Ngày tôi nhận được thông báo thừa kế khối tài sản

Chương 3



Anh ta còn gửi cho tôi một tin nhắn.

“Nhược Hề, tối nay cô đến khách sạn một chuyến. Chúng ta giải quyết nốt chuyện ly h/ô/n. Đừng ăn mặc quá xuề xòa, tôi không muốn mất mặt.”

Tôi nhìn tin nhắn rồi bật cười.

Mười phút sau, luật sư Chu gọi điện.

“Cô Thẩm, bộ phận quản lý rủi ro đã hoàn tất báo cáo sơ bộ. Công ty Cảnh Hồng có dấu hiệu vi phạm một số điều khoản trong hợp đồng tín dụng. Chúng tôi đang chuẩn bị thông báo chính thức và xem xét biện pháp pháp lý.”

Tôi hỏi:

“Bên họ đã nhận được thông báo chưa?”

“Dự kiến sẽ được gửi trong hôm nay.”

Tôi nhìn chiếc váy đen vừa được nhân viên mang đến.

“Vậy tối nay tôi sẽ đến dự tiệc.”

Luật sư Chu hơi ngạc nhiên.

“Cô muốn tham dự với tư cách nào?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Rồi đáp:

“Trước hết, với tư cách người vợ sắp ly h/ô/n.”

Tôi dừng lại.

“Còn sau đó, tùy xem chồng tôi muốn diễn đến mức nào.”

Bảy giờ tối.

Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn.

Hứa Cảnh Thâm mặc vest trắng, đứng trên sân khấu cùng Bạch Tư Nhu.

Cô ta khoác tay anh ta, trên đầu đội chiếc vương miện nhỏ đính kim cương.

Phía dưới, khách mời liên tục nâng ly chúc mừng.

Tôi vừa bước vào, lập tức nghe thấy tiếng bàn tán.

“Đó chẳng phải vợ cũ của Hứa tổng sao?”

“Nghe nói không sinh được con nên bị bỏ.”

“Bạch tiểu thư mới là người có phúc. Vừa trẻ đẹp lại còn m/a/ng th/ai con trai.”

“Nghe nói Hứa tổng sắp ký được hợp đồng lớn với Tập đoàn Vạn Thịnh.”

Tôi dừng bước.

Hợp đồng lớn với Vạn Thịnh?

Thật thú vị.

Trên sân khấu, Hứa Cảnh Thâm vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức tối sầm.

Anh ta bước xuống, kéo tôi sang một bên.

“Ai cho cô mặc như thế này?”

Tôi nhìn chiếc váy đen đơn giản trên người.

“Có vấn đề gì sao?”

Anh ta nghiến răng.

“Cô cố tình đến phá đám đúng không?”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Không phải anh bảo tôi đến sao?”

Hứa Cảnh Thâm nghẹn lời.

Đúng lúc ấy, Bạch Tư Nhu đi tới.

Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, nụ cười đầy vẻ thương hại.

“Chị Nhược Hề, hôm nay là ngày vui của anh Thâm. Chị đừng gây chuyện nhé.”

Tôi đáp:

“Tôi đến để ký giấy tờ.”

Mắt cô ta sáng lên.

“Chị đồng ý rồi?”

“Ừ.”

Hứa Cảnh Thâm lập tức lấy từ tay trợ lý một tập hồ sơ.

Anh ta đặt lên chiếc bàn gần đó.

“Ký đi.”

Tôi mở ra xem.

Vẫn là bản thỏa thuận cũ.

Năm vạn tệ.

Không tài sản.

Không cổ phần.

Không quyền yêu cầu hoàn trả khoản tiền góp vốn.

Tôi cầm bút.

Hứa Cảnh Thâm chăm chú nhìn tay tôi.

Bạch Tư Nhu cũng nín thở.

Nhưng ngay khi đầu bút chạm xuống giấy, tôi đột nhiên ngẩng đầu.

“Anh Thâm, tôi hỏi anh câu cuối cùng.”

Anh ta nhíu mày.

“Gì nữa?”

“Nếu một ngày anh mất hết tiền, Bạch Tư Nhu có còn yêu anh không?”

Bạch Tư Nhu lập tức lên tiếng:

“Đương nhiên rồi! Em yêu anh Thâm vì con người anh ấy, không phải vì tiền!”

Tôi gật đầu.

“Vậy tốt.”

Sau đó, tôi đặt bút xuống.

“Tôi sẽ để luật sư gửi cho anh bản thỏa thuận hợp pháp. Còn tờ giấy này, tôi không ký.”

