Ngay giữa lễ đính hôn

Chương 1



Em Gái Nuôi Chiếm Vị Trí Nữ Chính Trong Lễ Đính Hôn, Tôi Công Khai Hủy Cưới Khiến Cả Nhà Họ Tống Trở Tay Không Kịp

Ngay giữa lễ đính hôn, người người đều nâng ly chúc mừng, tiếng cười nói vang khắp hội trường.

Chỉ riêng tôi nhận ra buổi tiệc này có gì đó rất kỳ quặc.

Tống Khả Hân, cô “em gái nuôi” của vị hôn phu tôi, xuất hiện trong một bộ váy trắng lộng lẫy. Đứng giữa sảnh tiệc, cô ta còn giống cô dâu hơn cả tôi.

Cô ta thân mật ôm cánh tay Tống Minh Triết đi vào.

Mẹ anh, bà Lưu Mỹ Hà, lập tức đứng lên đón tiếp, vẻ mặt vui mừng không giấu nổi.

“Khả Hân tới rồi sao? Lại đây ngồi đi con. Ngồi chính giữa, ngay bên cạnh anh con.”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Vị trí chính giữa ấy vốn được chuẩn bị cho tôi.

Tôi quay sang nhìn người đàn ông sắp trở thành chồng mình.

Tống Minh Triết không hề lên tiếng phản đối. Anh chỉ liếc tôi một cái, sau đó ghé sát, dùng giọng nhỏ đến mức chỉ hai chúng tôi nghe thấy.

“Khả Hân từ nhỏ đã nhạy cảm, lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi. Hôm nay em nhường con bé một lần đi, đừng gây chuyện trước mặt khách khứa.”

Tôi không trả lời.

Tôi nâng chiếc ly trong tay, bình thản uống một ngụm champagne.

Trước mắt tôi, Tống Khả Hân ung dung ngồi vào chỗ dành cho nữ chủ nhân, chen giữa tôi và vị hôn phu của tôi.

Cô ta còn dịu dàng gắp thức ăn bỏ vào bát anh.

Mấy chục bàn khách vẫn vui vẻ dùng tiệc.

Không một ai cho rằng cảnh tượng trước mặt có vấn đề.

Tôi im lặng vài giây, rồi đặt ly xuống.

Sau đó, tôi đứng dậy, đi thẳng về phía sân khấu.

Tôi nhận lấy micro từ người dẫn chương trình.

Âm thanh trong hội trường lập tức biến mất.

Tất cả khách mời cùng nhìn về phía tôi.

Tôi cong môi cười.

Giọng nói của tôi không cao, nhưng qua hệ thống loa, từng chữ vẫn truyền đến mọi góc của sảnh tiệc.

“Xin lỗi đã làm gián đoạn bữa tiệc của mọi người.”

“Lễ đính hôn hôm nay, tôi xin hủy bỏ.”

01

Những chùm đèn pha lê treo trên trần tỏa ánh sáng rực rỡ xuống đại sảnh được trang trí xa hoa.

Trên từng bàn tiệc đều bày đầy hoa tươi, bánh ngọt và những chai champagne đã được mở sẵn.

Khách mời ăn mặc trang trọng, tụm lại trò chuyện, thỉnh thoảng tiếng cười lại vang lên hòa cùng tiếng ly thủy tinh va vào nhau.

Đáng lẽ tôi phải vui.

Bởi hôm nay là ngày tôi và Tống Minh Triết chính thức đính hôn.

Thế nhưng, từ lúc bước vào hội trường, trong lòng tôi vẫn tồn tại một cảm giác bất an rất khó diễn tả.

Tôi cầm ly rượu, nhìn những gương mặt đang tươi cười xung quanh.

Mọi thứ đều náo nhiệt.

Mọi thứ đều chỉnh chu.

Cũng chính vì quá hoàn hảo nên nó khiến tôi có cảm giác mình đang đứng trong một sân khấu đã được sắp đặt từ trước.

Tống Minh Triết đứng ngay cạnh tôi.

Anh mặc bộ vest được may riêng, khuôn mặt điển trai mang theo nụ cười nhã nhặn, lịch sự trò chuyện với một vị trưởng bối của nhà họ Tống.

Một tay anh đặt sau eo tôi.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng chúng tôi vô cùng tình cảm.

Chỉ mình tôi biết bàn tay ấy đặt rất hờ hững, gần như không mang theo chút hơi ấm nào.

Giữa hai chúng tôi có một khoảng cách vô hình.

Không lớn, nhưng đủ để tôi nhận ra sự lạnh nhạt.

Người dẫn chương trình vẫn liên tục nói những lời vui vẻ, khéo léo dẫn dắt khách mời nâng ly chúc phúc.

Tôi đứng bên cạnh Tống Minh Triết, mỉm cười theo đúng thời điểm, đáp lại từng câu xã giao đã nghe đến thuộc lòng.

Tôi bỗng cảm thấy bản thân chẳng khác nào một diễn viên.

Tôi xuất hiện trong bộ váy được lựa chọn kỹ lưỡng, đứng ở vị trí được sắp xếp sẵn và thực hiện những động tác phù hợp với kịch bản.

Chỉ có cảm xúc của tôi là không ai quan tâm.

Đúng lúc đó, một tiếng gọi nũng nịu từ phía cửa truyền đến.

“Anh Minh Triết!”

Giọng nói ấy vang lên giữa không khí hài hòa, khiến không ít người quay đầu nhìn lại.

Tôi cũng nhìn về phía lối vào.

Một cô gái trẻ đang bước nhanh vào trong.

Cô ta mặc váy trắng cúp ngực, phần eo được bó sát, tà váy mềm mại lay động theo từng bước chân.

Vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt được trang điểm tinh tế khiến cô ta trông vừa nổi bật vừa yếu đuối.

Bộ váy ấy trắng đến chói mắt.

So với chiếc váy hồng nhạt mà tôi mất rất nhiều thời gian lựa chọn, cô ta càng giống nhân vật chính của ngày hôm nay hơn.

Người vừa đến là Tống Khả Hân.

Cô “em gái nuôi lớn lên cùng nhau” mà Tống Minh Triết thường xuyên nhắc tới.

Tôi đã gặp cô ta vài lần.

Mỗi lần gặp mặt, cô ta đều gọi tôi là chị dâu với vẻ thân thiết.

Thế nhưng ánh mắt cô ta dành cho tôi chưa bao giờ thật sự thân thiện.

Ẩn dưới nụ cười ngọt ngào ấy luôn là sự dò xét cùng thái độ thù địch khó che giấu.

Hôm nay cũng vậy.

Từ lúc bước vào, Tống Khả Hân không hề nhìn tôi lấy một lần.

Cô ta đi thẳng đến trước mặt Tống Minh Triết, lập tức khoác lấy cánh tay anh.

Động tác của cô ta vô cùng tự nhiên.

Cả người cô ta áp sát vào anh, hoàn toàn không có ý giữ khoảng cách với một người đàn ông đã có vị hôn thê.

Chương tiếp
Loading...