Ngày bị chính bạn trai sa th/ả/i

Chương 3



Sắc mặt anh thay đổi rõ rệt.

“Hạ Quân Ninh!”

Tôi không đáp.

Chỉ đi vào nhà, kiểm tra từng phòng. Không còn đồ của tôi. Rất tốt.

Tôi tháo chìa khóa cũ khỏi móc, đặt lên tủ giày.

“Tiền thuê nhà tháng này tôi đã trả rồi. Sau ngày ba mươi, anh tự xử lý. Còn nữa, trong nhà tôi đã chụp ảnh hiện trạng, nếu anh làm hỏng gì thì tự bồi thường với chủ nhà.”

Nói xong, tôi kéo vali cuối cùng định đi.

Lục Chiêu chắn trước mặt tôi.

“Em rời khỏi đây thì đi đâu?”

“Tôi đi đâu cần báo cáo với anh?”

Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dần lạnh đi.

“Quân Ninh, đừng cố chống đỡ. Với kinh nghiệm hiện tại của em, rời khỏi Thịnh Hằng chưa chắc đã tìm được công việc tốt hơn. Anh thừa nhận chuyện hôm qua anh xử lý hơi gấp, nhưng nếu em bình tĩnh lại, anh có thể tìm cách để em quay về sau khi đợt cắt giảm kết thúc.”

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Xem đi.

Anh ta sa th/ả/i tôi, đẩy tôi ra khỏi công ty, còn muốn tôi phải biết ơn khi anh ta “tìm cách” cho tôi quay lại.

Trên đời này sao có người vừa hèn vừa tự tin đến vậy?

Tôi hỏi anh:

“Quay về làm gì? Làm trợ lý không lương cho anh? Hay tiếp tục lập kế hoạch cho Ôn Khởi đứng tên?”

Trong mắt Lục Chiêu thoáng qua một tia mất tự nhiên.

Rất nhanh.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Tôi chợt hiểu ra.

Dự án Hoành Đạt.

Quả nhiên có vấn đề.

Tôi không nói thêm, chỉ kéo vali lướt qua anh.

Lục Chiêu bỗng hạ giọng:

“Quân Ninh, đừng ép anh.”

Tôi dừng bước.

“Ép anh?”

Anh nhìn tôi, giọng lạnh hơn.

“Em làm ở Thịnh Hằng ba năm, trong tay có không ít tài liệu dự án. Nếu sau này những tài liệu ấy xuất hiện ở công ty khác, hậu quả thế nào em tự hiểu.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Thì ra hôm nay anh không chỉ đến dỗ dành.

Anh đến để cảnh cáo tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, nhấn dừng ghi âm, sau đó giơ màn hình lên trước mặt anh.

“Cảm ơn lời nhắc của Giám đốc Lục. Đoạn này tôi sẽ giữ cẩn thận.”

Mặt Lục Chiêu lập tức tái đi.

“Hạ Quân Ninh, em ghi âm?”

“Tôi vừa bị người yêu ba năm đẩy khỏi công ty, tất nhiên phải học cách tự bảo vệ mình.”

Tôi cười với anh.

“À, nói sai rồi. Là người yêu cũ.”

Lần này, Lục Chiêu không đuổi theo nữa.

Tôi kéo vali xuống lầu, bước vào màn đêm. Gió thổi qua mặt lạnh buốt, nhưng trong lòng tôi lại nhẹ tênh.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết rõ.

Trận này mới chỉ bắt đầu.

03

Ngày hôm sau, tôi không vội tìm việc.

Việc đầu tiên tôi làm là đặt lịch khám sức khỏe tổng quát, sau đó đi làm tóc, mua vài bộ quần áo phù hợp. Không phải hàng hiệu đắt đỏ, chỉ là loại cắt may đẹp, chất vải tốt, mặc lên khiến người ta trông có tinh thần hơn.

Tôi từng vì tiết kiệm tiền mua nhà với Lục Chiêu mà ba năm không thay điện thoại, không mua túi mới, không dám đi spa. Mỗi lần đứng trước quầy mỹ phẩm, tôi đều nghĩ thôi bỏ đi, tháng này còn phải trả tiền nhà, còn phải góp quỹ chung, còn phải để dành cho tương lai.

Nhưng cái tương lai ấy cuối cùng lại bị chính người tôi tiết kiệm vì anh ta đá văng đi.

Vậy thì từ hôm nay, tiền của tôi chỉ dùng để khiến tôi vui.

Buổi chiều, tôi hẹn gặp luật sư.

Luật sư tên là Chu Duyệt, bạn đại học của tôi. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy làm ở một văn phòng luật chuyên xử lý tranh chấp lao động và hợp đồng thương mại.

Vừa gặp tôi, Chu Duyệt đã nhìn từ trên xuống dưới một vòng.

