Ngày người phụ nữ mà chồng tôi yêu suốt mười năm trở về nước
Chương 2
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm thay đổi.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Anh tắt màn hình điện thoại.
“Thanh Du, chuyện này không giống như em nghĩ.”
Tôi bật cười.
“Vậy anh giải thích đi.”
Anh im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Tư Nghiên vừa về nước. Cô ấy chưa quen với cuộc sống ở đây, tâm trạng cũng không ổn định. Anh chỉ giúp cô ấy một chút.”
“Giúp đến mức tặng cả quà kỷ niệm ngày cưới của chúng ta?”
Anh nhíu mày.
“Chỉ là một chiếc vòng.”
“Chỉ là một chiếc vòng?”
Tôi lặp lại.
“Lục Cảnh Thâm, anh có biết tôi đã mất bao lâu để thiết kế nó không?”
“Anh có biết bên trong chiếc vòng ấy tôi đã khắc gì không?”
Anh không nói.
Tôi nhìn anh, chậm rãi đọc từng chữ:
“Nguyện cùng anh đi hết quãng đời còn lại.”
Ánh mắt anh thoáng dao động.
Nhưng rất nhanh, sự thiếu kiên nhẫn đã thay thế.
“Thanh Du, em đừng làm quá mọi chuyện lên được không?”
“Anh không biết em đã chuẩn bị món quà ấy cho ngày kỷ niệm.”
“Vả lại, Tư Nghiên chỉ mới trở về. Anh không muốn cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Đột nhiên cảm thấy xa lạ.
Ba năm trước, khi tôi vừa kết hôn với anh, tôi cũng từng cảm thấy lạc lõng giữa Lục gia.
Những người họ hàng của anh công khai chê bai xuất thân của tôi.
Họ nói tôi trèo cao.
Nói tôi không xứng với Lục Cảnh Thâm.
Khi ấy, tôi đã khóc một mình trong phòng tắm.
Anh biết.
Nhưng anh chỉ nói:
“Em phải học cách thích nghi.”
Hóa ra anh không phải người không biết bảo vệ người khác.
Chỉ là người ấy chưa từng là tôi.
Tôi hít sâu một hơi.
“Cảnh Thâm, chúng ta ly hôn đi.”
Anh sững người.
Sau đó bật cười.
“Em lại muốn dùng chuyện này để uy h/i/ế/p anh?”
Tôi nhìn anh.
“Em nghiêm túc.”
Anh bước tới, đặt tay lên vai tôi.
Giọng nói dịu xuống.
“Thanh Du, anh biết em đang ghen. Nhưng em phải hiểu, Tư Nghiên và anh có quá khứ rất dài.”
“Anh không thể mặc kệ cô ấy.”
“Em là vợ anh, em nên rộng lượng một chút.”
Tôi hỏi:
“Vậy nếu em không rộng lượng thì sao?”
Sắc mặt anh lập tức lạnh đi.
“Đừng quên, năm đó ai là người giúp mẹ em.”
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Tôi nhìn anh, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng vừa vỡ vụn.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, anh dùng chuyện của mẹ để nhắc tôi về món nợ ấy.
Tôi cúi đầu.
“Em hiểu rồi.”
Có lẽ vì thái độ của tôi quá bình tĩnh, Lục Cảnh Thâm tưởng rằng tôi đã chịu nhượng bộ.
Anh thở dài.
“Anh biết em là người hiểu chuyện.”
“Ngày mai anh còn có cuộc họp. Em ngủ sớm đi.”
Anh quay người lên lầu.
Đi được vài bước, anh lại dừng lại.
“À, còn một chuyện.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nói:
“Tư Nghiên muốn tổ chức tiệc chào mừng vào tuần sau. Em chuẩn bị một món quà giúp anh.”
Tôi nhìn anh.
“Anh muốn em chọn quà cho cô ấy?”
“Em có mắt thẩm mỹ tốt hơn anh.”
Anh nói rất tự nhiên.
“Cô ấy thích những thứ độc đáo. Đừng chọn đồ quá bình thường.”
Tôi bật cười.
“Được.”
Anh hài lòng gật đầu.
Sau đó đi lên lầu.
Đợi tiếng bước chân biến mất, tôi lấy điện thoại gọi cho luật sư.
“Chú Trần.”
“Tiểu thư?”
“Cháu muốn bổ sung một việc.”
“Xin cô cứ nói.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.
“Kiểm tra toàn bộ tài sản đứng tên hai vợ chồng, những khoản chuyển nhượng gần đây và các giao dịch giữa Lục Cảnh Thâm với Hạ Tư Nghiên.”
“Đặc biệt là căn biệt thự ven hồ.”
Luật sư im lặng một lát.
“Cô nghi ngờ có vấn đề?”
Tôi khẽ đáp:
“Cháu không muốn thứ gì thuộc về mình bị người khác mang đi làm quà.”
3
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
Khi xuống lầu, tôi nhìn thấy Hạ Tư Nghiên đang ngồi trên sofa phòng khách.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, mái tóc dài buông xuống vai.
Trước mặt là tách trà mà tôi vẫn thường dùng.
Còn Lục Cảnh Thâm đang ngồi bên cạnh, cẩn thận bóc vỏ quýt cho cô ta.
Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức khiến tôi thấy buồn cười.
Bởi trước đây, mỗi lần tôi ăn quýt, anh cũng luôn làm như vậy.
Thấy tôi xuất hiện, Hạ Tư Nghiên lập tức đứng dậy.
“Chị Thanh Du!”
Cô ta mỉm cười rạng rỡ.
“Em tự ý đến đây, chị không giận chứ?”
Tôi nhìn Lục Cảnh Thâm.
Anh nói:
“Tư Nghiên muốn xem nhà. Anh đưa cô ấy đến tham quan.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Hạ Tư Nghiên bước tới, thân mật khoác tay tôi.
“Chị đừng hiểu lầm nhé. Em chỉ tò mò không biết ba năm qua Cảnh Thâm sống thế nào thôi.”
Cô ta nhìn quanh căn phòng.
Ánh mắt dừng lại trên bức ảnh cưới treo giữa phòng khách.
Nụ cười trên môi nhạt đi một chút.
“Bức ảnh này đẹp thật.”
Sau đó cô ta quay sang Lục Cảnh Thâm.
“Nhưng em nhớ anh từng nói không thích chụp ảnh cưới mà?”
Anh im lặng.
Tôi đáp thay:
“Đúng vậy. Hôm chụp ảnh, anh ấy nói rất mệt.”
Hạ Tư Nghiên cười khẽ.
“Thì ra là thế.”
Cô ta tiến tới trước bức ảnh.
Ngắm nghía một lúc rồi hỏi:
“Chị Thanh Du, chị có thể tháo bức ảnh này xuống không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Tại sao?”
Cô ta tỏ vẻ ngượng ngùng.
“Em muốn chụp vài tấm ảnh trong phòng khách. Nhưng có ảnh cưới của hai người phía sau thì hơi bất tiện.”
Tôi chưa kịp lên tiếng, Lục Cảnh Thâm đã nói:
“Tháo xuống đi.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Anh vẫn đang bóc quýt.
Giọng điệu bình thản như thể đang yêu cầu người giúp việc di chuyển một món đồ trang trí.
“Chỉ tạm thời thôi. Em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi nhìn bức ảnh cưới.
Trong ảnh, tôi mặc váy trắng, cười đến mức đôi mắt cong lên.
Còn Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh, một tay ôm eo tôi.
Khi ấy, tôi đã thật sự tin mình sẽ hạnh phúc.
Tôi bước tới, tự tay tháo bức ảnh xuống.
Hạ Tư Nghiên lập tức vui vẻ.
“Cảm ơn chị nhé!”
Cô ta đưa điện thoại cho Lục Cảnh Thâm.
“Anh chụp cho em đi.”
Anh nhận lấy.
Tôi ôm khung ảnh đứng sang một bên.
Nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình kiên nhẫn chụp cho người phụ nữ khác hết tấm này đến tấm khác.
Một lúc sau, Hạ Tư Nghiên bất ngờ gọi:
“Chị Thanh Du!”
Tôi ngẩng đầu.
Cô ta chỉ vào chiếc váy tôi đang mặc.
“Chiếc váy này đẹp quá. Em nhớ hồi trước mình cũng có một chiếc gần giống như vậy.”
Tôi nhìn xuống.
Đó là chiếc váy Lục Cảnh Thâm mua cho tôi vào sinh nhật năm ngoái.
Khi ấy, anh nói màu trắng rất hợp với tôi.
Hạ Tư Nghiên nghiêng đầu, cười ngây thơ.
“Cảnh Thâm, không phải trước đây anh từng nói em mặc màu trắng đẹp nhất sao?”
Anh nhìn cô ta.
Ánh mắt dịu dàng.
“Ừ.”
Tôi cúi đầu, chợt hiểu ra.
Không phải tôi thích màu trắng.
Mà là sau khi kết hôn, tủ quần áo của tôi dần dần chỉ còn màu trắng.
Không phải tôi thích tóc dài.
Mà là mỗi lần tôi định cắt tóc, Lục Cảnh Thâm đều nói anh thích phụ nữ tóc dài.
Không phải tôi thích nước hoa hương hoa nhài.
Mà là chính anh đã chọn mùi hương ấy cho tôi.
Từng chút một.
Tôi đã biến thành hình dáng người phụ nữ anh mong nhớ.
Đến mức chính tôi cũng không nhận ra.
Hạ Tư Nghiên tiến đến gần, hạ giọng chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy.
“Chị thấy chưa?”
“Anh ấy nhớ mọi sở thích của em.”
“Chị có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là bản sao thôi.”
Tôi nhìn cô ta.
Đột nhiên mỉm cười.
“Vậy cô có biết điều đáng buồn nhất là gì không?”
Nụ cười của cô ta khựng lại.
Tôi nói rất khẽ:
“Là cô phải dùng đủ mọi cách để chứng minh một người đàn ông vẫn còn yêu mình.”
Sắc mặt Hạ Tư Nghiên lập tức thay đổi.
Đúng lúc ấy, Lục Cảnh Thâm quay đầu.
“Tư Nghiên, qua đây.”
Cô ta lập tức đổi sắc mặt, đôi mắt đỏ hoe.