Ngày Lâm Nhược Hy đáp chuyến bay trở về
Chương 3
“Anh đã giải thích rồi. Tối nay không thích hợp.”
“Anh không muốn khiến cô ấy mất mặt.”
“Cô ấy vừa về nước, anh không cần phải làm mọi chuyện trở nên khó xử.”
“Còn tôi thì có thể.”
Tôi bật cười.
“Bởi vì tôi sẽ không làm ầm lên, không khiến anh khó xử, cũng không ép anh phải lựa chọn.”
“Anh biết chỉ cần anh dỗ dành vài câu, tôi sẽ tự tìm lý do thay anh.”
Cố Cảnh Thâm cau mày.
“Đừng biến chuyện đơn giản thành phức tạp.”
“Chuyện này vốn rất đơn giản.”
Tôi cúi xuống mở túi xách.
Chiếc chìa khóa bạc nằm trong ngăn nhỏ nhất.
Nó là món đồ Cố Cảnh Thâm từng tự tay giao cho tôi vào một buổi tối mùa mưa.
Khi ấy, anh kéo tôi vào lòng, nói căn hộ ấy từ nay cũng là nhà của tôi.
Tôi đã trân trọng câu nói đó suốt hai năm.
Mỗi lần mở cửa, tôi đều có cảm giác mình đang bước vào tương lai mà hai người cùng vun đắp.
Bây giờ nhìn lại, hóa ra tôi chỉ đang tạm ở trong một căn nhà mà người khác có quyền bước vào bất kỳ lúc nào.
Tôi đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Cố Cảnh Thâm.
Anh nhìn món đồ ấy, vẻ mặt thoáng thay đổi.
“Em có ý gì?”
“Trả lại cho anh.”
“Tại sao?”
“Tôi không cần nữa.”
Đầu ngón tay anh khép chặt.
“Giang An Nhiên, em nhất định phải dùng cách này để gây áp lực cho anh sao?”
Tôi lặng người trong chốc lát.
Đến tận lúc này, anh vẫn cho rằng tôi đang gây áp lực.
Không phải thất vọng.
Không phải đau lòng.
Cũng không phải đã quyết định từ bỏ.
Trong mắt anh, tôi chỉ đang dùng việc trả lại chìa khóa để buộc anh công khai quan hệ.
Tôi bỗng không còn muốn giải thích nữa.
“Anh nghĩ thế nào cũng được.”
Tôi xoay người bước đi.
Cố Cảnh Thâm lập tức giữ lấy cổ tay tôi.
“Đứng lại.”
Sức lực của anh không lớn, nhưng đủ khiến bước chân tôi dừng lại.
“Chuyện giữa chúng ta chưa nói xong.”
“Tôi đã nói xong rồi.”
“Anh chưa đồng ý.”
Tôi quay đầu.
“Chia tay không cần cả hai người cùng đồng ý.”
Vẻ mặt anh hoàn toàn lạnh xuống.
“Em muốn chia tay với anh chỉ vì một chiếc chìa khóa?”
“Không phải vì chiếc chìa khóa.”
Tôi gỡ từng ngón tay anh khỏi cổ tay mình.
“Mà vì đến hôm nay tôi mới nhận ra, trong lòng anh, tôi còn không quan trọng bằng cảm xúc nhất thời của Lâm Nhược Hy.”
“Anh nói anh không thể khiến cô ấy mất mặt.”
“Nhưng khi mọi người trêu chọc hai người trước mặt tôi, anh im lặng.”
“Khi cô ấy hỏi lời hứa năm ấy còn hiệu lực không, anh trả lời vẫn còn.”
“Sau đó anh chỉ nhắn cho tôi ba chữ, bảo tôi đừng suy diễn.”
“Từ đầu đến cuối, anh chưa từng hỏi tôi có đau lòng hay không.”
Ánh mắt Cố Cảnh Thâm dao động.
Anh dường như muốn nói gì đó, nhưng tôi không cho anh cơ hội.
“Tôi không muốn tiếp tục làm một người bạn gái chỉ tồn tại trong căn hộ của anh.”
“Càng không muốn dùng cả đời để chờ một thời điểm thích hợp không bao giờ tới.”
“Từ hôm nay, chúng ta kết thúc.”
Tôi quay người đi thẳng ra đường.
Phía sau im lặng rất lâu mới truyền đến giọng nói của anh.
“Em sẽ hối hận.”
Tôi không quay đầu.
Tôi đã hối hận rồi.
Hối hận vì hai năm trước tin rằng sự kiên nhẫn của mình có thể đổi lấy một tương lai.
Hối hận vì từng xem một người không dám thừa nhận tôi là chỗ dựa duy nhất.
Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không tiếp tục hối hận thêm nữa.
………
Đêm ấy, tôi không trở về căn hộ của Cố Cảnh Thâm.
Tôi ở khách sạn gần công ty.
Sáng hôm sau, khi thành phố còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, tôi đã thuê người đến chuyển hết đồ đạc.
Thực ra đồ của tôi không nhiều.
Một ít quần áo, vài bộ tài liệu, hai chậu cây đặt ngoài ban công và một hộp nhỏ đựng những món quà anh từng tặng.
Tôi không mang chiếc hộp ấy đi.
Những món đồ có thể bán được, tôi nhờ trợ lý của anh quy đổi thành tiền rồi chuyển vào quỹ hỗ trợ trẻ em.
Những món không có giá trị, tôi để lại.
Trên bàn ăn có chiếc cốc đôi mà tôi và anh mua trong chuyến đi đầu tiên.
Trên sofa vẫn còn chiếc chăn len tôi tự chọn.
Trong tủ lạnh có món canh mà tối qua tôi đã hầm sẵn.
Tôi nhìn quanh căn hộ lần cuối.
Hai năm qua, từng góc nhỏ nơi đây đều do tôi chăm chút.
Tấm rèm cửa là tôi chọn.
Bộ đèn cạnh sofa là tôi đặt mua.
Ngay cả chiếc ghế trong phòng làm việc của anh cũng được đổi sau khi tôi phát hiện anh thường xuyên đau lưng.
Nhưng trên giấy tờ, căn nhà này không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến tôi.
Tôi từng nghĩ tình cảm không cần tính toán rõ ràng.
Bây giờ mới hiểu, thứ không được gọi tên sớm muộn cũng sẽ bị xem như chưa từng tồn tại.
Trước khi rời đi, tôi đặt thẻ ra vào trên tủ giày.
Không để lại lời nhắn.
Cũng không chụp ảnh gửi cho anh.
Mười giờ sáng, tôi đến Cố thị như thường lệ.
Vừa bước vào tầng dự án, đồng nghiệp đã vây quanh bàn làm việc của tôi.
“Giám đốc Giang, bên tài chính vừa thông báo vốn giai đoạn hai của dự án Vân Cảnh đã được phê duyệt.”
“Phía quỹ Thịnh Viễn muốn họp trực tiếp với chị vào chiều mai.”
Đọc tiếp: Chương 4 →