Ngày đầu tiên

Chương 3



Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt.

Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bên trong mình cũng cùng lúc khép lại.

Có lẽ sau khi ch/e/t, con người thật sự sẽ dần buông bỏ.

Bởi rất nhiều thứ từng nghĩ cả đời cũng không quên được.

Sau khi nhìn chúng thêm một lần.

Thật ra cũng chỉ có vậy.

2. Tôi đi theo Lục Cảnh Thâm ra ngoài.

Tôi không biết vì sao mình vẫn có thể đi theo anh.

Có lẽ bởi trước khi ch/e/t, điều khiến tôi không cam lòng nhất vẫn là cuộc hôn nhân này.

Hoặc cũng có thể bởi tôi muốn biết.

Sau khi phát hiện người ch/e/t là tôi.

Anh sẽ có biểu cảm gì.

Lục Cảnh Thâm rời khỏi trung tâm giám định.

Chiếc xe màu đen đỗ bên ngoài.

Trợ lý đã đứng chờ sẵn.

“Bác sĩ Lục.”

“Cô Tống vừa gọi.”

“Cô ấy nói chân bị trẹo, muốn anh qua xem.”

Lục Cảnh Thâm mở cửa xe.

“Đến chỗ Nhược Vi.”

Tôi ngồi ở ghế sau.

Tất nhiên chẳng ai nhìn thấy tôi.

Hai mươi phút sau.

Xe dừng trước một căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố.

Tôi rất quen nơi này.

Ba năm trước, Tống Nhược Vi trở về nước.

Cô ta nói chưa quen môi trường trong nước, lại không muốn sống cùng bố mẹ.

Lục Cảnh Thâm lập tức mua căn hộ này.

Ba trăm sáu mươi mét vuông.

Tầng cao nhất.

Có sân thượng.

Có phòng đàn.

Có phòng vẽ.

Còn có một căn phòng chứa quần áo rộng hơn phòng ngủ trong studio của tôi.

Ngày đó tôi biết chuyện từ miệng của mẹ anh.

Bà Lục nói rất tự nhiên.

“Nhược Vi từ nhỏ đã yếu đuối.”

“Con bé ở nước ngoài nhiều năm, trở về chắc chắn không quen.”

“Cảnh Thâm chăm sóc nó một chút cũng là chuyện nên làm.”

Tôi hỏi.

“Căn nhà ấy là anh ấy mua sao?”

Bà Lục nhìn tôi.

“Chẳng lẽ con còn để ý mấy đồng tiền đó?”

“Bây giờ Cảnh Thâm kiếm được bao nhiêu, con không biết à?”

Tôi không nói nữa.

Bởi khi ấy tôi và Lục Cảnh Thâm đang trả góp căn nhà của chính chúng tôi.

Không phải vì chúng tôi thiếu tiền.

Mà bởi Lục Cảnh Thâm nói tiền phải dùng vào đầu tư.

Không nên lãng phí vào bất động sản không tạo ra giá trị.

Tôi tin.

Sau đó mới biết.

Thì ra căn nhà của tôi là bất động sản không tạo ra giá trị.

Còn căn hộ ba trăm sáu mươi mét vuông của Tống Nhược Vi lại đáng để trả toàn bộ bằng tiền mặt.

Cửa căn hộ mở ra.

Tống Nhược Vi đứng phía sau.

Cô ta mặc váy ngủ màu trắng.

Mái tóc dài xõa xuống vai.

Trên mắt cá chân quấn một lớp băng.

Vừa nhìn thấy Lục Cảnh Thâm, đôi mắt lập tức đỏ lên.

“Anh thật sự tới à?”

Lục Cảnh Thâm cúi xuống nhìn chân cô ta.

“Sao bị thương?”

“Lúc xuống cầu thang không cẩn thận.”

“Em gọi trợ lý rồi, nhưng anh ấy nói anh đang ở trung tâm giám định.”

