọi tiếp cho luật sư.
Căn hộ tôi và Giang Trầm Uyên dự định dùng làm nhà cưới đứng tên tôi.
Đọc tiếp: Chương 4 →