Năm năm sau ngày ly hôn, chồng cũ của tôi xuất hiện trước cửa tiệm bánh

Chương 2



Tôi cầm bút ký tên.

Không khóc.

Cũng không hỏi thêm.

Một tháng sau, tôi rời khỏi thành phố.

Mang theo đứa con vừa vượt qua giai đoạn nguy hiểm và số tiền tiết kiệm ít ỏi của bản thân.

Tạ Cảnh Đình không tìm tôi.

Ít nhất, đó là điều tôi tin trong suốt năm năm.

Cho đến tận hôm nay.

3

“Không thể nào!”

Tiếng gầm của Tạ Cảnh Đình khiến cả tiệm bánh im phăng phắc.

Anh ta nhìn chằm chằm vào đứa bé trong lòng Phó Hoài Cẩn.

“Diệp Sơ Nghi, năm đó em nói đứa bé không còn nữa!”

Tôi nhíu mày.

“Ai nói với anh?”

“Hứa Mạn Nhu!”

Ba chữ ấy vừa thốt ra, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi.

Tôi nhìn anh, chậm rãi hỏi:

“Vậy anh có từng đến bệnh viện xác nhận không?”

Anh ta im lặng.

“Có từng hỏi bác sĩ không?”

Vẫn im lặng.

“Có từng tìm một tờ giấy khai sinh, một hồ sơ điều trị, hay thậm chí là một tấm ảnh của con mình không?”

Môi Tạ Cảnh Đình run lên.

Tôi bật cười.

“Anh không làm gì cả.”

“Bởi vì anh vốn chẳng quan tâm đứa bé sống hay ch/e/t.”

Tạ Cảnh Đình như bị ai đó giáng mạnh vào mặt.

Anh ta lùi lại nửa bước.

“Không phải…”

“Anh không biết…”

Đúng lúc ấy, đứa bé trong lòng Phó Hoài Cẩn bỗng ngẩng đầu.

“Bố ơi.”

“Dạ?”

“Chú này là người xấu trong câu chuyện mẹ kể phải không?”

Không khí lập tức đông cứng.

Tạ Cảnh Đình ngẩng phắt đầu.

“Câu chuyện gì?”

Thằng bé nghiêng đầu, đôi mắt trong veo.

“Chuyện có một chú không chịu nghe điện thoại khi mẹ bị bệnh.”

“Mẹ nói chú ấy rất bận.”

“Nhưng con thấy lạ lắm.”

Thằng bé chớp mắt.

“Bận đến mức không thể nghe điện thoại, vậy sao bây giờ chú ấy lại có thời gian mang nhiều hoa đến đây thế ạ?”

Không ai lên tiếng.

Ngay cả đám phóng viên cũng quên mất việc chụp ảnh.

Tạ Cảnh Đình đứng bất động.

Rất lâu sau, anh ta mới khàn giọng hỏi:

“Con… tên gì?”

Thằng bé ôm cổ Phó Hoài Cẩn.

“Con tên Phó Dư An.”

“Dư trong dư dả, An trong bình an.”

“Bố nói tên con có nghĩa là cả đời được bình an, không cần phải chịu khổ nữa.”

Tạ Cảnh Đình nhìn Phó Hoài Cẩn.

Ánh mắt đỏ ngầu.

“Anh lấy quyền gì đặt tên cho con trai tôi?”

Phó Hoài Cẩn vẫn bình thản.

Anh đưa tay che nhẹ tai đứa bé, rồi nhìn thẳng vào đối phương.

“Dựa vào việc năm năm qua, mỗi lần thằng bé sốt cao, người bế nó đến bệnh viện là tôi.”

“Dựa vào việc lúc thằng bé tập đi, người đứng phía trước dang tay đón nó là tôi.”

“Dựa vào việc khi thằng bé gọi tiếng bố đầu tiên, người có mặt ở đó cũng là tôi.”

Anh ngừng một chút.

“Còn anh, Tạ Cảnh Đình…”

“Anh có tư cách gì đứng đây nhận con?”

4

Tạ Cảnh Đình đột nhiên lao tới.

“Tôi muốn xét nghiệm ADN!”

“Đứa bé chắc chắn là con tôi!”

Phó Hoài Cẩn lập tức lùi lại, giữ khoảng cách để bảo vệ đứa trẻ.

Tôi bước lên chắn trước mặt hai bố con.

“Tạ Cảnh Đình, anh muốn làm gì?”