Tống Nhược Vi khẽ cắn môi.

“Em vốn không muốn làm phiền anh.”

“Nhưng đau quá.”

Lục Cảnh Thâm không nói gì.

Anh cúi xuống.

Một tay đặt sau lưng cô ta.

Một tay vòng qua đầu gối.

Sau đó bế người lên.

Tôi đứng ngay cửa.

Nhìn cảnh tượng ấy.

Trong đầu bỗng xuất hiện một ký ức rất xa.

Năm thứ hai kết hôn.

Tôi bị ngã cầu thang.

Mắt cá chân sưng đến mức không thể đứng.

Hôm ấy Lục Cảnh Thâm trực ca đêm.

Tôi không muốn làm phiền anh.

Tự mình bắt taxi tới bệnh viện.

Đến nửa đêm anh mới biết.

Anh tức giận đến mức cả đường về không nói câu nào.

Tôi còn tưởng anh giận vì tôi không gọi.

Sau khi về nhà, anh mới lạnh lùng nói.

“Sau này mấy chuyện nhỏ thế này đừng tới khoa anh.”

“Đồng nghiệp nhìn thấy không hay.”

Tôi hỏi.

“Không hay chỗ nào?”

Anh tháo đồng hồ.

“Em biết bệnh viện nhiều người.”

“Tôi không muốn chuyện riêng ảnh hưởng công việc.”

Tôi nhớ khi ấy mình đã gật đầu.

“Được.”

Thì ra không phải anh không thích chuyện riêng ảnh hưởng công việc.

Chỉ là người đó không thể là tôi.

Lục Cảnh Thâm đặt Tống Nhược Vi lên sofa.

Anh quỳ một gối xuống.

Tự tay tháo lớp băng quấn quanh chân cô ta.

Tống Nhược Vi khẽ rụt chân.

“Đau.”

“Đừng động.”

Giọng anh rất nhẹ.

Tôi nhìn hai người.

Không buồn nữa.

Thậm chí cảm giác đau đớn trong lòng cũng đã nhạt hơn trước.

Con người đúng là kỳ lạ.

Khi còn sống, chỉ cần nhìn thấy một tin nhắn mập mờ cũng có thể mất ngủ cả đêm.

Sau khi ch/e/t rồi.

Lại thấy tất cả chẳng còn quan trọng.

Tống Nhược Vi nhìn anh một lúc.

Đột nhiên hỏi.

“Người ở studio là ai vậy?”

Động tác của Lục Cảnh Thâm dừng lại.

“Chưa xác định được.”

“Em nghe nói cô ấy mặc áo của em.”

“Ừ.”

“Vòng cổ cũng là của em?”

“Ừ.”

Tống Nhược Vi chớp mắt.

“Thật kỳ lạ.”

“Bộ đồ đó em để ở chỗ chị Thanh Du.”

“Chẳng lẽ người ch/e/t là chị ấy?”

Tôi nhìn cô ta.

Cuối cùng cũng nghe được tên mình từ miệng cô ta.

Lục Cảnh Thâm không hề ngẩng đầu.

“Không phải.”

Tống Nhược Vi ngẩn ra.

“Anh đã xác nhận rồi sao?”

“Cổ tay người đó không có nốt ruồi.”

“Cho nên không phải em.”

Tống Nhược Vi im lặng hai giây.

Sau đó cười.

“Em biết rồi.”

Cô ta không hỏi.

Nếu không phải cô ta.

Vậy có thể là tôi không.

Không ai hỏi.

Không ai nghĩ tới.

Bởi trong thế giới của hai người họ.

Tôi giống như một món đồ được đặt cố định ở đâu đó.

Không biến mất.

Không rời đi.

Càng không thể ch/e/t.

Tống Nhược Vi tựa lưng vào sofa.

“Đúng rồi.”

“Chị Thanh Du có gọi cho anh không?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...