Ngày L//y H//ôn, Tôi M//ang T//hai Ba Tháng

Chương 3



“Dệt hoa trên gấm.”

Thẩm Niệm đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Cô không tranh luận nữa.

Chỉ nói:

“Cố Thừa Trạch, từ hôm nay trở đi, tiền của tôi, anh đừng động vào một đồng.”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười lạnh.

“Em đang dọa ai vậy?”

“Chẳng qua là một chiếc nhẫn 288.000 tệ.”

“Trước kia anh quẹt vài triệu, em có bao giờ nói gì đâu?”

“Thẩm Niệm, đừng ly hôn rồi mới giả vờ thanh cao.”

Thẩm Niệm khẽ đáp:

“Đúng.”

“Trước kia tôi ngu.”

“Cho nên từ hôm nay, tôi sửa.”

Cố Thừa Trạch nghẹn lại.

Có lẽ hắn không ngờ cô lại thừa nhận thẳng thừng như vậy.

Một lúc sau, hắn mới lạnh giọng.

“Được.”

“Em đừng hối hận.”

“Sau này có cầu xin anh, anh cũng sẽ không quay lại.”

Thẩm Niệm cúp máy.

Cô nhìn màn hình tối xuống, sau đó gọi thẳng cho ngân hàng.

“Xin chào, tôi muốn hủy toàn bộ thẻ phụ liên kết với tài khoản cá nhân của mình.”

Nhân viên xác minh thông tin xong, hỏi lại:

“Bao gồm cả thẻ phụ đang do anh Cố Thừa Trạch sử dụng sao ạ?”

“Đúng.”

“Còn hạn mức thanh toán định kỳ của thẻ đó?”

“Hủy hết.”

“Các khoản ủy quyền thanh toán tự động thì sao?”

“Hủy toàn bộ.”

“Vâng, thưa cô Thẩm.”

“Thao tác có hiệu lực ngay lập tức.”

Cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại của Thẩm Niệm lại rung lên.

Lần này là trợ lý luật sư Trần.

“Cô Thẩm, phía chúng tôi đã nhận được bản thỏa thuận ly hôn có chữ ký hai bên.”

“Bước tiếp theo có thể chính thức tiến hành kiểm toán tài sản của anh Cố.”

Thẩm Niệm nhìn ra ngoài cửa kính.

Cố Thừa Trạch và Hứa Vãn Tình vừa từ khu đăng ký kết hôn đi ra.

Hai người cầm cuốn giấy chứng nhận mới tinh trong tay.

Hứa Vãn Tình cười đến mức mắt cong lên.

Cố Thừa Trạch cúi đầu nói gì đó với cô ta, sau đó tự nhiên đặt tay lên bụng cô ta.

Khung cảnh vô cùng ngọt ngào.

Thẩm Niệm nhìn vài giây rồi thu mắt lại.

“Tiến hành đi.”

Trợ lý luật sư hơi dừng.

“Cô chắc chứ?”

“Chắc.”

“Đặc biệt kiểm tra những khoản chuyển tiền trong ba năm hôn nhân.”

“Bao gồm bất động sản, cổ phần, quà tặng giá trị lớn, tài khoản đứng tên người thân và khoản chi tiêu bất thường.”

“Không bỏ sót một khoản nào.”

“Được.”

“À đúng rồi, cô Thẩm.”

“Luật sư Lâm nói có một việc cần báo trước cho cô.”

“Trong tài liệu sơ bộ chúng tôi điều tra được, từ tám tháng trước, anh Cố đã liên tục chuyển tiền khỏi một tài khoản chung của hai người.”

Bước chân Thẩm Niệm khựng lại.

“Tổng cộng bao nhiêu?”

“Hiện tại đã xác minh được hơn 6,3 triệu.”

“Người nhận phần lớn là Hứa Vãn Tình.”

Thẩm Niệm im lặng.

Tám tháng trước.

Lúc đó cô vừa biết mình mang t/h/a/i.

