Ngày cha tôi

Chương 3



“Nhưng tôi và Cảnh Trạch thật lòng yêu nhau.”

“Chị Tuyết Nghi đã có tất cả rồi, tại sao chị ấy vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi?”

“Bây giờ chị ấy còn dùng tài sản của người cha quá cố để ép Cảnh Trạch vào đường cùng.”

“Đứa bé trong bụng tôi vô tội mà!”

Chỉ trong mười phút, đoạn video đã leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm.

Bình luận ch/ửi rủa tôi xuất hiện hàng nghìn lượt mỗi giây.

Tôi nhìn màn hình, không hề tức giận.

Bởi ngay bên dưới đoạn video ấy, một tài khoản ẩn danh vừa đăng lên một tài liệu khác.

Một bản ghi âm.

Tiêu đề chỉ có đúng một câu:

“Sự thật về đêm chủ tịch Lâm qua đời.”

Tôi nhấn vào.

Giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Không phải giọng Tống Cảnh Trạch.

Cũng không phải Bạch Nhược Dao.

Mà là giọng của mẹ chồng tôi.

“Ông già họ Lâm vẫn chưa ch/ết sao?”

“Vậy thì cứ để ông ta chờ thêm một chút.”

“Chỉ cần ông ta không kịp ký bản chuyển nhượng cổ phần, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.”

Tôi đứng ch/ết lặng giữa hành lang.

Bởi đến tận giây phút ấy, tôi mới nhận ra…

Cái ch/ết của cha tôi có lẽ không đơn giản như những gì bệnh viện đã thông báo.

Và cuộc hôn nhân bảy năm mà tôi tưởng chỉ là một bi kịch tình yêu, rất có thể ngay từ đầu đã là một cái bẫy được giăng sẵn nhằm vào toàn bộ gia sản nhà họ Lâm.

5.

Tôi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy ba lần.

Lần đầu, tôi không dám tin.

Lần thứ hai, toàn thân tôi lạnh toát.

Đến lần thứ ba, tôi mới nhận ra trong giọng nói của mẹ chồng không hề có chút hoảng hốt nào.

Bà ta đang nói về mạng sống của cha tôi bằng thái độ bình thản như thể đang bàn chuyện thay đổi lịch họp.

“Chủ tịch Lâm?”

Trợ lý Từ An Nhiên khẽ gọi.

Tôi ngẩng đầu.

“Kiểm tra nguồn gốc đoạn ghi âm này.”

“Vâng.”

“Còn nữa, liên hệ ngay với bệnh viện nơi cha tôi cấp cứu. Tôi muốn toàn bộ hồ sơ bệnh án, lịch trực của bác sĩ, danh sách người ra vào khu cấp cứu hôm đó.”

An Nhiên do dự.

“Chủ tịch, bệnh viện có thể sẽ không cung cấp toàn bộ thông tin nếu không có thủ tục phù hợp.”

“Vậy để luật sư làm việc.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Đừng bỏ sót bất cứ ai.”

An Nhiên gật đầu rồi vội vàng rời đi.

Tôi đứng một mình trong hành lang.

Ngoài cửa kính, thành phố vẫn náo nhiệt.

Những chiếc xe nối đuôi nhau trên đường, người đi bộ vội vã qua lại, ánh nắng trải dài trên những tòa nhà cao tầng.

Mọi thứ đều bình thường.

Chỉ có thế giới của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi nhớ lại buổi chiều cha được đưa vào bệnh viện.

Hôm ấy, ông gọi cho tôi lúc bốn giờ mười bảy phút.

Giọng ông hơi khàn.

“Tuyết Nghi, tối nay con có về ăn cơm không?”

Tôi đang chuẩn bị một bản báo cáo cho Tống Cảnh Trạch.

Anh ta nói công ty có cuộc họp quan trọng, cần tôi giúp chỉnh sửa tài liệu.

Tôi vừa gõ máy tính vừa đáp:

“Ba, hôm nay con hơi bận. Để hôm khác nhé.”

Cha im lặng một lát.

Sau đó ông cười.

“Được. Vậy ba chờ con hôm khác.”

Tôi không biết đó là lần cuối cùng mình nghe thấy giọng ông.

Càng không biết trong câu nói ấy, ông đã cố gắng che giấu bao nhiêu mệt mỏi.

