Lâm Vãn Ninh khẽ khép mắt

Chương 2



Tuy ngoài miệng như đang trách móc, nhưng sự hạnh phúc trong giọng nói lại chẳng hề che giấu.

Tần Dịch đặt bàn tay lên bụng cô ta.

Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người khác ghen tị.

“Con ngoan nào. Bố đang nói chuyện với con đây. Không được quậy mẹ nữa. Nếu còn nghịch, bố sẽ đánh mông con đấy.”

Lâm Vãn Ninh lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người đang ôm lấy nhau.

Mỗi một câu đối thoại đều như dao cứa vào tim.

Trước kia, Tần Dịch luôn chủ động thực hiện mọi biện pháp tránh t/h/ai.

Anh từng nói không muốn người con gái mình yêu phải chịu khổ vì sinh con.

Mỗi lần mẹ anh giục chuyện cháu chắt, anh đều đứng ra chắn trước mặt cô.

Thậm chí còn nhận hết trách nhiệm về mình, nói rằng bản thân không có khả năng sinh con.

Vậy mà hiện tại…

Anh lại khiến người phụ nữ khác mang t/h/ai.

Lâm Vãn Ninh lặng lẽ hít sâu một hơi.

Chỉ còn đúng một tháng.

Sau ngày ấy, cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Tần Dịch.

Đó chính là cái giá anh phải trả cho sự phản bội.

2

Suốt đêm hôm đó, đôi nam nữ ở giường bên vẫn quấn quýt không rời.

Còn Lâm Vãn Ninh chỉ nằm yên, không hé môi nói một lời.

Đến sáng, khi cô mở mắt, Tần Dịch đã ngồi sẵn bên cạnh.

Chiếc tủ đầu giường đặt một bát canh gà còn nghi ngút khói.

“Em dậy rồi à? Anh bảo người giúp việc ở nhà hầm riêng cho em. Vừa lúc còn ấm, uống ngay nhé.”

Anh vừa nói vừa bưng bát canh lên.

Lâm Vãn Ninh không đáp.

Ánh mắt cô lặng lẽ chuyển sang chiếc giường bên cạnh.

Người phụ nữ mang t/h/ai cũng đang cầm một bát canh gà.

Khác biệt duy nhất chỉ là bình giữ nhiệt không giống nhau.

Khóe môi cô khẽ cong lên đầy chua chát.

Thì ra một nồi canh cũng có thể chia làm hai phần.

Giống hệt trái tim của Tần Dịch.

“Món này nhiều mỡ quá.”

Cô bình thản lên tiếng.

“Hôm nay em không muốn uống.”

“Anh đi mua giúp em một bát cháo thanh đạm là được.”

Tần Dịch khựng lại.

Ánh mắt anh lướt qua bát canh trong tay, dường như không ngờ Lâm Vãn Ninh lại từ chối món ăn mà trước đây cô vẫn luôn thích.

Nhưng chỉ một giây sau, anh đã dịu dàng đặt bát xuống.

“Được, em không muốn uống thì thôi. Anh xuống dưới mua cháo cho em.”

Anh cúi người, kéo lại góc chăn rồi khẽ chạm lên trán cô.

“Chờ anh một lát.”

Lâm Vãn Ninh nghiêng mặt, tránh khỏi nụ hôn của anh.

Động tác ấy rất nhẹ, giống như chỉ vô tình đổi tư thế.

Tần Dịch không hề nhận ra điều bất thường.

Anh đứng dậy, cầm áo khoác rồi rời khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa vừa khép lại, người phụ nữ ở giường bên đã lập tức buông chiếc thìa xuống.

Cô ta đưa mắt nhìn Lâm Vãn Ninh, vẻ mặt có chút phức tạp.

“Tần phu nhân không thích canh gà sao?”

Lâm Vãn Ninh nhìn sang.

Người phụ nữ ấy tên là Hứa Đại Dịch.

Một cái tên rất đặc biệt.

Hai tháng trước, khi vô tình nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại của chồng, cô còn tưởng chữ “Đại Dịch” chỉ là cách một người bạn nào đó gọi đùa Tần Dịch.

Mãi đến tối hôm xảy ra t/a/i n/ạ/n, lúc tỉnh lại trong bệnh viện, cô mới nhìn thấy hồ sơ bệnh án đặt bên giường đối diện.

Hứa Đại Dịch.

Hai mươi sáu tuổi.

T/h/ai ba mươi hai tuần.

Khi ấy, Tần Dịch đang đứng ngoài hành lang gọi điện thoại.

Giọng nói của anh rất thấp.

“Anh đã sắp xếp em ở cùng phòng với cô ấy rồi. Chỉ cần em đừng làm loạn, anh có thể tiện chăm sóc cả hai.”

Câu nói ấy khiến toàn bộ ảo tưởng cuối cùng trong lòng Lâm Vãn Ninh tan vỡ.

Hứa Đại Dịch thấy cô không trả lời, liền mỉm cười.

“Thật ra canh này không hề nhiều mỡ. Anh Dịch đã dặn người giúp việc vớt sạch lớp dầu bên trên rồi.”

Lâm Vãn Ninh bình thản nhìn cô ta.

“Cô hiểu rõ thật đấy.”

Nụ cười trên môi Hứa Đại Dịch hơi cứng lại.

Cô ta cúi đầu, vuốt nhẹ bụng mình.

“Tôi chỉ vô tình nghe anh ấy nói với người giúp việc thôi.”

“Vậy sao?”

Lâm Vãn Ninh không truy hỏi thêm.

Thái độ thờ ơ ấy lại khiến Hứa Đại Dịch có cảm giác như đấm vào một lớp bông mềm.

Cô ta vốn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời.

Thậm chí còn nghĩ nếu Lâm Vãn Ninh phát hiện, cô ta sẽ lấy đứa trẻ trong bụng ra uy h/i/ế/p.

Nhưng người phụ nữ trước mặt lại chẳng hề có phản ứng gì.

Không tức giận.

Không chất vấn.

Cũng không hề nhìn cô ta bằng ánh mắt căm ghét.

Sự bình tĩnh ấy khiến Hứa Đại Dịch bất an.

Cô ta siết chặt ngón tay, cố ý hỏi:

“Tần phu nhân và anh Dịch kết hôn lâu như vậy, sao vẫn chưa có con?”

Lâm Vãn Ninh nhìn ra cửa sổ.

“Không muốn sinh.”

“Là cô không muốn, hay anh ấy không muốn?”

“Có khác nhau sao?”

“Đương nhiên là khác.”

Hứa Đại Dịch khẽ cười, trong giọng nói không giấu được vẻ đắc ý.

“Đàn ông thật lòng yêu một người phụ nữ, chắc chắn sẽ mong cô ấy sinh con cho mình.”

Lâm Vãn Ninh quay đầu nhìn cô ta.

Ánh mắt lạnh nhạt ấy khiến nụ cười trên môi Hứa Đại Dịch thoáng chốc đông cứng.

“Cô nói đúng.”

Lâm Vãn Ninh chậm rãi đáp.

“Vì vậy tôi cũng không cần một người đàn ông không còn thật lòng yêu mình.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...