Ly hôn rồi
Chương 3
Anh ta nói phụ nữ đã có gia đình nên thực tế một chút.
Sinh nhật không cần quà cáp lãng phí.
Hóa ra không phải anh ta không hiểu lãng mạn.
Chỉ là người nhận không phải tôi.
Triệu Mẫn đặt một hộp kẹo lên bàn.
“Chị Khương, ăn kẹo đi.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Cảm ơn.”
Cô ta không chịu rời đi.
“Cuối tuần này em với anh Viễn sẽ đi xem nhà. Căn hộ bên bờ sông ấy.”
“Tôi nghe rồi.”
“Anh ấy nói muốn mua căn lớn một chút, sau này còn tiện sinh con.”
Tôi cuối cùng cũng ngẩng lên.
“Vậy cô nên hỏi kỹ xem anh ta đã trả hết khoản vay mua căn nhà hiện tại chưa.”
Nụ cười của Triệu Mẫn cứng lại.
“Khoản vay gì?”
“Căn nhà đứng tên anh ta còn nợ ngân hàng hai triệu một trăm ngàn tệ.”
“Tiền tiết kiệm một trăm bốn mươi ngàn tệ là toàn bộ tiền mặt anh ta có.”
“Muốn mua căn hộ ba trăm hai mươi mét vuông, có lẽ phải vay thêm tám triệu.”
“Tôi chúc hai người sớm trở thành con n/ợ của ngân hàng.”
Sắc mặt Triệu Mẫn thay đổi liên tục.
Cô ta hạ thấp giọng.
“Chị cố tình dọa em?”
“Tôi cần sao?”
Tôi mở điện thoại, tìm ảnh chụp bảng dư nợ mà ngân hàng gửi tháng trước rồi đặt trước mặt cô ta.
“Cô có thể tự xem.”
Triệu Mẫn cúi xuống.
Chỉ trong vài giây, gương mặt cô ta đã trở nên khó coi.
Cô ta luôn cho rằng Lưu Viễn có nhà, có xe, lương tháng hơn hai mươi ngàn, tiền đồ rộng mở.
Nhưng cô ta không biết căn nhà ấy được mua đúng lúc giá bất động sản đạt đỉnh.
Tiền đặt cọc phần lớn do bố mẹ Lưu Viễn vay họ hàng.
Bốn năm qua, mỗi tháng phải trả gần mười ba ngàn tệ tiền vay.
Chiếc xe cũng chưa trả góp xong.
Sau khi trừ tiền vay, tiền sinh hoạt và tiền gửi về cho bố mẹ, số tiền còn lại chẳng đáng là bao.
Trước đây, phần lớn chi phí của Đường Đường đều do tôi âm thầm gánh.
Tiền học mẫu giáo.
Tiền bảo hiểm.
Tiền khám bệnh.
Tiền quần áo.
Tiền thuê nhà trong thời gian căn nhà kia được cho thuê để trả lãi vay.
Lưu Viễn không biết.
Hoặc anh ta biết nhưng cố tình giả vờ không biết.
Bởi vì tài khoản tôi dùng trước mặt anh ta mỗi tháng chỉ có năm ngàn tiền lương.
Anh ta chưa từng hỏi số tiền còn thiếu đến từ đâu.
Triệu Mẫn siết chặt hộp kẹo.
“Dù thế nào, anh ấy cũng chọn em.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Vậy nên tôi mới phải cảm ơn cô.”
“Cảm ơn cô đã giúp tôi nhận ra một người đàn ông vô trách nhiệm không đáng để giữ lại.”
“Cũng cảm ơn cô đã chủ động tiếp nhận khoản vay, bố mẹ chồng và một người đàn ông có thể gọi con gái ruột là cục n/ợ.”
Triệu Mẫn đỏ bừng mặt.
“Chị đừng có giả vờ thanh cao.”
“Chị chẳng qua chỉ đang ghen tị.”
Tôi nhìn cô ta, bỗng thấy rất buồn cười.
Một người phụ nữ coi việc cướp được một người đàn ông tồi tệ là chiến thắng.
Thật đáng thương.
Tôi không nói thêm.
Chỉ cúi xuống tiếp tục làm việc.
Đến trưa, phòng nhân sự bất ngờ gửi thông báo.
Tuần sau, công ty sẽ tổ chức một hoạt động quảng bá thương hiệu mới.
Người phụ trách dự án là Triệu Mẫn.
Kinh phí ba triệu tệ.
Mục tiêu là mời một nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực và du lịch hợp tác.
Tên đề xuất hàng đầu là Giang Nam.
Lý Phương đọc xong thông báo, lập tức quay sang tôi.
“Chị có biết Giang Nam không?”
Tôi uống một ngụm nước.
“Biết.”
“Chị ấy thần bí lắm. Mấy năm rồi không lộ mặt, nhưng video nào cũng bùng nổ.”
“Ừ.”
“Nghe nói phí hợp tác của chị ấy cao khủng khiếp.”
“Cũng bình thường.”
Lý Phương chống cằm.
“Em thật sự muốn nhìn thấy chị ấy ngoài đời.”
Tôi cười.
“Rồi sẽ có cơ hội.”
Buổi chiều, cuộc họp dự án được tổ chức.
Trưởng phòng yêu cầu toàn bộ nhân viên bộ phận marketing tham gia.
Triệu Mẫn đứng trước màn hình, tự tin trình bày phương án.
“Chúng ta sẽ dùng hai triệu tệ để mời Giang Nam xuất hiện trong video quảng bá.”
“Phần còn lại dùng cho địa điểm, sản xuất và truyền thông.”
Một đồng nghiệp hỏi:
“Cô đã liên hệ được với phía Giang Nam chưa?”
“Đã gửi thư rồi.”
“Phía bên kia trả lời thế nào?”
Triệu Mẫn ngập ngừng.
“Họ vẫn đang xem xét.”
Trưởng phòng cau mày.
“Thời gian còn chưa đến hai tuần.”
“Ngày mai phải có câu trả lời chính xác.”
Triệu Mẫn gật đầu.
“Vâng.”
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi tôi rung nhẹ.
Trợ lý của studio gửi tin nhắn.
“Chị Giang Nam, công ty Minh Phong tiếp tục gửi thư mời. Người phụ trách tên Triệu Mẫn. Chị có nhận không?”
Tôi nhìn nội dung dự án trên màn hình.
Công ty Minh Phong chính là công ty tôi đang làm.
Bốn năm trước, tôi xin vào đây chỉ vì công việc ổn định, ít phải đi công tác, tiện chăm sóc gia đình.
Mức lương năm ngàn tệ đối với tôi không quan trọng.
Tôi cũng chưa từng có ý định dùng danh tiếng của Giang Nam để đổi lấy đặc quyền.
Nhưng lần này, tôi gõ một dòng.
“Nhận.”
“Điều kiện duy nhất, tôi tự chọn đội ngũ thực hiện.”
Trợ lý lập tức trả lời.
“Đã rõ.”
Mười phút sau, điện thoại của Triệu Mẫn đổ chuông.
Cô ta vừa nhìn màn hình, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Phía Giang Nam đồng ý rồi.”
Cả phòng họp xôn xao.
Trưởng phòng cũng thở phào.
“Điều kiện là gì?”
Triệu Mẫn đọc thư, sắc mặt bỗng trở nên kỳ lạ.
“Cô ấy muốn tự chọn người trong nhóm dự án.”
“Ai?”
Triệu Mẫn im lặng vài giây rồi đọc tên.
Đọc tiếp: Chương 4 →