Ngày tôi nhận được thông báo thừa kế khối tài sản
Chương 1
Ngày tôi nhận được thông báo thừa kế khối tài sản trị giá tám mươi triệu tệ, cũng là ngày chồng tôi đưa người tình đang m/a/ng th/ai đến tận công ty, ép tôi ký đơn ly h/ô/n trước mặt hàng chục đồng nghiệp.
Anh ta đặt tờ giấy lên bàn, giọng lạnh tanh:
“Thẩm Nhược Hề, cô đừng trách tôi tuyệt tình. Cô theo tôi năm năm, ăn của tôi, ở nhà tôi, đến một đứa con cũng không sinh nổi. Bây giờ Tiểu Nhu đã m/a/ng th/ai con trai, cô nên biết điều mà nhường chỗ.”
Người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta dịu dàng vuốt bụng, khóe môi không giấu nổi vẻ đắc ý.
“Chị Nhược Hề, em thật sự không muốn phá hoại gia đình chị. Nhưng đứa bé không thể sinh ra mà thiếu cha được. Chị cũng là phụ nữ, chắc chị hiểu cho em, đúng không?”
Tôi nhìn chiếc bụng mới hơi nhô lên của cô ta, rồi nhìn người đàn ông mình từng yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ cả tương lai.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.
Một tin nhắn từ luật sư hiện ra:
“Thưa cô Thẩm, thủ tục xác nhận quyền thừa kế đã hoàn tất. Ngoài tám mươi triệu tệ tài sản, cô còn được chuyển giao quyền sở hữu một số bất động sản và 35% cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh. Theo hồ sơ đối chiếu, một trong những công ty con của tập đoàn hiện đang là chủ nợ lớn nhất của doanh nghiệp do chồng cô điều hành.”
Tôi đọc đi đọc lại dòng cuối cùng.
Sau đó, tôi bật cười.
Người chồng đang vênh váo đòi đuổi tôi ra khỏi nhà, hóa ra lại đang nợ công ty của tôi hơn ba mươi triệu tệ.
Mà khoản vay ấy, chỉ còn bảy ngày nữa là đến hạn thanh toán.
Ba tiếng trước, tôi vẫn là một người phụ nữ bình thường đang loay hoay với khoản tiền tiết kiệm chưa đầy hai vạn tệ.
Tôi tên Thẩm Nhược Hề, hai mươi chín tuổi, làm nhân viên kế toán tại một công ty thương mại nhỏ.
Năm năm trước, tôi kết hôn với Hứa Cảnh Thâm.
Khi ấy, anh ta chỉ là một nhân viên kinh doanh với mức lương sáu nghìn tệ mỗi tháng.
Chúng tôi từng chen chúc trong căn phòng thuê rộng chưa đến hai mươi mét vuông, mùa hè nóng đến mất ngủ, mùa đông lạnh đến mức phải ôm nhau dưới hai lớp chăn.
Anh ta từng nắm tay tôi, nói rằng:
“Nhược Hề, sau này anh nhất định sẽ cho em sống trong căn nhà lớn nhất thành phố. Anh sẽ không để em chịu khổ thêm một ngày nào nữa.”
Tôi tin.
Tin đến mức khi anh ta muốn khởi nghiệp, tôi không chút do dự lấy toàn bộ khoản tiết kiệm tám năm đưa cho anh ta.
Một trăm tám mươi nghìn tệ.
Đó là số tiền mẹ tôi để lại trước khi qua đ/ờ/i, cũng là chỗ dựa cuối cùng của tôi trên đời.
Hứa Cảnh Thâm cầm tiền, đỏ hoe mắt thề thốt:
“Anh nhất định sẽ không phụ em.”
Năm đầu tiên, công ty thua lỗ.
Năm thứ hai, anh ta vay nợ khắp nơi.
Năm thứ ba, công ty bắt đầu có lãi.
Đến năm thứ năm, anh ta đã lái xe sang, đeo đồng hồ đắt tiền, trở thành vị tổng giám đốc trẻ tuổi được nhiều người ngưỡng mộ.
Còn tôi?
Tôi vẫn đi tàu điện ngầm mỗi sáng, mặc những bộ quần áo mua lúc giảm giá và cẩn thận tính toán từng khoản chi tiêu.
Không phải tôi không muốn hưởng thụ.
Mà vì Hứa Cảnh Thâm luôn nói công ty đang cần vốn, bảo tôi cố gắng tiết kiệm thêm vài năm.