Cũng chính vào khoảng thời gian ấy, Cố Thừa Trạch bắt đầu thường xuyên đi công tác.

Hắn nói công ty đang mở rộng thị trường phía Nam.

Có khi ba ngày mới về nhà một lần.

Có khi cả tuần không xuất hiện.

Mỗi lần cô hỏi, hắn đều cau mày.

“Em có thể đừng kiểm soát anh như vậy không?”

“Anh đi kiếm tiền chứ không phải đi chơi.”

Thẩm Niệm nhớ rõ có một đêm cô sốt cao.

Cô gọi cho hắn mười ba cuộc.

Không ai nghe.

Sau cùng hắn trở về vào hai giờ sáng, trên người có mùi nước hoa rất nhạt.

Cô hỏi hắn đi đâu.

Hắn lập tức nổi nóng.

“Thẩm Niệm, anh đã mệt lắm rồi.”

“Em có thể đừng giống một người đàn bà oán phụ được không?”

Sau đó hắn ngủ ở phòng khách.

Sáng hôm sau, cô còn tự trách mình quá nhạy cảm.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự nực cười.

“Cô Thẩm?”

Giọng trợ lý kéo cô về thực tại.

Thẩm Niệm bình tĩnh nói:

“Tiếp tục điều tra.”

“Nếu thuộc tài sản chung bị tự ý tặng cho người thứ ba, làm thủ tục đòi lại.”

“Vâng.”

Cô vừa cúp điện thoại, phía trước bỗng vang lên tiếng gọi.

“Thẩm Niệm.”

Cố Thừa Trạch đứng cách cô chưa đến mười mét.

Hứa Vãn Tình ở bên cạnh hắn.

Trong tay hai người là giấy chứng nhận kết hôn vừa được cấp.

Cố Thừa Trạch nhìn cô, vẻ mặt hơi khó coi.

“Em vẫn chưa đi?”

Thẩm Niệm hỏi lại:

“Cục Dân chính là nhà anh à?”

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

“Em cần gì phải ăn nói chua ngoa?”

Hứa Vãn Tình kéo tay hắn.

“Thừa Trạch, thôi đi.”

Sau đó cô ta nhìn Thẩm Niệm, khẽ mỉm cười.

“Cô Thẩm, chúng tôi đăng ký xong rồi.”

“Vốn dĩ còn định mời cô ăn một bữa cơm.”

“Dù sao nếu không có cô tác thành, tôi và Thừa Trạch cũng không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.”

Thẩm Niệm nhìn cuốn sổ đỏ trong tay cô ta.

“Không cần cảm ơn.”

“Sau này còn nhiều chuyện cô phải cảm ơn tôi lắm.”

Nụ cười Hứa Vãn Tình hơi cứng lại.

Cố Thừa Trạch lập tức bước lên.

“Em có ý gì?”

“Không có gì.”

Thẩm Niệm xoay người.

Cố Thừa Trạch lại gọi cô.

“Khoan đã.”

“Thẻ phụ mở lại cho anh.”

“Nhẫn đã đặt cọc rồi.”

“Anh không muốn ngày vui của Vãn Tình bị phá hỏng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy.”

Thẩm Niệm quay đầu.

“Anh Cố.”

“Chúng ta ly hôn rồi.”

Một câu “anh Cố” khiến sắc mặt hắn thay đổi.

Ba năm qua, dù hai người cãi nhau dữ dội đến đâu, cô cũng chưa từng gọi hắn xa lạ như vậy.

Cố Thừa Trạch bỗng có cảm giác không quen.

Nhưng cảm giác ấy chỉ lóe lên rồi bị hắn nhanh chóng đè xuống.

Hắn lạnh nhạt nói:

“Được.”

“Em muốn phân rõ như vậy đúng không?”

“Vậy thì phân.”

“Nhưng căn hộ ven sông anh đã hứa sẽ để lại cho đứa bé.”

“Em chọn một căn khác.”

Thẩm Niệm nhìn hắn.

“Căn hộ nào?”

“Căn ở Vân Đình.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...