Lục Cảnh Hoài xuất hiện khi hiện trường
Chương 3
“Tôi sẽ thông báo cho bộ phận tài chính thanh toán đầy đủ tiền lương và toàn bộ khoản bồi thường mà mọi người đáng được nhận.”
“Mọi người thu dọn đồ đạc đi.”
“Từ hôm nay, không cần tiếp tục làm việc ở đây nữa.”
Quản gia và những người giúp việc đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nhưng tôi biết rõ.
Thật ra, bọn họ đã sớm không thể chịu đựng thêm một ngày nào bên cạnh người phụ nữ đầy oán hận như tôi nữa rồi.
3
Phòng khách chìm vào im lặng rất lâu.
Cuối cùng, quản gia Trần mới bước lên một bước.
Ông đã làm việc cho nhà họ Lục gần hai mươi năm. Khi tôi và Lục Cảnh Hoài kết hôn, chính ông là người dẫn toàn bộ người giúp việc đến căn biệt thự này.
Ba tháng qua, ông cũng là người âm thầm thu dọn những mảnh vỡ sau mỗi lần tôi phát điên.
“Phu nhân…”
Ông vừa mở miệng, tôi đã ngắt lời.
“Tôi và Lục Cảnh Hoài đã ly h/ôn.”
“Sau này đừng gọi tôi như vậy nữa.”
Quản gia Trần khựng lại.
Ông cúi đầu, sửa lời:
“Cô Tống, chúng tôi không có ý định nghỉ việc.”
Tôi nhìn những người đang đứng phía sau ông.
Có người căng thẳng siết chặt hai tay.
Có người cúi mặt, không dám nhìn tôi.
Cũng có người lộ rõ vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe tôi nói sẽ trả đủ tiền bồi thường.
Tôi không trách họ.
Ngay cả bản thân tôi còn không chịu nổi dáng vẻ của mình trong ba tháng qua, huống hồ là những người chẳng có nghĩa vụ phải dung túng tôi.
“Không liên quan đến việc mọi người có muốn nghỉ hay không.”
Tôi tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay, đặt lên bàn.
“Tôi sẽ bán căn nhà này.”
Lần này, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Quản gia Trần vội hỏi:
“Nhưng đây là nhà của cô và cậu chủ…”
“Từng là.”
Tôi bình tĩnh sửa lại.
“Bây giờ nó chỉ là một căn nhà chứa quá nhiều thứ không còn cần thiết.”
Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê trên trần.
Căn biệt thự này được xây theo đúng bản thiết kế mà tôi từng yêu thích.
Từng viên gạch, từng món đồ nội thất, thậm chí màu sơn của phòng ngủ đều do Lục Cảnh Hoài tự mình lựa chọn cùng tôi.
Năm đó, chúng tôi chưa giàu có như hiện tại.
Để mua mảnh đất ven sông này, anh đã phải bán đi chiếc đồng hồ duy nhất cha anh để lại.
Khi biết chuyện, tôi khóc suốt một đêm.
Lục Cảnh Hoài chỉ ôm tôi, dịu dàng nói:
“Đồng hồ không thể che mưa cho em.”
“Nhưng căn nhà có thể.”
Tôi từng nghĩ nơi này sẽ che chở cho chúng tôi đến hết đời.
Sau cùng, người khiến tôi đau đớn nhất lại chính là người đã xây nó cho tôi.
Tôi đưa tay gạt đi chút chua xót cuối cùng trong lòng.
“Ngày mai sẽ có người đến định giá.”
“Trong vòng ba ngày, mọi người thu dọn đồ cá nhân.”
“Tiền lương và tiền bồi thường sẽ được chuyển trước khi mọi người rời đi.”
Nói xong, tôi quay người đi lên tầng.
Quản gia Trần bỗng gọi tôi lại.
“Cô Tống.”
Tôi dừng chân.
Ông nhìn tôi, đôi mắt già nua hơi đỏ.
“Cô có thể đập phá đồ đạc, có thể nổi giận, cũng có thể mắng chúng tôi.”
“Nhưng cô đừng tự làm tổn thương mình nữa.”
Tôi không quay đầu.
Một lúc sau, tôi mới khẽ đáp:
“Sẽ không có lần sau.”
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại phía sau lưng.
Tôi dựa vào cửa, chậm rãi trượt xuống sàn.
Lời hứa vừa rồi không chỉ nói với quản gia Trần.
Tôi còn nói với chính mình.
Sẽ không có lần sau.
Không còn t/ai n/ạn.
Không còn khóc lóc cầu xin.
Không còn dùng sự tổn thương của bản thân để đổi lấy một lần quay đầu của Lục Cảnh Hoài.
Tôi đã dùng sáu vụ t/ai n/ạn để chứng minh một chuyện.
Người không còn yêu tôi sẽ không vì tôi bị thương mà quay lại.
Nếu đã vậy, tôi cũng không cần tiếp tục làm một kẻ đáng thương chờ anh bố thí tình cảm.
Tôi bước vào phòng thay đồ.
Quần áo của Lục Cảnh Hoài đã được dọn sạch từ ngày ly h/ôn.
Nhưng những món đồ thuộc về anh vẫn xuất hiện ở khắp nơi.
Chiếc cốc đôi đặt trong tủ kính.
Khuy măng sét anh làm rơi dưới ngăn kéo.
Cà vạt tôi mua nhân dịp sinh nhật anh.
Một chiếc áo len đã cũ đến mức sờn cổ, nhưng trước đây anh vẫn giữ lại vì đó là món quà đầu tiên tôi tự đan.
Tôi kéo chiếc thùng giấy lớn ra giữa phòng.
Từng món đồ được ném vào trong.
Không chần chừ.
Không lưu luyến.
Khi chiếc thùng gần đầy, tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa bạc nhỏ dưới đáy ngăn kéo.
Đó là chìa khóa két sắt trong phòng làm việc.
Từ khi Lục Cảnh Hoài rời đi, tôi chưa từng bước vào nơi đó.
Tôi mang chìa khóa sang phòng bên cạnh.
Két sắt nằm sau bức tranh treo tường.
Bên trong không có tiền mặt hay trang sức.
Chỉ có một tập hồ sơ cổ phần, một chiếc điện thoại cũ và vài phong thư được buộc bằng dây màu đen.
Tôi rút tập hồ sơ ra trước.
Trang đầu tiên là giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Tập đoàn Cảnh Thịnh.
Tên người sở hữu ghi rõ ràng ba chữ.
Tống Gia Ninh.
Tỷ lệ cổ phần là năm mươi ba phần trăm.
Tôi nhìn con số ấy hồi lâu.
Cảnh Thịnh là công ty do tôi và Lục Cảnh Hoài cùng sáng lập.
Những năm đầu, anh phụ trách đối ngoại, tôi phụ trách tài chính và vận hành.
Đọc tiếp: Chương 4 →