Tôi đã tin anh ta.
Cho đến sáng hôm nay.
Tám giờ ba mươi phút, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia tự giới thiệu là luật sư riêng của ông Tống Hoài Sơn.
Nghe thấy cái tên ấy, tôi lập tức đứng bật dậy.
“Ông Tống? Có phải ông cụ sống ở khu chung cư Thanh Hà không?”
“Đúng vậy, thưa cô Thẩm.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Ba năm trước, tôi từng thuê một căn phòng nhỏ gần công ty để tiện đi làm vào những ngày tăng ca.
Ở cổng khu chung cư ấy có một ông cụ tóc bạc trắng, ngày nào cũng ngồi bên bàn cờ tướng cũ kỹ.
Ông rất ít nói.
Hàng xóm bảo ông không có người thân, tính tình lại kỳ quặc nên chẳng ai muốn đến gần.
Lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện là vào một buổi tối mưa lớn.
Tôi tan làm muộn, thấy ông ngồi co ro dưới mái hiên, trước mặt là bàn cờ đã ướt một nửa.
Tôi đưa ông chiếc ô duy nhất của mình.
Ông nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
“Cô gái, cháu không sợ bị ướt à?”
Tôi cười.
“Cháu còn trẻ, dầm mưa một chút không sao. Ông lớn tuổi rồi, cảm lạnh sẽ phiền lắm.”
Từ hôm ấy, chúng tôi quen nhau.
Ông thích ăn bánh hoa quế, tôi thỉnh thoảng mua cho ông một hộp.
Ông bị đau chân, tôi giúp ông mang đồ lên tầng.
Có lần ông nhập v/i/ệ/n, tôi xin nghỉ phép ba ngày để chăm sóc.
Ông từng hỏi tôi:
“Nhược Hề, cháu chăm sóc một ông già chẳng có gì như ta, không thấy thiệt thòi sao?”
Tôi vừa gọt táo vừa đáp:
“Ông giống ông ngoại cháu lắm. Hồi nhỏ ông ngoại cũng hay mắng cháu không biết đánh cờ.”
Ông bật cười.
Sau đó, ông lặng lẽ quay mặt đi.
Mãi đến khi ông qua đ/ờ/i vào mùa đông năm ngoái, tôi vẫn không biết ông chính là người sáng lập Tập đoàn Vạn Thịnh.
Càng không biết, trước khi mất, ông đã âm thầm sửa đổi di chúc.
“Cô Thẩm, theo nguyện vọng của ông Tống, toàn bộ tài sản cá nhân được chỉ định trong di chúc sẽ do cô thừa kế.”
Tôi ngây người.
“Có phải luật sư nhầm người rồi không?”
“Không nhầm. Ông ấy đã xác nhận danh tính cô nhiều lần.”
Tôi im lặng hồi lâu.
Luật sư tiếp tục:
“Ông Tống còn để lại cho cô một bức thư. Ông ấy nói, nếu một ngày cô gặp khó khăn, xin hãy nhớ rằng trên đời này vẫn có người thật lòng mong cô sống tốt.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Tôi không khóc vì tám mươi triệu tệ.
Tôi khóc vì nhớ ông cụ từng lén nhét vào túi tôi hai viên kẹo sữa, dặn rằng con gái đừng lúc nào cũng nhường nhịn người khác.
Trước khi cúp máy, luật sư còn nhắc:
“Cô Thẩm, tạm thời xin đừng tiết lộ chuyện thừa kế. Một số vấn đề về cổ phần vẫn cần hoàn thiện thủ tục quản lý. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện có người đang tìm cách chuyển dịch tài sản tại một công ty có liên quan đến chồng cô.”
Tôi hơi sững lại.
“Ý ông là sao?”
“Chiều nay chúng ta gặp mặt, tôi sẽ giải thích rõ.”
Tôi đồng ý.
Không ngờ, cuộc gặp ấy còn chưa diễn ra thì Hứa Cảnh Thâm đã tự mình tìm đến.
Mười một giờ trưa.
Tôi đang ngồi kiểm tra sổ sách thì cửa phòng làm việc bất ngờ bị đẩy mạnh.
Hứa Cảnh Thâm bước vào.
Phía sau anh ta là một cô gái mặc váy trắng, tay xách chiếc túi hàng hiệu mà tôi từng nhìn thấy trong trung tâm thương mại.
Chiếc túi ấy trị giá hơn sáu mươi nghìn tệ.
Tháng trước, khi tôi muốn mua một chiếc áo khoác hai nghìn tệ, Hứa Cảnh Thâm còn cau mày trách tôi tiêu xài hoang phí.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.
“Thẩm Nhược Hề!”
Anh ta gọi thẳng cả họ tên tôi.
Đồng nghiệp xung quanh đồng loạt ngẩng đầu.
Tôi đứng dậy.
“Anh đến đây làm gì?”
Hứa Cảnh Thâm không trả lời, chỉ lấy từ cặp tài liệu ra một tập giấy.
Anh ta ném xuống bàn tôi.
“Đơn ly h/ô/n. Ký đi.”
Cả văn phòng lập tức im phăng phắc.
Tôi nhìn tập giấy.
Rồi nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ta.
“Cô ấy là ai?”
Cô gái lập tức bước lên, chủ động giới thiệu:
“Em tên Bạch Tư Nhu, là thư ký riêng của anh Cảnh Thâm.”
Cô ta dừng lại, đặt tay lên bụng.
“Cũng là mẹ của con anh ấy.”
Tôi nghe rõ tiếng ai đó hít mạnh một hơi.
Một đồng nghiệp đứng gần cửa buột miệng:
“Trời ơi, dẫn cả người tình đến công ty vợ để ép ly h/ô/n?”
Hứa Cảnh Thâm lập tức trừng mắt.
“Đây là chuyện gia đình tôi, không liên quan đến các người!”
Sau đó, anh ta quay sang tôi.
“Nhược Hề, chúng ta đừng làm mọi chuyện khó coi nữa.”
Tôi hỏi:
“Anh ngoại tình bao lâu rồi?”
Anh ta nhíu mày.
“Bây giờ hỏi chuyện đó còn ý nghĩa gì?”
“Tôi muốn biết.”
Bạch Tư Nhu khẽ kéo tay áo anh ta.
“Anh Thâm, hay là thôi đi. Chị ấy chắc đang rất đau lòng.”
Hứa Cảnh Thâm lập tức dịu giọng:
“Em đừng lo. Bác sĩ nói em phải giữ tinh thần thoải mái.”
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, bỗng thấy lồng ngực trống rỗng.
Suốt năm năm kết hôn, mỗi lần tôi bị sốt, anh ta đều bảo tôi tự uống thuốc.
Có lần tôi ng/ấ/t trong bếp vì làm việc quá sức, anh ta còn trách tôi không biết chăm sóc bản thân.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì người phụ nữ khác hơi nhíu mày, anh ta đã sốt ruột đến thế.
“Bao lâu?” Tôi hỏi lại.
Hứa Cảnh Thâm mất kiên nhẫn.
“Hai năm.”
Hai năm.
Tôi chậm rãi gật đầu.
Hóa ra khi tôi thức đến hai giờ sáng giúp anh ta kiểm tra hợp đồng, anh ta đang ôm người phụ nữ khác.
Khi tôi bán chiếc vòng vàng mẹ để lại để giúp công ty xoay vòng vốn, anh ta đã có một gia đình thứ hai.
Khi tôi một mình đến b/ệ/nh v/i/ệ/n khám vì đau bụng, anh ta đang đưa cô ta đi nghỉ dưỡng.
Tôi bỗng bật cười.
Hứa Cảnh Thâm cau mày:
“Cô cười cái gì?”
“Tôi cười mình ngu.”
Bạch Tư Nhu lập tức chen vào:
“Chị Nhược Hề, chị đừng nói vậy. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Anh Thâm đã không còn yêu chị nữa, chị níu kéo cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nói đúng.”
Ánh mắt cô ta sáng lên.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến nụ cười ấy cứng đờ.
“Cho nên từ giờ phút này, cô cứ giữ lấy anh ta. Tôi không cần nữa.”
Hứa Cảnh Thâm dường như không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.
Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ.
“Cô thật sự chịu ly h/ô/n?”
“Tất nhiên.”
Tôi mở tập giấy.
Nhưng chỉ mới đọc vài dòng, tôi đã hiểu vì sao anh ta phải vội vàng đến đây.
Theo bản thỏa thuận, căn biệt thự hiện tại thuộc về Hứa Cảnh Thâm.
Hai chiếc ô tô thuộc về anh ta.