Ngày nhận được giấy chẩn đoán xác nhận

Chương 1



Ngày nhận được giấy chẩn đoán xác nhận chồng mắc ung thư dạ dày, hắn thú nhận với tôi rằng bên ngoài đã có người phụ nữ khác.

Hắn nói: “Miên Miên đã ở bên cạnh anh nhiều năm, cùng anh chịu khổ, giúp anh gây dựng sự nghiệp, bây giờ cô ấy còn mang thai, anh nhất định phải cho cô ấy một danh phận.”

“Chúng ta ly hôn đi, công ty thuộc về anh, những tài sản khác đều thuộc về em.”

Nhìn vẻ mặt cố nén tình cảm sâu nặng của người đàn ông trước mắt.

Dù trong lòng đau đớn, tôi vẫn dứt khoát gật đầu.

Ly thì ly thôi.

Dù sao hắn cũng sắp ch/e/t rồi, tôi cũng nên giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Tôi và Trình Mặc kết hôn được bảy năm.

Bảy năm ấy, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.

Đủ để một người đàn ông từ hai bàn tay trắng trở thành ông chủ của một công ty có giá trị hàng trăm triệu.

Cũng đủ để một người phụ nữ từ cô gái hai mươi ba tuổi tràn đầy mơ mộng biến thành người vợ đã quen với việc một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, một mình xử lý mọi chuyện trong nhà.

Ngày bác sĩ đặt tờ kết quả xét nghiệm trước mặt tôi, đầu óc tôi trống rỗng.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Đã di căn.

Phương án điều trị chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian.

Tôi ngồi trong hành lang bệnh viện gần nửa tiếng, đến khi đầu ngón tay lạnh ngắt mới đứng lên.

Trên đường về, tôi đã nghĩ rất nhiều.

Nghĩ xem nên nói với hắn thế nào.

Nghĩ xem có nên giấu bệnh tình một thời gian để hắn không chịu áp lực.

Nghĩ xem phải liên hệ bệnh viện nào, bác sĩ nào, có cần đưa hắn ra nước ngoài điều trị hay không.

Thậm chí còn nghĩ nếu hắn thật sự chỉ còn một hai năm, tôi sẽ dừng hết công việc, cùng hắn đi những nơi chúng tôi từng nói muốn đến nhưng mãi chưa có thời gian.

Tôi còn chưa kịp nói gì, hắn đã mở miệng trước.

“Thanh Ninh.”

Trình Mặc ngồi đối diện tôi, hai tay đan vào nhau.

Hắn rất ít khi gọi cả tên tôi bằng giọng nghiêm túc như vậy.

“Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Tôi đặt túi hồ sơ bệnh án xuống cạnh ghế.

“Anh nói đi.”

Hắn im lặng rất lâu.

Cuối cùng, hắn nói.

“Anh có người khác rồi.”

Tôi nhìn hắn.

Trong vài giây, tôi thậm chí không hiểu được câu ấy có nghĩa gì.

Trình Mặc cụp mắt.

“Cô ấy tên Giang Miên.”

“Em từng gặp rồi.”

Tất nhiên tôi từng gặp.

Giang Miên là nhân viên đời đầu của công ty.

Năm đó khi Trình Mặc mới khởi nghiệp, văn phòng chỉ rộng hơn ba mươi mét vuông.

Ngoài hắn và tôi, còn có ba nhân viên.

Giang Miên là một trong số đó.

Sau này công ty càng lúc càng lớn, cô ta cũng từ nhân viên hành chính trở thành trưởng phòng rồi phó giám đốc.

Tôi từng thấy cô ta rất nhiều lần.

Trong tiệc cuối năm.

Trong lễ kỷ niệm thành lập công ty.

Trong những bữa ăn với đối tác.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, cô ta đều gọi một tiếng “chị Thanh Ninh” rất thân thiết.

Có một lần còn cầm tay tôi cười nói.

“Chị đúng là người có phúc nhất. Tổng giám đốc Trình đi đâu cũng nhắc đến chị.”

Khi ấy tôi đã cười.

Không ngờ phúc khí của tôi lại lớn đến mức chồng và cô ta cùng nhau cho tôi một bất ngờ lớn như vậy.

Tôi hỏi.

“Bao lâu rồi?”

Trình Mặc không trả lời ngay.

Tôi lại hỏi.

“Bao lâu?”

“Hơn ba năm.”

Tim tôi khẽ co lại.

Ba năm.

Một con số rất cụ thể.

Cụ thể đến mức tôi có thể nhớ rõ trong ba năm đó mình đã làm gì.

Ba năm trước, mẹ Trình Mặc nhập viện mổ tim, tôi chạy trước chạy sau chăm bà gần hai tháng.

Ba năm trước, công ty thiếu vốn, tôi đem căn nhà bố mẹ để lại thế chấp cho ngân hàng.

Ba năm trước, vào đúng ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi, Trình Mặc nói phải đi công tác cùng đoàn dự án.

Tôi một mình ngồi trong nhà hàng đến hơn mười giờ tối.

Hôm sau hắn mang về cho tôi một chiếc vòng cổ.

Hắn còn xin lỗi.

Nói rằng sau này nhất định bù cho tôi.

Bây giờ nghĩ lại, hôm đó Giang Miên cũng nằm trong đoàn công tác.

Tôi khẽ cười.

“Ba năm à?”

Trình Mặc mím môi.

“Thanh Ninh, chuyện này là anh có lỗi với em.”

“Miên Miên không ép anh.”

“Là anh chủ động.”

Tôi nhìn hắn.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại bình tĩnh đến lạ.

Có lẽ nỗi đau lớn nhất vừa mới xảy ra ở bệnh viện.

Khi nghe bác sĩ nói người đàn ông tôi yêu có thể chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Vậy nên chuyện ngoại tình lúc này lại giống như một nhát dao đâm lên vết thương đã rách sẵn.

Đau.

Nhưng không còn đủ sức khiến tôi gào khóc.

Trình Mặc tiếp tục.

“Miên Miên đã ở bên cạnh anh rất nhiều năm.”

“Cô ấy cùng anh chịu khổ, giúp anh gây dựng sự nghiệp.”

“Bây giờ cô ấy còn mang thai.”

“Anh nhất định phải cho cô ấy một danh phận.”

Tôi khựng lại.

“Có thai?”

“Ừ.”

Hắn nhìn tôi.

Trong đôi mắt ấy có áy náy.

Nhưng sâu hơn áy náy, lại là sự bảo vệ rất rõ ràng dành cho người phụ nữ kia.

“Đã mười một tuần.”

Tôi cúi đầu nhìn túi hồ sơ bên cạnh.

Mười một tuần.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Một bên là sinh mệnh mới sắp chào đời.

Một bên là sinh mệnh đang bước tới đoạn cuối.

Thật khéo.

Tôi bật cười.

Trình Mặc cau mày.

“Em cười gì?”

“Không có gì.”

Tôi đưa tay xoa thái dương.

“Anh nói tiếp đi.”

Hắn hít sâu.

“Chúng ta ly hôn.”

“Công ty thuộc về anh.”

“Những tài sản khác đều thuộc về em.”

“Tòa nhà ở đường Trường An, căn biệt thự này, hai căn hộ ở trung tâm, tiền tiết kiệm, cổ phiếu cá nhân của anh, tất cả đều có thể cho em.”

“Anh biết tiền không thể bù đắp những gì anh đã làm.”

“Nhưng đây là thứ duy nhất anh có thể cho em.”

Chương tiếp
Loading...