Nụ cười trên mặt Hứa Cảnh Thâm biến mất.

“Cô đùa tôi?”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi chưa từng đồng ý từ bỏ tài sản.”

Anh ta lập tức nổi giận.

“Thẩm Nhược Hề! Cô tưởng tôi không dám kiện cô sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh cứ thử.”

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau.

“Xin hỏi, vị nào là ông Hứa Cảnh Thâm?”

Mọi người quay đầu.

Ba người đàn ông mặc vest đen bước vào sảnh.

Người đi đầu chính là luật sư Chu Minh Viễn.

Phía sau ông là đại diện bộ phận quản lý rủi ro của Tập đoàn Vạn Thịnh.

Hứa Cảnh Thâm lập tức thay đổi sắc mặt.

Anh ta vội vàng bước tới, nở nụ cười niềm nở.

“Chu luật sư! Sao ngài lại đến đây? Tôi đang định liên hệ với quý tập đoàn về dự án hợp tác mới!”

Chu Minh Viễn không bắt tay.

Ông chỉ lấy từ cặp tài liệu ra một phong bì.

“Ông Hứa, chúng tôi đến để gửi thông báo chính thức liên quan đến khoản vay của Công ty Cảnh Hồng.”

Nụ cười của Hứa Cảnh Thâm cứng đờ.

“Thông báo gì?”

“Qua quá trình rà soát, chúng tôi phát hiện một số giao dịch cần được giải trình. Theo điều khoản hợp đồng, bên cho vay yêu cầu công ty ông cung cấp hồ sơ và thực hiện các nghĩa vụ khắc phục trong thời hạn quy định. Nếu không đáp ứng, chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp thu hồi nợ theo pháp luật.”

Cả sảnh tiệc xôn xao.

Hứa Cảnh Thâm lập tức hạ giọng.

“Chu luật sư, hôm nay là ngày vui của công ty tôi. Có chuyện gì chúng ta nói riêng được không?”

Chu Minh Viễn bình tĩnh đáp:

“Chúng tôi đã liên hệ nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi đầy đủ. Hôm nay chỉ đến để giao văn bản và xác nhận việc tiếp nhận.”

Hứa Cảnh Thâm quay sang trợ lý.

“Mau đưa các vị khách vào phòng VIP!”

Nhưng Chu Minh Viễn không nhúc nhích.

Ông nhìn quanh một vòng.

Sau đó, ánh mắt dừng trên người tôi.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, ông bước tới, hơi cúi đầu.

“Cô Thẩm, cô cũng ở đây sao?”

Tôi mỉm cười.

“Vâng, luật sư Chu.”

Ông hỏi:

“Vậy có cần chúng tôi sắp xếp xe đưa cô về sau khi kết thúc không?”

Cả sảnh tiệc bỗng im lặng.

Hứa Cảnh Thâm nhìn tôi.

Rồi nhìn Chu Minh Viễn.

Ánh mắt anh ta đầy khó hiểu.

“Khoan đã…”

Anh ta chậm rãi hỏi:

“Hai người quen nhau?”

Chu Minh Viễn gật đầu.

“Đương nhiên.”

Ông dừng một lát, rồi nói tiếp:

“Cô Thẩm là khách hàng mà văn phòng luật sư chúng tôi đang đại diện.”

Hứa Cảnh Thâm cau mày.

“Đại diện chuyện gì?”

Tôi nhìn anh ta, chậm rãi mỉm cười.

“Chuyện thừa kế.”

Bạch Tư Nhu bật cười khẩy.

“Thừa kế? Chị có người thân giàu có nào đâu? Chẳng lẽ được thừa kế mấy món đồ cũ?”

Tôi không trả lời.

Chu Minh Viễn nhìn cô ta một cái.

Rồi bình tĩnh nói:

“Cô Thẩm là người thừa kế được chỉ định trong di chúc của cố chủ tịch Tống Hoài Sơn.”

Một người đàn ông đứng gần đó lập tức đánh rơi ly rượu.

Choang!

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai.

Ông ta run giọng hỏi:

“Tống Hoài Sơn? Là người sáng lập Tập đoàn Vạn Thịnh sao?”

Chu Minh Viễn gật đầu.

“Đúng vậy.”

Hứa Cảnh Thâm đứng ch/ế/t lặng.

Bạch Tư Nhu há hốc miệng.

Tôi nhìn người đàn ông từng ném cho mình năm vạn tệ như bố thí.

Sau đó, nhẹ nhàng nói:

“Anh Hứa, hình như anh vừa bảo tôi không có tư cách đòi chia tài sản?”

