Mười năm kết hôn không sinh con.

Chương 3



Mẹ chồng kéo cánh tay Lý Thần, nhìn tôi:

“Gia Gia, cô cứ nhất quyết đợi Lý Thần về giải quyết. Bây giờ xem thử nó chọn đứa bé hay chọn cô?”

Mẹ chồng vô cùng tự tin, bà chắc chắn Lý Thần nhất định sẽ chọn đứa bé.

“Con trai à, nể tình hai đứa đã kết hôn mười năm, con cũng đừng làm quá tuyệt tình, không cần lập tức đuổi cô ta đi.”

“Cho cô ta ba ngày thu dọn đồ đạc, tránh để người khác nói nhà chúng ta không có tình người.”

Lý Thần cúi đầu nhìn bàn tay mẹ mình đang nắm chặt cánh tay hắn.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó, hắn chậm rãi gỡ từng ngón tay của bà ra.

“Mẹ, mẹ vừa nói ai phải thu dọn đồ đạc?”

Mẹ chồng tôi ngẩn người.

“Thì Tống Gia Gia chứ còn ai nữa? Chẳng lẽ con định để Bích Du mang thai mà không có danh phận?”

Lý Thần không trả lời ngay.

Hắn quay sang nhìn tôi.

“Gia Gia, em đã ăn sáng chưa?”

Tôi liếc đồng hồ.

“Chưa. Đang chuẩn bị ra ngoài thì bị gọi về tiếp khách.”

“Anh mua bánh bao em thích rồi, để trong xe.”

“Nhân thịt bò hay nhân tôm?”

“Cả hai.”

Tôi hài lòng gật đầu.

“Thế còn trà sữa?”

“Ít đường, thêm trân châu trắng.”

“Được, tha thứ cho anh một nửa.”

Lý Thần khẽ thở phào.

Mẹ chồng đứng bên cạnh tức đến mức mặt đỏ bừng.

“Lý Thần! Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy!”

“Con cũng đang rất nghiêm túc.”

Hắn quay đầu, giọng nói lập tức lạnh xuống.

“Tô Bằng.”

“Có mặt, thưa tổng giám đốc.”

“Đưa Chu Bích Du ra ngoài.”

Tô Bằng lập tức tiến lên.

“Cô Chu, mời cô.”

Chu Bích Du đứng sau lưng mẹ chồng, đôi mắt đỏ hoe.

“Anh Thần…”

Lý Thần nhíu mày.

“Cô gọi tôi là gì?”

“Em…”

“Trong công ty, cô gọi tôi là tổng giám đốc Lý. Ngoài công ty, chúng ta không có quan hệ riêng tư. Tôi không nhớ mình từng cho phép cô gọi tên thân mật như vậy.”

Chu Bích Du cắn môi.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

“Nhưng đứa bé…”

“Đứa bé thì sao?”

Giọng Lý Thần bình tĩnh đến đáng sợ.

“Cô định nói đứa bé trong bụng cô là của tôi?”

Chu Bích Du cúi đầu, hai tay ôm bụng.

“Anh thật sự muốn em phải nói ra trước mặt mọi người sao?”

Lý Thần bật cười.

“Được.”

Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

“Vậy hôm nay cô cứ nói cho rõ ràng.”

4

Bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên kỳ lạ.

Bố chồng tôi cau mày.

“Lý Thần, con có ý gì? Chuyện đã đến nước này rồi, con còn định chối bỏ trách nhiệm sao?”

“Bố.”

Lý Thần nhìn ông.

“Bố đã hỏi con một câu nào chưa?”

Bố chồng sững lại.

“Mẹ con nói…”

“Con hỏi bố, bố đã trực tiếp hỏi con chưa?”

“Chuyện này…”

“Chưa đúng không?”

Lý Thần gật đầu.

“Vậy chỉ dựa vào lời nói của một nhân viên, bố mẹ đã đưa cô ta đến nhà con, ép vợ con ly hôn, thậm chí muốn đuổi vợ con ra khỏi chính căn nhà của cô ấy?”

Mẹ chồng lập tức phản bác:

“Căn nhà này chẳng phải do con mua sao?”

Tôi đang uống nước suýt nữa bật cười.

Lý Thần cũng im lặng.

Hắn quay sang nhìn tôi.

“Gia Gia, em chưa nói với mẹ à?”

Tôi vô tội chớp mắt.

“Có ai hỏi đâu.”

Mẹ chồng bực bội.

“Hai đứa đừng có đánh trống lảng!”

Lý Thần chậm rãi nói:

“Căn nhà này đứng tên Gia Gia từ trước khi chúng con kết hôn.”

Mẹ chồng ngẩn người.

“Cái gì?”

“Chính xác hơn, đây là tài sản riêng mà ông ngoại để lại cho cô ấy.”

Tôi bổ sung:

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu vẫn còn trong két sắt. Nếu mẹ muốn xem, con có thể lấy ra.”

Mẹ chồng há hốc miệng.

Bà nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn, rồi lại nhìn tôi.

“Không thể nào!”

Tôi mỉm cười.

“Tại sao lại không thể?”

“Nhà họ Tống các cô làm gì có nhiều tiền như vậy?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Có lẽ vì nhà họ Tống chúng con không thích khoe khoang.”

Lý Thần lập tức tiếp lời:

“Đúng vậy.”

Tôi quay sang trừng hắn.

“Anh im đi.”

“Vâng.”

Tô Bằng đứng phía sau cúi đầu, bả vai khẽ run lên.

Không biết có phải đang nhịn cười hay không.

Mẹ chồng tức đến mức giọng nói run rẩy.

“Cho dù căn nhà là của cô thì sao? Cô đã gả vào nhà họ Lý, chẳng lẽ còn định phân chia rạch ròi như vậy?”

Tôi đặt cốc xuống.

“Mẹ nói rất đúng.”

Bà vừa định nở nụ cười thì tôi nói tiếp:

“Vậy tại sao lúc nãy mẹ lại muốn đuổi con ra khỏi nhà?”

Nụ cười của bà lập tức cứng đờ.

Tôi nghiêng đầu.

“Con sống ở đây mười năm, mẹ muốn con thu dọn đồ đạc trong ba ngày.”

“Còn cô Chu vừa đến chưa đầy một tiếng, mẹ đã coi cô ấy là nữ chủ nhân tương lai.”

“Mẹ nói xem, rốt cuộc ai mới là người thích phân chia rạch ròi?”

Mẹ chồng nghẹn lời.

Bố chồng đập tay xuống bàn.

“Đủ rồi!”

Tôi nhìn ông.

“Bố có chuyện gì muốn nói ạ?”

Ông hít sâu một hơi.

“Bây giờ điều quan trọng nhất là đứa bé.”

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy.”

Thấy tôi đồng tình, sắc mặt ông dịu đi.

Nhưng câu tiếp theo của tôi lại khiến ông không nói nổi.

“Vậy trước tiên phải xác định xem bố đứa bé là ai đã.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...