“Anh muốn nhận lại con!”

Tôi nhìn anh ta.

“Nhận lại?”

“Anh đã từng nhận nó sao?”

“Diệp Sơ Nghi!”

Anh ta gầm lên.

“Em đừng quá đáng!”

“Dù sao anh cũng là cha ruột của nó! Em không có quyền để nó gọi người đàn ông khác là bố!”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Năm năm trước, khi tôi cần anh nhất, anh nói tôi không được dùng con để trói buộc anh.

Năm năm sau, khi nhìn thấy đứa bé khỏe mạnh, đáng yêu, anh lại muốn dùng huyết thống để trói buộc hai mẹ con tôi.

Trên đời này, làm gì có chuyện tốt đẹp đến vậy?

Tôi lấy điện thoại, mở một đoạn ghi âm.

Giọng nói lạnh lùng của Tạ Cảnh Đình lập tức vang khắp cửa tiệm.

“Nếu đứa bé không giữ được thì đó là số phận.”

“Đừng tiếp tục làm phiền tôi.”

Đó là đoạn ghi âm luật sư năm ấy gửi cho tôi để xác nhận ý chí của thân chủ.

Tạ Cảnh Đình sững sờ.

Mặt anh ta trắng bệch.

Tôi nhìn anh, nói từng chữ:

“Anh nghe rõ chưa?”

“Đây chính là lời anh nói năm đó.”

“Bây giờ anh muốn nhận con?”

“Được thôi.”

Tôi mỉm cười.

“Trước tiên, hãy giải thích với nó vì sao lúc nó nằm trong lồng kính, cả người chỉ lớn bằng hai bàn tay, anh lại cho rằng sự sống của nó không đáng để anh quay về.”

Tạ Cảnh Đình há miệng.

Nhưng không thốt nổi một lời.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh ta vang lên.

Trên màn hình hiện lên ba chữ.

Hứa Mạn Nhu.

Tôi nhìn thấy.

Phó Hoài Cẩn cũng nhìn thấy.

Tạ Cảnh Đình vội vàng tắt máy.

Nhưng chỉ vài giây sau, một tin nhắn mới xuất hiện.

Tôi vô tình liếc qua.

Nội dung chỉ có một dòng:

“Anh Cảnh Đình, em đã xử lý sạch hồ sơ năm đó rồi. Anh đừng tin bất cứ điều gì Diệp Sơ Nghi nói.”

Tạ Cảnh Đình nhìn chằm chằm vào màn hình.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Tôi cũng nhìn thấy dòng chữ ấy.

Trong đầu chợt hiện lên một chuyện mà suốt năm năm qua tôi chưa từng hiểu nổi.

Hôm tôi ngã cầu thang, trong biệt thự chỉ có ba người.

Tôi.

Người giúp việc.

Và Hứa Mạn Nhu.

Người giúp việc hôm ấy đột nhiên xin nghỉ việc ngay sau khi tôi nhập viện.

Còn Hứa Mạn Nhu lại nói với Tạ Cảnh Đình rằng tôi cố tình tự ngã để tranh giành sự chú ý.

Năm năm qua, tôi luôn cho rằng đó chỉ là một tai nạn.

Nhưng nếu không phải thì sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Hoài Cẩn.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt anh trầm xuống.

Sau đó, anh lấy từ túi áo ra một chiếc USB nhỏ màu bạc.

“Sơ Nghi.”

“Có một chuyện anh vẫn chưa nói với em.”

Tôi ngẩn người.

Anh nhìn Tạ Cảnh Đình, giọng nói lạnh đến đáng sợ.

“Ba tháng trước, người giúp việc năm đó đã tìm đến tôi.”

“Bà ấy mang theo bản sao đoạn ghi hình từ camera hành lang biệt thự nhà họ Tạ.”

“Và trong đoạn ghi hình ấy…”

Anh dừng lại.

“Tôi nhìn thấy Hứa Mạn Nhu đứng phía sau em ngay trước khi em ngã.”

Tạ Cảnh Đình bỗng ngẩng phắt đầu.

“Anh nói cái gì?”

Phó Hoài Cẩn không trả lời.

Anh chỉ nhìn về phía tôi.

“Sơ Nghi, anh đã giao bản ghi hình gốc cùng lời khai của người giúp việc cho luật sư để xác minh và chuẩn bị chuyển đến cơ quan điều tra.”

“Nhưng còn một chuyện nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...