Nửa tiếng sau, quản gia nhà họ Lâm gọi đến.

Cha tôi ngất xỉu trong phòng làm việc.

Khi tôi chạy tới bệnh viện, ông đã được đưa vào cấp cứu.

Bác sĩ nói tình trạng rất nguy kịch.

Tôi gọi cho Tống Cảnh Trạch.

Mười bảy cuộc gọi.

Ba mươi hai tin nhắn.

Không ai trả lời.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có một chuyện rất kỳ lạ.

Trong lúc tôi chờ trước cửa phòng cấp cứu, từng có một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước đến hỏi:

“Cô là người nhà của bệnh nhân Lâm Quốc Đống?”

Tôi gật đầu.

Ông ta nhìn điện thoại rồi nói:

“Có người đang làm thủ tục bổ sung cho bệnh nhân. Cô cứ chờ ở đây.”

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ bệnh viện đang cố gắng cứu cha.

Nhưng nếu đoạn ghi âm là thật…

Ai đã làm thủ tục?

Và thủ tục gì?

Tôi lập tức gọi cho luật sư Chu Minh Viễn.

“Anh Chu, tôi cần anh giúp một chuyện.”

“Cô cứ nói.”

“Tôi nghi ngờ có người cố tình can thiệp vào quá trình cấp cứu của cha tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, Chu Minh Viễn trầm giọng:

“Cô Lâm, cô có chứng cứ không?”

“Tôi đang tìm.”

“Vậy trước mắt đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thật sự có người đứng sau, việc cô công khai nghi ngờ có thể khiến họ tiêu hủy chứng cứ.”

Tôi nhìn về phía phòng họp.

Bên trong, Tống Cảnh Trạch vẫn đang tức giận chất vấn các giám đốc.

Tôi chậm rãi đáp:

“Tôi hiểu.”

Chu Minh Viễn nói tiếp:

“Còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Trước khi qua đời, cha cô từng dặn tôi rằng nếu một ngày cô bắt đầu nghi ngờ nhà họ Tống, hãy đưa cho cô một thứ.”

Tim tôi đập mạnh.

“Thứ gì?”

“Một chiếc chìa khóa.”

6.

Chiếc chìa khóa nằm trong một hộp gỗ nhỏ.

Bề mặt đã cũ, đầu chìa có khắc hình một chiếc lá ngân hạnh.

Tôi nhận ra nó ngay lập tức.

Năm tôi mười hai tuổi, cha từng đưa tôi đến một căn biệt thự nằm trên núi Thanh Vân.

Đó là nơi mẹ tôi sống những năm cuối đời.

Sau khi mẹ qua đời, cha gần như không bao giờ nhắc đến căn biệt thự ấy nữa.

Tôi từng hỏi tại sao.

Cha chỉ xoa đầu tôi.

“Có những nơi không phải không muốn quay lại, mà là sợ nhớ quá nhiều.”

Chiếc chìa khóa này chính là chìa khóa phòng làm việc của mẹ.

Tôi nhìn Chu Minh Viễn.

“Cha tôi muốn tôi đến đó?”

Anh gật đầu.

“Chủ tịch nói rằng khi cô không còn tin được những người bên cạnh, hãy trở về nơi mẹ cô từng ở.”

Tôi không hỏi thêm.

Chiều hôm đó, tôi cùng An Nhiên lái xe lên núi Thanh Vân.

Căn biệt thự vẫn được chăm sóc cẩn thận.

Hoa hồng trắng nở đầy trước sân.

Quản gia cũ là bác Trần đứng chờ ở cửa.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt bác đỏ hoe.

“Tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến.”

Tôi bước xuống xe.

“Bác Trần.”

Bác cúi đầu.

“Lão gia đã dặn tôi chờ cô.”

Tôi khựng lại.

“Ba tôi biết tôi sẽ đến?”

Bác Trần nhìn tôi rất lâu.

“Lão gia nói, nếu có một ngày cô đến đây một mình, nghĩa là ông ấy đã không thể tiếp tục bảo vệ cô nữa.”

Tôi quay mặt đi.

Nước mắt bất giác trào ra.

Suốt bảy năm kết hôn, tôi rất ít khi về thăm cha.

Không phải vì ông không muốn gặp tôi.

Mà vì mỗi lần tôi về, Tống Cảnh Trạch đều tỏ thái độ khó chịu.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...