Lục Cảnh Hoài xuất hiện khi hiện trường
Chương 1
Sau ngày ký giấy ly h/ôn, tôi liên tiếp lái chiếc xe của chồng cũ gây ra sáu vụ t/ai n/ạn.
1
Lục Cảnh Hoài xuất hiện khi hiện trường đã bị người qua đường vây kín.
Giống hệt năm lần trước, việc đầu tiên anh làm không phải là hỏi tôi bị thương thế nào.
Anh trao đổi với cảnh sát giao thông, liên hệ bảo hiểm, xin lỗi chủ phương tiện bị va chạm rồi bình tĩnh giải quyết từng vấn đề một.
Mãi đến khi mọi chuyện gần như được thu xếp ổn thỏa, anh mới quay lại chỗ tôi.
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt tôi, giọng điệu không có lấy một chút dao động.
“Có bị thương ở đâu không?”
Tôi bật cười vì tức giận.
Mảnh kính vỡ đã rạch một đường trên trán, m/á/u men theo thái dương chảy xuống tận cằm.
Vậy mà anh còn hỏi tôi có bị thương hay không.
“Anh mù à?”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“M/á/u trên mặt tôi rõ như vậy, anh không thấy sao?”
Lục Cảnh Hoài không phản bác.
Anh mở hộp sơ cứu mang theo, ngồi xuống trước mặt tôi, dùng bông khử trùng lau sạch vết thương rồi quấn tạm một lớp băng mỏng.
Động tác của anh rất nhẹ, giống như trước đây.
“Vết rách không sâu.”
Anh thu dọn đồ, bình thản dặn dò:
“Nhưng em vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại.”
Từ nhỏ đến lớn, Lục Cảnh Hoài luôn có tính khí ôn hòa như thế.
Anh hiếm khi tức giận, càng không bao giờ lớn tiếng với tôi.
Có lẽ vì vậy nên chẳng ai có thể tưởng tượng được người đàn ông dịu dàng, sạch sẽ và nguyên tắc ấy lại n/g/oại t/ình vào ba tháng trước.
Tôi lập tức gạt tay anh sang một bên.
“Đến bệnh viện để làm gì?”
“Tôi ch/e/t luôn chẳng phải càng tốt sao? Như vậy anh có thể đường đường chính chính ở bên người phụ nữ kia.”
Tôi nghiến răng, từng chữ đều mang theo sự căm hận.
“Lục Cảnh Hoài, anh nghe cho rõ đây.”
“Anh đã phản bội tôi. Nếu tôi thật sự ch/e/t, tôi nhất định sẽ khiến anh sống trong hối hận cả đời.”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Nụ cười ấy rất nhạt, giống như đang chế giễu sự ngây thơ của tôi.
Anh không tranh cãi, chỉ đưa khăn lau đi vệt m/á/u còn sót lại trên má tôi.
“Tống Gia Ninh, em làm vậy để được gì?”
“Em quên điều anh từng nói rồi sao?”
Giọng anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
“Khi một người đàn ông đã không còn tình cảm, dù người vợ có ch/e/t ngay trước mặt, anh ta cũng chưa chắc đau lòng.”
“Em đã hai mươi tám tuổi rồi.”
“Đừng sống bằng những suy nghĩ viển vông nữa.”
Anh dừng lại một chút rồi nói:
“Trên đời này, chẳng có người đàn ông nào mãi mãi không thay lòng.”
Không có người đàn ông nào không thay lòng?
Tôi nhìn anh, hốc mắt nóng lên.
Đến tận lúc ấy, tôi vẫn không thể tin những lời này lại được nói ra từ miệng Lục Cảnh Hoài.
Ba tháng trước, người chồng từng nâng niu tôi suốt nhiều năm bất ngờ thừa nhận anh đã yêu người khác.
Người đó là trợ lý luôn làm việc bên cạnh anh.
Tên cô ta là Hứa Nhược Lam.
Tôi không tin.
Tôi và Lục Cảnh Hoài quen nhau từ khi còn nhỏ.
Chúng tôi cùng trưởng thành, cùng trải qua những tháng ngày nghèo khó nhất, cũng từng nắm tay nhau vượt qua không biết bao nhiêu biến cố.
Anh luôn giữ khoảng cách với tất cả phụ nữ.
Anh từng đối xử với tôi tốt đến mức mọi người xung quanh đều cho rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ phản bội.
Một người như vậy sao có thể n/g/oại t/ình?
Tôi từng chạy thẳng đến công ty anh gây náo loạn.
Tôi muốn gặp Hứa Nhược Lam, muốn tận mắt nhìn xem người phụ nữ khiến chồng tôi thay lòng rốt cuộc là ai.
Nhưng Lục Cảnh Hoài đã đưa cô ta đi nơi khác.
Suốt hơn một tháng, dù dùng mọi cách, tôi vẫn không tìm được tung tích của cô ta.
Trong thời gian ấy, Lục Cảnh Hoài chỉ lặp đi lặp lại một yêu cầu.
Anh muốn ly h/ôn.
Tôi tức giận đến mức gần như mất sạch lý trí.
Khi đó, tôi chỉ muốn băm vằm đôi nam nữ phản bội ấy thành trăm mảnh.
Tôi đã nói với anh:
“Anh muốn ly h/ôn cũng được.”
“Q/u/ỳ xuống cầu xin tôi.”
“Sau đó để lại toàn bộ tài sản, tay trắng rời khỏi nhà. Chỉ cần anh làm được, tôi sẽ ký.”
Tôi tin chắc Lục Cảnh Hoài sẽ không đồng ý.
Anh là người kiêu ngạo đến mức trong giai đoạn khốn khó nhất của hai chúng tôi, dù bị cha ruột dồn ép, anh cũng chưa từng chịu cúi đầu.
Thế nhưng lần ấy, anh không hề do dự.
Ngay trước mặt tôi, Lục Cảnh Hoài từ từ q/u/ỳ cả hai đầu gối xuống.
Người đàn ông từng thà chịu đựng tất cả chứ không chịu khuất phục trước bất kỳ ai, cuối cùng lại q/u/ỳ xuống vì một người phụ nữ khác.
Khoảnh khắc ấy, tôi gần như phát điên.
Đến ngày hoàn tất thủ tục ly h/ôn, tôi giữ lại toàn bộ mọi thứ.
Tôi không để cho anh dù chỉ một chiếc quần l/ó/t, trực tiếp đuổi anh ra khỏi căn nhà từng thuộc về hai chúng tôi.
Vì Hứa Nhược Lam, anh chấp nhận ra đi tay trắng.
Ngay cả chiếc Bentley đã theo anh nhiều năm, anh cũng để lại cho tôi.
Tôi không thể nuốt nổi cơn giận ấy.
Sau khi lấy bằng lái, tôi hầu như chưa từng tự mình lái xe.
Vậy mà chỉ trong vòng một tháng sau ly h/ôn, tôi đã lái chiếc Bentley của anh gây ra sáu vụ t/ai n/ạn.