Ngày hồ sơ sang Mỹ được phê duyệt

Chương 1



## Mở đầu

Ngày hồ sơ sang Mỹ được phê duyệt, Thẩm Hoài Cảnh gần như không giấu nổi sự phấn khích.

Anh vừa bước vào cửa đã kéo tôi vào lòng, siết chặt đến mức giọng nói cũng mang theo ý cười.

“Cuối cùng cũng giải quyết xong.”

“Thanh Nghi, từ giờ chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống khác rồi.”

Tôi để mặc anh ôm.

Hai tay vẫn buông thõng bên người.

Không đáp lại.

Cũng chẳng nói cho anh biết rằng tôi hoàn toàn đồng ý với câu ấy.

Cuộc sống mới của chúng tôi quả thật sắp bắt đầu.

Chỉ là từ ngày đó, anh và tôi sẽ không còn xuất hiện trong cùng một tương lai nữa.

Thẩm Hoài Cảnh bay sang Mỹ.

Tôi trở về Trung Quốc.

Ba ngày trước, tôi đã đặt xong hai tấm vé.

Một tấm có điểm đến là Boston.

Tấm còn lại hạ cánh ở Bắc Kinh.

Hai chuyến bay.

Hai phương hướng ngược nhau.

Cũng giống hệt chúng tôi của hiện tại.

Thẩm Hoài Cảnh hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường.

Trong suy nghĩ của anh, chuyện tôi theo anh sang Mỹ dường như vốn là điều không cần bàn bạc.

Anh thậm chí chưa từng nghiêm túc hỏi tôi một câu rằng tôi có muốn đi hay không.

Có lẽ bởi suốt những năm ở bên nhau, Giang Thanh Nghi đã lùi lại quá nhiều lần.

Tôi từng bỏ ngành vật lý thiên văn mình yêu thích chỉ để ở cạnh anh.

Từng từ chối một cơ hội nghiên cứu hiếm có vì anh.

Từng kéo dài thời gian ở Cambridge thêm ba năm cũng vì anh.

Đã nhường nhiều đến vậy rồi, thêm một lần nữa thì có đáng là bao?

Ít nhất, Thẩm Hoài Cảnh nghĩ như thế.

Chỉ tiếc anh không biết rằng lần này, tôi sẽ không lùi nữa.

Nước Mỹ tôi không đi.

Anh tôi cũng không cần đi theo.

Ngay cả cuộc hôn nhân này, tôi cũng đã quyết định bỏ lại.

## Chương 1: Có những người chỉ biết bạn quan trọng khi bạn không còn đứng phía sau

Bí mật Thẩm Hoài Cảnh giấu tôi bị tôi nghe thấy vào ba ngày trước.

Hôm đó tôi đến khoa tìm anh.

Khi đi ngang phòng nghỉ, tôi phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ.

Tôi còn chưa kịp bước vào thì bên trong đã vang lên giọng của Chu Dịch.

“Cậu thật sự ký hợp đồng bên Mỹ rồi?”

Thẩm Hoài Cảnh đáp ngắn gọn.

“Ừ.”

Chu Dịch hỏi tiếp:

“Vậy Thanh Nghi thì tính thế nào?”

Tôi đang định gõ cửa thì bàn tay bỗng dừng giữa không trung.

Bên trong, giọng Thẩm Hoài Cảnh vẫn bình thản như thể người được nhắc đến chẳng phải vợ anh.

“Cô ấy đương nhiên đi cùng tôi.”

Chu Dịch im một lúc mới hỏi:

“Cậu đã nói chuyện với cô ấy chưa?”

Một tiếng cười rất khẽ truyền ra.

“Hỏi làm gì?”

Rồi Thẩm Hoài Cảnh nói bằng giọng chắc chắn đến mức khiến người khác lạnh lòng.

“Thanh Nghi sẽ không rời khỏi tôi đâu.”

Tôi đứng ngoài hành lang.

Từng đầu ngón tay chậm rãi mất đi hơi ấm.

Có lẽ ngay cả Chu Dịch cũng thấy câu nói ấy quá tự phụ, nên anh ta không lập tức phụ họa.

Một lát sau, anh ta mới nhắc lại chuyện năm xưa.

“Tôi nhớ hồi còn đi học, hai người đã hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng trở về mà.”

“Viện nghiên cứu ở Bắc Kinh trước đây cũng từng chủ động mời Thanh Nghi, đúng không?”

Thẩm Hoài Cảnh chẳng để tâm.

“Chuyện hồi trẻ nói cho vui thôi.”

Anh ngừng một chút rồi bổ sung:

“Huống hồ sang Mỹ đối với cô ấy cũng đâu có thiệt.”

Chu Dịch bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghe chẳng có chút vui vẻ nào.

“Chỉ vì tương lai thôi sao?”

Không khí trong phòng bất chợt lặng đi.

Vài giây sau, một cái tên quen thuộc lại xuyên qua cánh cửa, rơi thẳng vào tai tôi.

“Hứa Ninh đang ở bên đó.”

Lồng ngực tôi bỗng siết lại.

Đã rất lâu rồi tôi không còn nghe ai nhắc đến cô ta.

Thẩm Hoài Cảnh nói chậm rãi:

“Cô ấy sống một mình ở Mỹ mấy năm nay, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng.”

“Để cô ấy cứ một mình chịu đựng như vậy, tôi không yên tâm.”

Chu Dịch hạ thấp giọng.

“Thế Giang Thanh Nghi thì sao?”

Lần này, Thẩm Hoài Cảnh lại cười.

“Thanh Nghi không giống cô ấy.”

“Thanh Nghi hiểu chuyện.”

Chỉ một câu ngắn ngủi.

Nhưng tôi lại có cảm giác thứ gì đó trong lòng mình vừa bị xé rách.

Trước đây, mỗi lần anh nói tôi hiểu chuyện, tôi đều tưởng đó là sự công nhận.

Tôi từng vui vì mình là người vợ khiến anh yên tâm.

Tận đến giây phút ấy tôi mới hiểu.

Thì ra trong mắt một số người, hiểu chuyện không đồng nghĩa với được trân trọng.

Nó chỉ đồng nghĩa với việc dù có bị đặt xuống sau cùng, bạn cũng sẽ tự biết cách nuốt mọi tủi thân vào trong.

Chu Dịch vẫn tiếp tục hỏi:

“Nếu Thanh Nghi phát hiện chuyện Hứa Ninh thì sao?”

Thẩm Hoài Cảnh đáp gần như không cần suy nghĩ.

“Biết thì thế nào?”

Giọng anh bình thản đến lạnh lẽo.

“Cô ấy yêu tôi nhiều hơn tôi yêu cô ấy.”

“Chỉ cần tôi không để ý đến cô ấy mấy hôm, cuối cùng người tự kiểm điểm bản thân vẫn sẽ là cô ấy.”

Anh còn hiểu tôi đến mức có thể nói từng câu như thể đã nhìn thấu mọi phản ứng của tôi.

“Thanh Nghi nhìn bên ngoài thì kiêu ngạo thôi.”

“Thật ra người sợ mất tôi nhất chính là cô ấy.”

Sau đó họ còn nói gì nữa, tôi không nghe.

Tôi cũng chẳng nhớ mình đã rời khỏi tòa nhà bằng cách nào.

Đến khi hoàn hồn, tôi đã đứng dưới cơn mưa lạnh của Cambridge.

Chương tiếp
Loading...