Ngày tôi đặt mạnh bản thỏa thuận ly hôn lên bàn
Chương 3
Tối hôm ấy, tôi đợi Lục Cảnh Sâm về nhà rồi kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Tôi cứ ngỡ lần này hắn sẽ đứng về phía mình, ít nhất cũng nói được một câu: “Mẹ, mẹ làm như vậy là không đúng.”
Thế nhưng hắn chỉ thở dài.
“Mẹ anh cũng có ý tốt thôi, em đừng chấp nhặt với bà nữa. Dù sao số tiền ấy cũng để dành cho con gái chúng ta, ai giữ chẳng như nhau?”
“Lục Cảnh Sâm, đó là 200.000 tệ, là số tiền em phải thức trắng đêm suốt 3 năm mới kiếm được!”
“Được rồi, được rồi, hôm nào anh sẽ nói chuyện với mẹ, bảo mẹ trả tiền lại cho em.”
Hắn vỗ vai tôi một cách qua loa.
“Anh mệt cả ngày rồi, để anh đi tắm trước đã.”
Nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa phòng tắm, tôi bỗng cảm thấy người đàn ông ấy xa lạ đến đáng sợ.
Đây có còn là chàng trai từng tỏ tình với tôi trên sân vận động của trường đại học năm nào không?
Có còn là người từng thề thốt chắc chắn rằng sẽ mang đến cho tôi một cuộc sống hạnh phúc không?
Trong nửa năm tiếp theo, tôi dường như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Tôi bắt đầu điên cuồng tìm việc, gửi hồ sơ xin việc khắp nơi và tham gia hết cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác.
Vì đã rời xa môi trường công sở quá lâu nên rất nhiều công ty không muốn tuyển dụng tôi.
Nhưng tôi không chịu bỏ cuộc.
Nhờ năng lực ngoại ngữ vững vàng cùng kinh nghiệm dịch thuật tích lũy được trong những năm qua, cuối cùng tôi cũng nhận được lời mời làm việc từ một doanh nghiệp có vốn đầu tư của Đức.
Công ty đưa ra lời mời làm việc ấy có tên là Tập đoàn Công nghệ Rheinberg, một doanh nghiệp đa quốc gia chuyên về thiết bị công nghiệp và giải pháp tự động hóa.
Vị trí họ tuyển dụng là quản lý dự án thị trường châu Á, yêu cầu ứng viên phải sử dụng thành thạo tiếng Anh, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Đức và sẵn sàng công tác nước ngoài trong thời gian dài.
Mức lương khởi điểm là 38.000 tệ mỗi tháng.
Khi nhìn thấy con số ấy trên thư mời nhận việc, tôi đã ngồi bất động trước màn hình máy tính suốt mười phút.
38.000 tệ.
Đó là số tiền mẹ chồng từng nói rằng cả đời tôi cũng không thể tự kiếm được.
Đó cũng là số tiền đủ để tôi mua cho con gái những thứ cần thiết mà không phải cúi đầu xin phép bất kỳ ai.
Tôi đọc đi đọc lại thư mời ba lần, cuối cùng bật khóc.
Nhưng lần này, tôi khóc vì vui mừng.
Người phụ trách tuyển dụng tên là Trần Nhược Lan, một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, từng làm việc tại Đức hơn mười năm.
Trong buổi phỏng vấn cuối cùng, chị ấy đã hỏi tôi một câu.
“Chu Uyển Ninh, hồ sơ của cô rất tốt, nhưng tôi muốn biết vì sao cô lại quyết định quay trở lại làm việc sau nhiều năm ở nhà chăm sóc gia đình?”
Tôi im lặng vài giây.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ trả lời bằng những lời hoa mỹ như muốn thử thách bản thân, muốn đóng góp cho xã hội hoặc muốn phát triển sự nghiệp.
Nhưng hôm ấy, tôi không muốn nói dối.
“Bởi vì tôi muốn có tiền.”
Trần Nhược Lan hơi nhướng mày.
Tôi tiếp tục.
“Tôi muốn có đủ tiền để khi con gái bị bệnh, tôi có thể đưa con đến bệnh viện mà không cần hỏi xin ai. Tôi muốn khi mình cần mua một món đồ, không phải giải thích với người khác rằng tại sao món đồ ấy lại cần thiết.”
“Tôi muốn sống bằng chính sức lao động của mình.”
Chị ấy nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, chị khép tập hồ sơ lại.
“Chu Uyển Ninh, tôi thích câu trả lời này.”
Tôi được nhận.
Thế nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đến khi tôi trở về nhà.
Hôm đó, Lục Cảnh Sâm đang ngồi trên sofa xem tin tức tài chính, còn mẹ chồng thì cẩn thận ghi chép các khoản tiền gửi tiết kiệm vào một cuốn sổ.
Tôi đặt thư mời nhận việc lên bàn.
“Cảnh Sâm, em tìm được việc rồi.”
Hắn ngẩng đầu.
“Việc gì?”
“Quản lý dự án tại một công ty của Đức. Lương tháng 38.000 tệ, chưa tính thưởng.”
Hắn thoáng ngạc nhiên.
Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, mẹ chồng đã bật cười.
“38.000 tệ? Công ty nào lại ngu ngốc đến mức trả từng ấy tiền cho một người ở nhà nội trợ suốt mấy năm?”
Tôi không đáp lời bà.
Tôi nhìn thẳng vào chồng.
“Công ty đã gửi thư mời chính thức. Tháng sau em có thể bắt đầu đi làm.”
Lục Cảnh Sâm đặt máy tính bảng xuống.
“Thế còn con gái?”
“Con đã năm tuổi, ban ngày đi học. Em có thể đón con sau giờ làm. Nếu cần, chúng ta thuê người giúp việc theo giờ.”
“Thuê người giúp việc?”
Mẹ chồng lập tức cao giọng.
“Cô có biết thuê người giúp việc tốn bao nhiêu tiền không? Nhà có sẵn hai người phụ nữ mà còn muốn bỏ tiền thuê người ngoài?”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Con sẽ tự trả.”
“Tiền của cô chẳng phải cũng là tiền của nhà họ Lục sao?”
Tôi nhìn bà.
Lần đầu tiên sau bảy năm, tôi không còn cảm thấy sợ hãi trước giọng điệu ấy.
“Không, mẹ ạ. Tiền lương con kiếm được sẽ do con tự quản lý.”
Phòng khách lập tức im phăng phắc.
Mẹ chồng đặt mạnh cuốn sổ xuống bàn.
Đọc tiếp: Chương 4 →