Mỗi tháng mẹ chồng đều vay tôi 2.000 tệ

Chương 3



Trần Lệ đặt bát xuống.

“Mẹ, lần trước mẹ cũng nói vậy rồi. Con không giục mẹ đâu, nhưng bên sửa nhà đang đòi thanh toán, con thực sự không thể kéo dài thêm được nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn chị ấy.

“Chị, mẹ còn nợ chị tiền sửa nhà sao?”

Trần Lệ liếc tôi, vẻ mặt có chút khó hiểu.

“Không phải. Năm ngoái mẹ bảo muốn giữ hộ chị một khoản tiền, nói gửi ở chỗ mẹ thì an toàn hơn. Giờ chị cần dùng nên muốn lấy lại thôi.”

Tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

“Mẹ giữ hộ chị bao nhiêu?”

“50.000 tệ.”

Chiếc thìa trong tay tôi rơi xuống bát.

Tiếng va chạm không lớn, nhưng đủ khiến mọi người trên bàn quay sang.

50.000 tệ.

Một người phụ nữ tháng nào cũng phải vay con trai 2.000 tệ để trang trải sinh hoạt, vậy mà lại có thể giữ hộ con gái 50.000 tệ suốt gần một năm?

Tôi nhìn mẹ chồng.

Bà tránh ánh mắt tôi, cúi xuống gắp thức ăn.

Trần Vĩ lập tức lên tiếng:

“Tiền của chị để ở chỗ mẹ thì có gì lạ đâu? Em đừng có nhìn mẹ như vậy.”

Tôi chưa hề nói gì.

Thế nhưng hắn đã vội vàng đứng ra giải thích.

Tôi cười nhạt.

“Em chỉ thấy lạ thôi. Mẹ đang giữ 50.000 tệ của chị, vậy mà tháng trước vẫn phải vay chúng ta 2.000 tệ để đóng tiền điện.”

Mẹ chồng lập tức đặt đũa xuống.

“Tiểu Tĩnh, con nói vậy là có ý gì? Tiền của chị con gửi mẹ giữ hộ, mẹ đâu thể tùy tiện lấy ra tiêu được?”

“Con cũng không bảo mẹ phải tiêu tiền của chị.”

Tôi nhìn bà.

“Con chỉ muốn biết, tại sao tháng nào mẹ cũng thiếu đúng 2.000 tệ?”

Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên căng thẳng.

Trần Lệ nhìn tôi, rồi nhìn mẹ.

“Khoan đã, mỗi tháng mẹ đều vay tiền A Vĩ à?”

Mẹ chồng vội nói:

“Không phải vay, chỉ là thỉnh thoảng mẹ gặp khó khăn, A Vĩ giúp mẹ một chút thôi.”

Tôi chậm rãi đáp:

“Không phải thỉnh thoảng đâu chị. Từ ngày chúng tôi kết hôn đến giờ, gần như tháng nào mẹ cũng vay 2.000 tệ.”

Trần Lệ nhíu mày.

“Thật sao?”

Trần Vĩ đập nhẹ tay xuống bàn.

“Lâm Tĩnh, hôm nay là sinh nhật mẹ, em nhất định phải nói chuyện tiền bạc vào lúc này à?”

Tôi nhìn hắn.

“Anh cũng biết hôm nay là sinh nhật mẹ. Vậy tại sao anh không hỏi xem vợ mình đã phải tiết kiệm bao nhiêu để chuẩn bị quà và tiền mừng cho mẹ?”

Hắn nghẹn lời.

Mẹ chồng lập tức đỏ mắt.

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Đều tại mẹ không tốt. Mẹ già rồi, chẳng làm ra tiền, còn khiến các con mất hòa khí.”

Bà vừa nói vừa lấy khăn giấy lau khóe mắt.

Tôi quá quen với cảnh tượng này.

Chỉ cần bà khóc, Trần Vĩ sẽ lập tức quên hết mọi chuyện.

Quả nhiên, hắn quay sang tôi.

“Em hài lòng chưa? Mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi, em còn muốn ép mẹ đến mức nào?”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

Cuối cùng, tôi không tranh cãi nữa.

Tôi cúi đầu tiếp tục gỡ xương cá cho con gái.

Nhưng từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu ghi chép lại tất cả.

Không chỉ những khoản chuyển khoản cho mẹ chồng, mà cả tiền sinh hoạt, tiền học của con, tiền trả góp mua nhà, tiền thuốc men, tiền quà cáp vào các dịp lễ Tết.

Tôi lập một bảng tính riêng trong máy tính.

Mỗi khoản đều có ngày tháng, số tiền, lý do chuyển và ảnh chụp giao dịch.

Tôi không biết mình làm vậy để làm gì.

Có lẽ khi ấy, tôi chỉ muốn chứng minh với chính bản thân rằng những áp lực mà tôi đang gánh chịu không phải do tôi quá nhạy cảm hay thích tính toán.

Tôi muốn biết số tiền mà mình đã bỏ ra rốt cuộc là bao nhiêu.

Và tôi càng không ngờ rằng bảng tính ấy sau này lại trở thành thứ khiến cả gia đình chồng không thể tiếp tục giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Năm thứ 5 kết hôn, tôi được thăng chức lên làm trưởng nhóm kế toán.

Lương tăng từ 6.000 lên 8.500 tệ.

Đó vốn là chuyện đáng mừng.

Tối hôm nhận quyết định thăng chức, tôi mua một chiếc bánh kem nhỏ về nhà.

Con gái lúc ấy mới 4 tuổi, nhìn thấy bánh liền vui vẻ chạy tới ôm chân tôi.

“Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật ai vậy?”

Tôi xoa đầu con.

“Hôm nay mẹ được tăng lương, nên cả nhà mình ăn bánh chúc mừng nhé.”

Con bé vỗ tay reo lên.

“Mẹ giỏi quá!”

Trần Vĩ cũng mỉm cười.

“Vợ anh đúng là lợi hại.”

Tôi đã tưởng tối hôm ấy sẽ là một kỷ niệm đẹp.

Nhưng chưa ăn hết miếng bánh đầu tiên, Trần Vĩ đã nói:

“À đúng rồi, mẹ bảo gần đây vật giá tăng cao, 2.000 tệ mỗi tháng hơi thiếu. Anh đang định bàn với em xem có thể tăng lên 3.000 tệ không.”

Tôi nhìn hắn.

Miếng bánh trong miệng bỗng trở nên nhạt thếch.

“Anh vừa nói gì?”

“Mẹ bảo tiền sinh hoạt ở quê bây giờ đắt đỏ hơn trước. Anh nghĩ mỗi tháng thêm 1.000 tệ cũng không phải chuyện quá lớn.”

Tôi đặt thìa xuống.

“Trần Vĩ, anh có biết tôi phải làm việc bao lâu mới được tăng thêm 2.500 tệ không?”

Hắn ngẩn ra.

“Thì anh biết em vất vả mà.”

“Anh không biết.”

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

“Suốt 3 tháng vừa rồi, ngày nào tôi cũng tăng ca. Có hôm con sốt, tôi phải nhờ hàng xóm đón con giúp vì không thể rời công ty. Có hôm tôi làm báo cáo đến 2 giờ sáng, sáng hôm sau vẫn phải dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị bữa sáng.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...