Lời hứa kết hôn của Lục Đình Xuyên

Chương 1



Lời hứa kết hôn của Lục Đình Xuyên đã bị dời lại đến lần thứ ba.

Lần này, tôi không khóc lóc, không chất vấn, cũng chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Tôi chỉ mở điện thoại, âm thầm mua một tấm vé xe về quê.

Đêm trước khi rời đi, anh vẫn ôm tôi ngủ như mọi khi. Giữa những cử chỉ thân mật quen thuộc, anh ghé sát bên tai tôi, giọng khàn khàn mang theo vẻ cảnh cáo.

“Đừng nghĩ cứ nói chia tay là có thể ép anh cưới em. Anh đã hứa sẽ kết hôn thì nhất định sẽ thực hiện. Chẳng qua bây giờ chưa phải lúc.”

Tôi nằm yên trong vòng tay anh, không nói một lời.

Sáng hôm sau, khi chiếc xe ba gác cũ kỹ lăn bánh trên con đường dẫn về làng, tôi biết mình đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời Lục Đình Xuyên.

Từ đó, anh không còn gặp được tôi nữa.

Người đàn ông từng luôn giữ vẻ bình tĩnh ấy bắt đầu cuống cuồng tìm kiếm. Điện thoại đổ chuông không ngừng, tin nhắn liên tiếp xuất hiện trên màn hình.

【Hứa Thanh Nghi, em giỏi lắm! Dám giấu anh bỏ đi? Cứ chờ đến khi anh tìm được em!】

【Em đang ở đâu? Gửi địa chỉ ngay. Có chuyện gì thì gặp nhau nói cho rõ, đừng hành động trẻ con như thế!】

【Thanh Nghi, anh sai rồi. Anh biết mình sai thật rồi. Em quay về được không? Anh xin em, đừng rời bỏ anh…】

Nhưng trước khi anh trở nên tuyệt vọng như vậy, tôi từng dành trọn ba năm để chờ một lời cầu hôn.

Tôi đã nghĩ mình nhất định sẽ trở thành vợ anh.

Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc điện thoại của mẹ.

Hôm ấy, bà lại hỏi tôi bao giờ mới định kết hôn. Những lời thúc giục quen thuộc khiến tôi không thể tiếp tục né tránh vấn đề.

Sau một hồi do dự, tôi quyết định đến thẳng phòng tổng giám đốc.

“Đình Xuyên, anh có thể cho em biết chính xác khi nào chúng ta đăng ký kết hôn không?”

Anh đang cúi đầu xem tài liệu. Nghe thấy câu hỏi, anh mới miễn cưỡng rời mắt khỏi những trang giấy.

“Đây là công ty. Chuyện cá nhân để tối về nhà nói.”

Tôi còn chưa kịp đáp, một tập hồ sơ đã được anh đẩy đến trước mặt.

“Bản kế hoạch này cũng phải sửa lại toàn bộ. Ý tưởng chẳng có gì nổi bật, phương án thực hiện thì lỗi thời.”

Tôi đứng sững.

Không hiểu vì sao, những lời phê bình ấy khiến tôi có cảm giác anh không chỉ đang nói đến công việc.

Sự bực bội dâng lên tận cổ, nhưng cuối cùng tôi vẫn ôm tập tài liệu rời khỏi phòng.

Vừa trở lại bàn làm việc, tôi đã nghe tiếng đồng nghiệp trêu chọc.

“Lại bị Diêm Vương gọi vào giáo huấn à?”

Tôi không trả lời, chỉ cúi xuống đặt hồ sơ lên bàn.

Mọi người lập tức xem sự im lặng ấy là lời xác nhận.

Tôi cũng không định giải thích.

Bởi chẳng ai trong số họ biết rằng người đàn ông vừa lạnh lùng khiển trách tôi chính là bạn trai tôi suốt ba năm qua.

Chúng tôi chưa từng công khai mối quan hệ tại công ty.

Trong mắt nhân viên, Lục Đình Xuyên là vị tổng giám đốc nghiêm khắc, ít nói, luôn khiến người khác phải dè chừng.

Thế nhưng, phía sau cánh cửa biệt thự, anh lại mang một dáng vẻ hoàn toàn trái ngược.

Anh thích được tôi ôm, thích những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, thỉnh thoảng còn quấn lấy tôi như một chú chó lớn không muốn rời chủ.

Tôi từng nghĩ mình thật đặc biệt vì là người duy nhất nhìn thấy mặt dịu dàng ấy.

Công bằng mà nói, Lục Đình Xuyên chưa bao giờ bạc đãi tôi về vật chất.

Suốt thời gian yêu nhau, chỉ cần tôi thích thứ gì, anh gần như đều đáp ứng.

Từ những món quà nhỏ đến tài sản đắt tiền, anh chẳng tiếc điều gì.

Duy nhất một thứ anh luôn tìm cách trì hoãn.

Đó là danh phận người vợ.

Mẹ thường khuyên tôi rằng một người đàn ông thật lòng muốn chung sống lâu dài sẽ không để người phụ nữ mình yêu phải chờ đợi vô thời hạn.

Nếu đã xác định tình cảm, sớm muộn cũng nên kết hôn.

Không ai có thể mãi sống trong một mối quan hệ chẳng biết tương lai đi về đâu.

Trong những cuộc trò chuyện ấy, mẹ còn kể cho tôi nghe chuyện nhiều người trẻ có năng lực gần đây trở về quê lập nghiệp.

Họ phát triển mô hình trồng trọt, đầu tư nông nghiệp hoặc kinh doanh nông sản.

Nghe xong, tôi bỗng thấy cuộc sống ấy cũng đáng để thử.

Thành phố nơi tôi đang sống rộng lớn và náo nhiệt, nhưng càng ở lâu, tôi càng cảm thấy cô đơn.

Tôi nhớ những con đường làng yên tĩnh, nhớ làn khói bếp mỗi buổi chiều, nhớ cuộc sống không cần ngày ngày tranh giành hay tính toán.

Ý định trở về quê bắt đầu xuất hiện từ đó.

Buổi tối, tôi vẫn đến biệt thự của Lục Đình Xuyên như thường lệ.

Cửa vừa mở, anh đã bước tới ôm lấy tôi.

Tôi còn chưa kịp thay giày thì lưng đã chạm vào bức tường gần lối vào.

Anh cúi xuống hôn tôi, những cử chỉ thân mật mang theo sự vội vàng và lưu luyến.

Tôi vòng tay ôm lấy anh.

Nhưng dù đang ở rất gần nhau, trong đầu tôi vẫn chỉ có một câu hỏi.

Bao giờ anh mới chịu cưới tôi?

Cuối cùng, tôi không muốn tiếp tục vòng vo nữa.

“Nếu anh không có ý định kết hôn với em, vậy chúng ta chia tay đi.”

Ánh mắt Lục Đình Xuyên thoáng thay đổi.

Chương tiếp
Loading...