“Nghe nói bà bị Lục Chiêu đá khỏi công ty?”

Tôi nhấp một ngụm trà.

“Không phải nghe nói. Là sự thật.”

“Còn chia tay?”

“Ừ.”

Chu Duyệt đập tay xuống bàn.

“Tốt! Cuối cùng bà cũng tỉnh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.

“Bà ghét anh ta từ lâu rồi?”

“Không phải ghét.” Chu Duyệt cười lạnh. “Là nhìn không thuận mắt. Một người đàn ông để bạn gái trả tiền nhà ba năm, còn bản thân thì khoe với người ngoài là anh ta nuôi bạn gái, bà không thấy ghê à?”

Tay tôi khựng lại.

“Anh ta nói vậy?”

“Bà không biết?” Chu Duyệt nhướng mày. “Năm ngoái họp lớp, có người hỏi sao anh ta chưa mua nhà, anh ta nói áp lực lớn, phải lo cho bà nhiều khoản. Lúc đó tôi đã muốn chửi rồi, nhưng bà ngồi cạnh cười hạnh phúc quá, tôi sợ làm bà mất mặt.”

Tôi im lặng vài giây.

Hóa ra người ngoài đã nhìn rõ từ lâu.

Chỉ có tôi tự bịt mắt mình lại.

Tôi lấy toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị ra. Hợp đồng lao động, thông báo cắt giảm, bảng đánh giá KPI, lịch sử email dự án, tin nhắn Lục Chiêu giao việc ngoài giờ, bản ghi âm tối qua.

Chu Duyệt càng xem, sắc mặt càng nghiêm túc.

“Mục KPI này có vấn đề. Dự án Hoành Đạt do bà phụ trách chính, doanh thu đáng lẽ phải tính vào hiệu suất quý này của bà, nhưng trong bảng đánh giá lại bị chuyển sang nhóm của Lục Chiêu.”

“Ừ.”

“Còn cái lý do cắt giảm này cũng rất buồn cười. Phòng Marketing giảm ba người, nhưng cùng tháng lại tuyển Ôn Khởi. Nếu chứng minh được vị trí của cô ta có tính chất công việc tương đương vị trí của bà, phía công ty rất khó giải thích.”

Tôi hỏi:

“Kiện được không?”

“Được. Ít nhất có thể yêu cầu bồi thường vi phạm quy định sa th/ả/i, đồng thời yêu cầu công ty cung cấp căn cứ đánh giá KPI. Nhưng bà phải chuẩn bị tinh thần, Thịnh Hằng là tập đoàn lớn, quy trình pháp lý sẽ kéo dài.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi không thiếu thời gian.”

Cũng không thiếu tiền.

Chu Duyệt nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ.

“Trạng thái của bà hôm nay khác trước nhiều.”

“Khác thế nào?”

“Trước đây bà luôn giống một người đang cố bơi trong nước, sợ chỉ cần dừng lại sẽ chìm. Hôm nay thì không.” Cô ấy chống cằm. “Hôm nay bà giống người chuẩn bị kéo cả cái ao xuống.”

Tôi cười.

“Không đến mức đó.”

Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình.

Tiện tay khiến những kẻ từng giẫm lên tôi phải trả giá.

Rời khỏi văn phòng luật, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ.

“Chị Hạ, em là Ôn Khởi. Em biết hôm qua chị hiểu lầm em và Giám đốc Lục. Thật ra em rất áy náy. Nếu vì em mà chị và anh ấy cãi nhau, em có thể xin chuyển nhóm.”

Tôi nhìn dòng tin đó, suýt bật cười.

Cô ta không gọi tôi là “chị Quân Ninh”.

Cũng không gọi “chị Hạ” một cách bình thường.

Câu nào cũng nhấn mạnh “em”, “Giám đốc Lục”, “anh ấy”.

Giọng điệu trà xanh đến mức nếu đem pha nước, chắc cả thành phố đủ uống một năm.

Tôi trả lời một câu:

“Không cần chuyển nhóm. Chuyển giường là được.”

Sau đó kéo đen.

Nửa tiếng sau, vòng bạn bè của Ôn Khởi cập nhật trạng thái mới.

“Có những hiểu lầm không cần giải thích, người hiểu mình tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ mong không làm tổn thương ai.”

Bên dưới, một số đồng nghiệp cũ bình luận an ủi cô ta.

“Khởi Khởi cố lên, người ngay không sợ bóng nghiêng.”

“Có vài người nghỉ việc rồi mà vẫn không chịu buông tha người khác.”

“Giám đốc Lục chắc áp lực lắm.”

Tôi nhìn những dòng ấy, không giận.

Thật đấy.

Ngày trước có lẽ tôi sẽ tức đến run người, muốn lao vào giải thích với từng người rằng không phải như vậy. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy buồn cười.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Loading...