Không ai đáp.

Tôi bước đến gần anh ta.

“Vậy tôi cũng có một chuyện muốn thông báo.”

Hứa Cảnh Thâm nhìn tôi, môi run rẩy.

“Nhược Hề… em…”

Tôi lấy từ túi xách ra tấm danh thiếp vừa được chuẩn bị.

Đặt trước mặt anh ta.

“Bắt đầu từ hôm nay, tôi là cổ đông sở hữu 35% cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Còn công ty của anh, đang nợ một công ty thuộc tập đoàn mà tôi vừa trở thành cổ đông lớn.”

Sắc mặt Hứa Cảnh Thâm trắng bệch.

Tôi mỉm cười.

“Anh nói xem, có phải chúng ta rất có duyên không?”

Tôi cứ nghĩ Hứa Cảnh Thâm sẽ nổi giận.

Nhưng không.

Anh ta đột nhiên bật cười.

Một nụ cười vô cùng gượng gạo.

“Nhược Hề, em đúng là thích đùa. Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm với anh?”

Tôi nhìn anh ta.

“Để làm gì?”

“Chúng ta là vợ chồng mà!”

Anh ta lập tức bước tới định nắm tay tôi.

“Em có tiền rồi thì tốt quá! Khoản nợ của công ty anh chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần em nói giúp vài câu…”

Tôi rút tay lại.

“Anh Hứa.”

Anh ta khựng người.

Tôi hỏi:

“Không phải vừa rồi anh còn nói chúng ta sắp ly h/ô/n sao?”

Mặt anh ta cứng đờ.

“Đó chỉ là lúc anh nóng giận!”

Bạch Tư Nhu đứng bên cạnh lập tức biến sắc.

“Anh Thâm! Anh nói gì vậy?”

Hứa Cảnh Thâm không thèm nhìn cô ta.

Anh ta chỉ chăm chăm nhìn tôi.

“Nhược Hề, chúng ta bên nhau năm năm, sao có thể nói bỏ là bỏ được?”

Tôi nhìn anh ta.

Rồi chậm rãi hỏi:

“Thế đứa con trong bụng Bạch Tư Nhu thì sao?”

Anh ta im lặng.

Bạch Tư Nhu lập tức ôm bụng.

“Anh Thâm! Anh đã hứa sẽ cưới em mà!”

Hứa Cảnh Thâm quay phắt sang cô ta.

“Em im miệng đi!”

Cả sảnh tiệc ồ lên.

Bạch Tư Nhu không thể tin nổi.

“Anh bảo em im miệng?”

Hứa Cảnh Thâm nghiến răng.

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện này!”

Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

Chỉ vài phút trước, anh ta còn nâng niu cô ta như báu vật.

Bây giờ biết tôi có tiền, cô ta lập tức trở thành người thừa.

Thật đáng thương.

Mà cũng thật đáng đời.

Tôi quay sang luật sư Chu.

“Chúng ta đi thôi.”

Ông gật đầu.

“Vâng, cô Thẩm.”

Nhưng tôi vừa xoay người, Hứa Cảnh Thâm đã gọi giật lại.

“Nhược Hề!”

Tôi dừng bước.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu.

“Anh biết sai rồi. Chúng ta về nhà nói chuyện được không?”

Tôi nhìn anh ta rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Anh còn nhớ ngày mẹ tôi mất không?”

Hứa Cảnh Thâm sững người.

“Tại sao đột nhiên em nhắc chuyện đó?”

Tôi nói:

“Hôm ấy anh bảo công ty thiếu tiền. Tôi vừa lo xong tang lễ đã phải mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng rút hết tiền đưa cho anh.”

Anh ta cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Anh còn nhớ ngày tôi nhập v/i/ệ/n không? Tôi gọi cho anh mười bảy cuộc. Anh không nghe máy.”

Mặt anh ta trắng bệch.

“Nhược Hề…”

“Sau này tôi mới biết, hôm đó anh đưa Bạch Tư Nhu đi du lịch.”

Bạch Tư Nhu lập tức quay mặt đi.

Tôi mỉm cười.

“Anh xem, trí nhớ tôi vẫn tốt lắm.”

Hứa Cảnh Thâm đưa tay che mặt.

“Anh sai rồi…”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh ta ngẩng phắt lên.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh không hối hận vì đã phản bội tôi.”

“Anh chỉ hối hận vì người phụ nữ anh định vứt bỏ, bỗng nhiên trở thành người mà anh không thể xem thường nữa.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...