Năm thứ tư kết h/ô/n

Chương 3



Từ nay có thể không còn chạy nổi một quãng đường dài.

Tôi gọi cho Hạ Tư Trầm.

Một lần.

Hai lần.

Mười lần.

Đến cuộc thứ mười một, anh mới nghe máy.

“Chuyện gì?”

Tôi nói:

“Kiều Dực có thể bị thương tật suốt đời.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi tưởng anh sẽ hỏi thăm.

Nhưng anh chỉ đáp:

“Bác sĩ nói vậy để người nhà chuẩn bị tâm lý thôi. Cô đừng làm quá.”

Tôi nhắm mắt.

“Hạ Tư Trầm, anh có biết nó mới hai mươi ba tuổi không?”

“Nhược Dao cũng mới hai mươi bốn.”

Anh lạnh giọng.

“Cô ấy bị em trai cô dọa đến mức mất ngủ. Cô đã từng nghĩ cho cô ấy chưa?”

Tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt chảy dài.

“Được.”

Tôi nói.

“Hạ Tư Trầm, tôi hiểu rồi.”

Tôi cúp máy.

Sau đó, mở điện thoại, gọi cho một số mà mình đã không liên lạc suốt bốn năm.

Đầu dây bên kia rất nhanh có người nghe.

“Tiểu thư?”

Tôi nhìn qua cửa kính phòng hồi sức.

Giọng mình bình tĩnh đến đáng sợ.

“Chú Trần.”

“Bắt đầu đi.”

Người đàn ông bên kia khựng lại.

“Tiểu thư, cô chắc chắn chứ? Một khi hồ sơ được chuyển lên trên, không chỉ Hạ Tư Trầm mà cả những người đứng sau anh ta cũng sẽ bị điều tra.”

Tôi nhìn em trai đang nằm bất động trên giường.

“Cháu chắc chắn.”

“Nhưng lão gia từng dặn…”

“Ông nội đã m/ấ/t rồi.”

Tôi ngắt lời.

“Không ai còn có quyền bắt cháu tiếp tục nhẫn nhịn nữa.”

Tôi ngừng một chút, rồi nói từng chữ:

“Cháu muốn Hạ Tư Trầm phải trả giá cho tất cả những gì anh ta đã làm.”

Sáng hôm sau, tôi nhận được một đoạn ghi âm.

Là cuộc trò chuyện giữa Tống Nhược Dao và một người bạn.

“Cậu thật sự mất chiếc vòng tay đó à?”

Tống Nhược Dao bật cười.

“Mất cái gì mà mất? Nó đang nằm trong ngăn kéo của tớ.”

“Vậy sao cậu còn nói em trai Kiều Vãn Ninh lấy tr/ộ/m?”

“Không làm vậy thì sao anh Thâm chịu ra mặt?”

Cô ta cười khẽ.

“Cậu không thấy thú vị à? Chỉ cần tớ nhíu mày, anh ấy đã sẵn sàng khiến cả nhà họ Kiều không được yên.”

Người bạn do dự hỏi:

“Nhưng lỡ xảy ra án m/ạ/n/g thì sao?”

Tống Nhược Dao im lặng vài giây.

Rồi thản nhiên đáp:

“Thế thì càng tốt.”

“Kiều Vãn Ninh không còn người thân, xem cô ta còn lấy gì để tranh với tớ.”

Tôi nghe hết đoạn ghi âm.

Không khóc.

Không tức giận.

Chỉ lưu lại ba bản sao.

Một bản gửi luật sư.

Một bản gửi cơ quan điều tra.

Bản cuối cùng, tôi giữ cho riêng mình.

Bởi tôi muốn tận mắt nhìn thấy Hạ Tư Trầm nghe được những lời ấy.

Tôi muốn biết khi phát hiện người phụ nữ mình nâng niu suốt bao năm thực chất là một kẻ dối trá, anh sẽ có biểu cảm gì.

Nhưng trước khi ngày đó đến, anh lại chủ động tìm tôi.

Anh xuất hiện tại b/ệ/n/h v/i/ệ/n quân khu, phía sau là bốn vệ sĩ.

Tống Nhược Dao đi bên cạnh, khoác áo quân phục của anh, trên cổ tay đeo một chiếc vòng kim cương.

Chính là chiếc vòng cô ta nói đã bị Kiều Dực đ/á/n/h c/ắ/p.

Tôi nhìn chiếc vòng.

Rồi nhìn Hạ Tư Trầm.

“Anh đến làm gì?”

Anh không trả lời ngay.

Chỉ lạnh lùng ra lệnh:

“Đưa Kiều Dực xuống giường.”

Tôi lập tức chắn trước cửa phòng b/ệ/n/h.

“Anh muốn làm gì?”

Hạ Tư Trầm nhìn tôi, giọng không chút cảm xúc.

“Nhược Dao vẫn còn ám ảnh vì chuyện hôm đó.”

“Bác sĩ tâm lý nói cô ấy cần được người gây ra chuyện trực tiếp xin lỗi.”

Tôi không tin nổi tai mình.

“Em trai tôi đang phải thở oxy.”

“Vậy thì đẩy cả giường b/ệ/n/h sang.”

Tống Nhược Dao vội kéo tay áo anh.

“Anh Thâm, thôi mà. Em không muốn làm khó chị ấy đâu…”

Anh lập tức dịu giọng:

“Em không cần sợ.”

Rồi quay sang tôi.

“Kiều Vãn Ninh, tôi cho cô hai lựa chọn.”

“Một, đưa em trai cô đến xin lỗi.”

“Hai, cô quỳ xuống thay nó.”

Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt mười một năm.

Bỗng nhiên cảm thấy anh thật xa lạ.

Tôi hỏi:

“Nếu tôi quỳ, anh sẽ không động đến Kiều Dực nữa?”

Anh đáp ngay:

“Tôi nói được làm được.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi chậm rãi quỳ xuống.

Nhưng đầu gối còn chưa chạm đất, cửa thang máy phía sau bỗng mở ra.

Một đoàn người mặc quân phục bước tới.

Người đi đầu nhìn Hạ Tư Trầm, trầm giọng:

“Đồng chí Hạ Tư Trầm.”

“Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, anh bị tạm đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra về hành vi lạm dụng quyền hạn và các vi phạm liên quan.”

Cả hành lang im phăng phắc.

Nụ cười trên môi Tống Nhược Dao đông cứng.

Hạ Tư Trầm nhíu mày.

“Các anh có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

Người đàn ông kia lấy ra một tập tài liệu.

“Chúng tôi biết rất rõ.”

Ông quay sang tôi, khẽ gật đầu.

“Cô Kiều, những tài liệu cô cung cấp đã được tiếp nhận. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra theo đúng quy định.”

Hạ Tư Trầm đột ngột quay phắt sang tôi.

“Kiều Vãn Ninh?”

Tôi đứng thẳng dậy.

Phủi nhẹ nếp váy.

Rồi mỉm cười.

“Anh vừa bảo tôi quỳ xuống phải không?”

Tôi lấy từ túi xách ra chiếc nhẫn cưới đã tháo từ lâu.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...