MỚI CƯỚI 2 NGÀY
Chương 3
Trước lúc đi, hắn hỏi:
“Em có muốn đi cùng anh không?”
Tôi vốn định nhận lời.
Nhưng chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã xen vào:
“Cứ để Tiểu Nghi ở nhà nghỉ ngơi đi. Đến trưa còn phải chuẩn bị bữa cơm nữa.”
Tôi thoáng ngẩn ra.
Tạ Minh Hạo lại chẳng tỏ vẻ nhận thấy điều gì không ổn.
“Vậy cũng được. Anh đi một lát rồi về.”
Hắn xỏ giày, sau đó rời khỏi nhà.
Từ đầu đến cuối, Tạ Nhã Kỳ vẫn nằm trên sofa, hoàn toàn không có ý định đứng dậy làm gì.
Bà Trần Tú Lan sau khi cho chồng uống thuốc thì mang quần áo ra ban công giặt.
Tôi thấy mình ngồi chơi mãi cũng không tiện, nên chủ động đến hỏi mẹ chồng:
“Trưa nay mẹ muốn ăn món gì để con chuẩn bị ạ?”
Bà đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ:
“Trong tủ lạnh vẫn còn sườn. Hôm qua nhà thông gia mang sang 2 quả bí đao đấy thôi, con lấy ra hầm canh nhé. Làm thêm đĩa khoai tây thái sợi xào nữa. Nhã Kỳ nhà mình thích món đó lắm.”
Cách bà phân công công việc hết sức tự nhiên.
Giống như việc tôi đứng bếp nấu nướng cho cả gia đình vốn đã là điều hiển nhiên từ rất lâu.
Sau cùng, tôi vẫn nhận lời:
“Dạ, con biết rồi.”
Tôi lấy sườn ra sơ chế, cho vào nồi nước sôi chần qua trước.
Diện tích căn bếp khá khiêm tốn. Cạnh bếp gas vẫn còn 2 chai rượu trắng chưa dùng hết từ hôm tổ chức hôn lễ. Trên cánh tủ lạnh, chữ song hỷ màu đỏ vẫn được dán nguyên vẹn.
Trong suốt lúc tôi nấu ăn, mẹ chồng liên tục ghé vào.
Có lần, bà nhắc tôi nên rửa sườn thêm vài lần nữa.
Một lúc sau, bà lại dặn phải thái bí đao thành miếng lớn, đừng cắt nhỏ quá.
Chưa hết, bà còn đặc biệt lưu ý về món khoai tây xào.
Theo lời bà, Tạ Nhã Kỳ thích ăn khoai tây có độ giòn, bởi vậy giấm phải được cho vào khi món ăn gần hoàn thành.
Tôi làm theo từng lời hướng dẫn, miệng liên tục đáp vâng.
Thế nhưng càng đứng trong bếp, cảm giác bức bối trong lòng tôi càng tăng lên.
Tôi không khó chịu vì phải nấu một bữa ăn.
Khi còn sống với bố mẹ ruột, chuyện vào bếp vốn chẳng xa lạ gì với tôi.
Điều khiến tôi không vui nằm ở thái độ của những người trong gia đình này.
Chẳng ai hỏi tôi đã hết mệt sau đám cưới chưa.
Cũng không ai quan tâm tôi có biết chế biến những món họ yêu cầu hay không.
Dường như chỉ cần hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ, tôi lập tức trở thành người mặc nhiên phải phụ trách mọi công việc trong căn bếp nhà họ Tạ.
Đến 11 giờ 30 phút, mùi thơm từ nồi canh sườn bí đao đã lan khắp gian bếp.
Tôi hướng ra ngoài gọi mọi người:
“Con nấu xong rồi ạ, mọi người vào ăn cơm nhé!”
Từ phòng ngủ phụ, mẹ chồng đáp lại một tiếng.
Riêng Tạ Nhã Kỳ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Tiếng cười trong chương trình giải trí cô ta đang xem vang lên lớn đến mức gần như át cả giọng tôi.
Tôi lấy bát, bắt đầu chia cơm.
Trước tiên là phần của bố chồng, tiếp đó đến mẹ chồng, cuối cùng tôi tự xới cho mình một bát.
Đến lượt Tạ Nhã Kỳ, tôi suy nghĩ một lát rồi đặt muôi cơm xuống.
Tôi quyết định để cô ta tự làm.
Dù sao, cô ta đã 24 tuổi, tay chân khỏe mạnh, không gặp bất kỳ trở ngại nào trong sinh hoạt.
Từ sofa đến bàn ăn chỉ có vài bước chân, mà nồi cơm điện cũng nằm ngay bên cạnh.
Theo tôi, một người đã trưởng thành tự lấy cho mình bát cơm là chuyện hết sức bình thường.
Đúng lúc ấy, bà Trần Tú Lan từ phòng ngủ phụ đi ra, trên tay cầm bát cơm dành cho chồng.
Vừa nhìn thấy những chiếc bát trên bàn, bà liền thắc mắc:
“Thế phần cơm của Nhã Kỳ đâu rồi?”
Tôi trả lời tự nhiên:
“Dạ, con để em ấy tự xới ạ.”
Bàn tay mẹ chồng thoáng dừng lại.
“Đằng nào con cũng đang xới cơm, lấy thêm cho em một bát thì có mất công gì đâu?”
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Mẹ à, Nhã Kỳ cũng lớn rồi, đâu phải trẻ nhỏ nữa ạ.”
Tôi nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng.
Khi ấy, tôi thực sự không hề tức giận, càng không có ý định gây chuyện với bất cứ ai.
Vậy mà vẻ tươi cười trên mặt bà Trần Tú Lan lập tức giảm đi rõ rệt.
Bà không tranh luận thêm, chỉ lặng lẽ lấy một chiếc bát khác, tự tay xới cơm cho con gái.
Xong xuôi, bà quay ra phòng khách gọi lớn:
“Nhã Kỳ, vào ăn đi con. Mẹ lấy cơm sẵn cho rồi.”
Lúc này, Tạ Nhã Kỳ mới chịu rời sofa.
Cô ta bước tới bàn ăn, đưa mắt nhìn tôi rồi chuyển sang mẹ mình.
“Ủa, chị dâu không lấy cơm cho con sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Nồi cơm đặt ngay bên cạnh em đấy.”
Tạ Nhã Kỳ kéo ghế ngồi xuống, buông một câu:
“Con hỏi vậy thôi mà.”
Chỉ 4 chữ cuối cùng, nhưng cách cô ta nhấn giọng lại sắc lẻm, khiến người nghe có cảm giác như bị một chiếc kim nhỏ c/h/â/m vào.
Tôi không đáp nữa, chỉ kéo ghế ngồi vào bàn.
Nhận thấy bầu không khí có phần gượng gạo, mẹ chồng vội gắp thức ăn, liên tục giục mọi người dùng bữa.
Đọc tiếp: Chương 4 →