Ngày hồ sơ sang Mỹ được phê duyệt
Chương 3
Cũng trở về tìm lại Giang Thanh Nghi của trước khi yêu anh.
Chương 2: Người luôn đợi anh quay đầu, lần này đã đi trước
Sau ngày ký hợp đồng với viện nghiên cứu trong nước, tôi không lập tức nói chuyện ly hôn với Thẩm Hoài Cảnh.
Không phải vì do dự.
Mà vì có vài thứ cần xử lý sạch sẽ trước khi rời đi.
Căn hộ chúng tôi đang sống là nhà thuê.
Tài sản chung không nhiều.
Hai người đều làm nghiên cứu, phần lớn thu nhập mấy năm qua hoặc được dùng cho sinh hoạt, hoặc đầu tư vào những dự án riêng.
Thứ thực sự khó phân chia nhất, hóa ra lại là những món đồ chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Một chiếc cốc đôi.
Hai chiếc khăn quàng cổ mua trong chuyến đi Scotland.
Bộ dụng cụ pha cà phê Thẩm Hoài Cảnh từng tặng tôi vào sinh nhật.
Một chậu cây đặt cạnh cửa sổ, đã được tôi chăm suốt bốn năm.
Và vô số thứ vụn vặt mang dấu vết của hai người từng sống chung.
Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn quanh một vòng.
Sau đó lấy ba chiếc thùng giấy.
Đồ của anh để lại.
Đồ của tôi đóng gói.
Những thứ không thể phân biệt rõ ràng thì bỏ đi.
Tôi làm rất nhanh.
Nhanh đến mức chính mình cũng bất ngờ.
Hóa ra thứ từng tưởng cả đời không nỡ buông, đến khi thật sự quyết định rời khỏi lại chẳng nặng nề như vậy.
Tối hôm đó, Thẩm Hoài Cảnh về nhà sớm hơn thường lệ.
Anh vừa bước vào đã nhìn thấy mấy chiếc thùng giấy cạnh tường.
“Em đang làm gì vậy?”
Tôi không ngẩng đầu.
“Dọn đồ.”
Anh tháo áo khoác, thuận miệng hỏi:
“Chuẩn bị sang Mỹ à?”
Tôi khựng lại một giây.
Rồi nói:
“Ừ, chuẩn bị rời đi.”
Thẩm Hoài Cảnh không nhận ra sự khác biệt trong cách diễn đạt.
Anh đi tới phía sau tôi, nhìn mấy cuốn sách được xếp ngay ngắn vào thùng.
“Không cần mang nhiều như vậy đâu. Sang bên đó mua lại cũng được.”
Tôi cầm một cuốn giáo trình thiên văn cũ lên.
Bìa sách đã hơi bạc màu.
Đó là cuốn sách giáo sư hướng dẫn đầu tiên tặng tôi năm hai mươi tuổi.
Tôi vuốt nhẹ lên mép bìa.
“Có những thứ mua lại cũng không giống.”
Thẩm Hoài Cảnh chẳng để tâm.
Anh chỉ “ừ” một tiếng rồi đi vào bếp.
Một lúc sau, anh lại gọi:
“Thanh Nghi, tối nay ăn gì?”
Tôi đáp:
“Em ăn rồi.”
Anh bước ra.
“Không nấu phần anh sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Hoài Cảnh có lẽ cũng thấy câu hỏi của mình quá đương nhiên, nên hơi nhíu mày.
“Ý anh là trước đây em thường…”
“Từ giờ tự lo đi.”
Tôi ngắt lời.
Phòng khách im lặng.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn tôi vài giây.
“Em giận chuyện anh quyết định sang Mỹ à?”
“Không.”
“Vậy sao gần đây em cứ kỳ lạ thế?”
Tôi đặt cuốn sách vào thùng.
“Có lẽ vì em sắp phải thay đổi môi trường sống.”
Anh nghe xong lại tự tìm cho mình một lời giải thích hợp lý.
“Anh biết em không thích thay đổi.”
“Nhưng sang đó rồi sẽ ổn thôi.”
“Phòng thí nghiệm bên anh đã giúp liên hệ vài nơi phù hợp cho em. Với năng lực của em, tìm vị trí nghiên cứu không khó.”
Tôi bật cười.
“Anh còn giúp em sắp xếp cả công việc?”
“Đương nhiên.”
Anh nói như thể đây là một chuyện khiến tôi nên cảm động.
“Chẳng lẽ để em sang đó rồi ngồi không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong giây phút ấy, tôi bỗng nhận ra điều đáng sợ nhất trong cuộc hôn nhân này không phải Hứa Ninh.
Mà là từ rất lâu trước khi Hứa Ninh xuất hiện, Thẩm Hoài Cảnh đã quen quyết định thay tôi.
Anh quyết định tôi nên học gì.
Quyết định tôi nên ở đâu.
Quyết định tôi nên từ bỏ cơ hội nào.
Bây giờ lại quyết định tôi nên sang Mỹ, làm việc ở đâu, bắt đầu một cuộc sống thế nào.
Còn tôi chỉ cần ngoan ngoãn bước theo con đường anh đã vạch.
Tôi hỏi:
“Hoài Cảnh, anh còn nhớ em thích nghiên cứu lĩnh vực gì nhất không?”
Anh sững ra.
“Vật lý chứ gì?”
Tôi nhìn anh.
“Cụ thể hơn.”
Anh im lặng.
Một lúc lâu sau mới đáp:
“Vật lý lý thuyết.”
Tôi chợt cười.
Quả nhiên.
Anh quên thật rồi.
“Không có gì.”
Tôi cúi xuống tiếp tục thu dọn.
Thẩm Hoài Cảnh dường như có chút khó chịu.
“Em hỏi mấy chuyện kỳ lạ này làm gì?”
“Không có gì.”
“Chỉ là chợt nhớ ra thôi.”
Anh đứng thêm một lúc rồi quay người.
Điện thoại trong túi anh đúng lúc rung lên.
Tôi không cần nhìn cũng đoán được là ai.
Quả nhiên, vẻ khó chịu trên mặt anh lập tức dịu xuống khi nhìn thấy màn hình.
Anh cầm điện thoại đi vào phòng làm việc.
Cánh cửa khép lại.
Tôi ngồi dưới sàn, lặng lẽ xếp nốt những cuốn sách của mình.
Mười phút sau, điện thoại của tôi cũng rung.
Là tin nhắn từ giáo sư Lương ở Bắc Kinh.
Ông gửi cho tôi một bức ảnh phòng thí nghiệm đang được hoàn thiện.
Phía sau là một dòng ngắn.
“Vị trí của cô đã giữ lại. Đội ngũ cũng rất mong cô trở về.”
Tôi nhìn bức ảnh hồi lâu.
Rồi trả lời.
“Cảm ơn thầy. Em sẽ đến đúng hẹn.”
Một lúc sau, giáo sư Lương gọi thẳng.
“Thanh Nghi, cô chắc chắn chứ?”
Tôi hiểu ông đang hỏi điều gì.
Bảy năm trước, chính ông là người từng gửi lời mời đầu tiên cho tôi.
Khi ấy tôi đã từ chối.
Ba năm trước, ông lại hỏi.
Tôi vẫn từ chối.
Lần này, có lẽ ngay cả ông cũng sợ tôi đổi ý.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →