Ngày tôi quyết định ly hôn với Kỷ Tòng

Chương 3



“Đi.”

“Tôi đã đăng ký rồi.”

Tôi nhìn tờ giấy trong tay bà ấy.

“Bà thật sự muốn phá?”

Chương Mẫn nghiến răng.

“Không phá thì giữ lại làm gì?”

“Nhìn nó là nhớ tới bố nó đã ngủ với người khác trong lúc tôi đang mang thai sao?”

Tôi kéo bà ấy ngồi xuống ghế.

“Đứa trẻ là của bà.”

“Không phải của người đàn ông đó một mình.”

Chương Mẫn không nói.

Tôi tiếp tục.

“Bà có muốn sinh hay không, chỉ nên dựa vào việc bà có muốn đứa trẻ này hay không.”

“Đừng dùng quyết định liên quan đến chính cơ thể và tương lai của mình để trả thù một người đàn ông.”

“Một ngày nào đó nếu bà hối hận, ông ta cũng không đau thay bà được.”

Chương Mẫn im lặng rất lâu.

Sau đó bất ngờ bật khóc.

“Tôi ghét nhất là cô lúc nào cũng tỉnh táo như vậy.”

Tôi đưa khăn giấy cho bà ấy.

“Không tỉnh táo thì sao làm ăn được?”

Bà ấy vừa lau nước mắt vừa mắng.

“Cô tỉnh táo mà còn cưới Kỷ Tòng?”

Tôi nghẹn một giây.

“Được rồi, chuyện đó đúng là vết nhơ trong sự nghiệp phán đoán của tôi.”

Chương Mẫn phì cười.

Sau khi cười xong, bà ấy lại khóc.

Cuối cùng, cuộc hẹn phá thai biến thành hai người phụ nữ mang thai ngồi ngoài hành lang khoa sản, một người ăn bánh quy, một người uống sữa, cùng nhau bàn cách ly hôn.

Chồng Chương Mẫn tên Trịnh Thừa.

Ông ta là chủ một công ty thiết bị y tế.

Tài sản đứng tên cá nhân rất nhiều.

Nhưng những năm gần đây, Chương Mẫn lui về sau chăm sóc gia đình, phần lớn chuyện kinh doanh đều giao cho ông ta.

“Ông ta chắc chắn nghĩ tôi không biết gì nữa.”

Chương Mẫn cười lạnh.

“Nhưng công ty đó là do tôi dùng tiền của nhà mẹ đẻ đầu tư từ đầu.”

“Tôi có thể nâng ông ta lên, cũng có thể kéo ông ta xuống.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì đừng khóc nữa.”

“Thu thập chứng cứ.”

“Khóa tài sản.”

“Kiểm tra chuyển nhượng bất thường.”

“Chuẩn bị luật sư.”

Chương Mẫn nhìn tôi.

“Còn cô?”

“Tôi à?”

Tôi lấy một tập hồ sơ trong túi ra.

“Luật sư của tôi đã bắt đầu rồi.”

Bà ấy tròn mắt.

“Cô nhanh thế?”

“Tối qua mới phát hiện cơ mà.”

“Tôi phát hiện từ ba ngày trước.”

Chỉ là hôm qua mới quyết định chấm dứt.

Ba ngày trước, Chu Tình gửi bức ảnh đầu tiên cho tôi.

Không phải ảnh hôn nhau.

Mà là ảnh cô ta ngồi trong xe của Kỷ Tòng.

Trong ảnh, một bàn tay đàn ông đặt trên vô lăng.

Trên ngón áp út có chiếc nhẫn cưới tôi tự thiết kế.

Chu Tình viết.

“Bạn cũ gặp lại, vẫn thân thiết như ngày nào.”

Có lẽ cô ta nghĩ tôi sẽ không nhận ra.

Nhưng chiếc nhẫn đó là phiên bản duy nhất trên thế giới.

Tôi nhìn một cái đã biết người đàn ông là ai.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu kiểm tra.

Lịch trình.

Chi tiêu.

Khách sạn.

Camera ở bãi đỗ xe.

Hóa đơn nhà hàng.

Thậm chí cả khoản thanh toán mua vòng tay nữ mà thư ký Kỷ Tòng dùng thẻ công ty thanh toán hộ anh.

Kỷ Tòng tưởng tôi chỉ biết một nụ hôn ở buổi họp lớp.

Nhưng tôi đã biết nhiều hơn anh tưởng.

6

Sau khi khám thai xong, tôi về công ty.

Thư ký Tiểu Ngô vừa nhìn thấy tôi đã ôm một xấp tài liệu chạy tới.

“Trần tổng, bên Thành Nghiệp vừa gửi phản hồi.”

“Dự án trung tâm thương mại Tân Cảng, họ vẫn chưa quyết định nhà cung cấp.”

“Tập đoàn Kỷ thị cũng đang tranh.”

Tôi dừng bước.

“Triển lãm thương mại Kỷ Tòng nói là chuyện này?”

“Đúng.”

Tiểu Ngô hơi do dự.

“Nghe nói lần này Kỷ tổng rất coi trọng.”

“Tập đoàn Kỷ thị đã bỏ ra gần ba tháng chuẩn bị.”

Tôi cười.

“Trùng hợp thật.”

Dự án mà Kỷ Tòng nói tôi “không giành được” chính là Tân Cảng.

Hai tuần trước vòng đấu thầu đầu tiên, phía Thành Nghiệp bất ngờ thay đổi một số điều kiện kỹ thuật.

Đội của tôi không kịp điều chỉnh, điểm số tạm thời đứng thứ hai.

Kỷ Tòng biết chuyện này.

Tối đó anh còn ôm tôi an ủi.

“Không sao, em mang thai rồi, đừng liều mạng nữa.”

“Một dự án thôi mà.”

“Không kiếm được tiền thì anh nuôi em.”

Khi ấy tôi còn cảm thấy ấm áp.

Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.

Tập đoàn của Kỷ Tòng chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Anh biết rõ tôi đã mất ngủ bao nhiêu đêm vì dự án ấy.

Biết tôi đã dẫn đội nghiên cứu gần nửa năm.

Vậy mà ngoài mặt anh khuyên tôi buông bỏ, phía sau lại âm thầm tăng giá dự thầu.

Vợ chồng trên thương trường không nhất thiết phải nhường nhau.

Tôi chưa từng yêu cầu anh rút lui.

Nhưng điều khiến tôi ghê tởm là sự giả nhân giả nghĩa ấy.

Tiểu Ngô hạ giọng.

“Còn một chuyện nữa.”

“Nói.”

“Bên Kỷ thị vừa tuyển một giám đốc thương hiệu mới.”

“Tên là Chu Tình.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Tiểu Ngô vội vàng đưa máy tính bảng cho tôi.

Trên màn hình là thông báo nhân sự vừa được đăng trên trang chính thức của Kỷ thị.

Chu Tình.

Giám đốc thương hiệu khu vực.

Tốt nghiệp một trường đại học ở nước ngoài.

Có kinh nghiệm làm việc tại hai công ty quảng cáo quốc tế.

Ngày nhận chức chính thức là hôm kia.

Cũng chính là ngày diễn ra buổi họp lớp.

Tôi bật cười.

Thì ra không chỉ tình cũ quay về.

Còn quay thẳng vào công ty chồng tôi.

“Trần tổng…”

Tiểu Ngô nhìn sắc mặt tôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...