Kỷ niệm 5 năm yêu nhau
Chương 1
Kỷ niệm 5 năm yêu nhau, tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho bạn trai. Hôm đó, tôi chờ từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi bên ngoài đổ mưa như trút nước, cuối cùng mới nhận được tin nhắn của anh.
“Em đợi anh 10 phút nhé, anh có chút việc nên bị chậm.” Tôi nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ. Đây đã là lần thứ 5 trong tháng này anh cho tôi leo cây.
Tôi không trả lời tin nhắn nữa. Lần này, dù chỉ là 10 phút, tôi cũng không muốn chờ thêm.
Tôi tắt màn hình điện thoại, đứng dậy khỏi chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Trên bàn là chiếc bánh kem tôi đã tự học làm suốt ba ngày.
Bên cạnh còn có một chiếc hộp nhung màu đen.
Trong đó là đôi khuy măng sét đặt làm riêng, mặt sau khắc ngày chúng tôi chính thức yêu nhau.
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần vẻ mặt của Trình Dịch khi mở nó ra.
Có lẽ anh sẽ cười.
Có lẽ sẽ ôm tôi.
Hoặc ít nhất cũng sẽ nhớ hôm nay là ngày gì.
Nhưng bây giờ, tôi bỗng thấy tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán.
Cô gái trẻ nhìn chiếc bàn được trang trí đầy hoa và nến, hơi ngập ngừng.
“Chị không đợi bạn trai nữa sao?”
Tôi mỉm cười.
“Không đợi nữa.”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Ngay lúc tôi cầm túi xách chuẩn bị rời đi, điện thoại lại rung lên.
Là Trình Dịch.
Anh gọi liên tục ba cuộc.
Tôi không bắt máy.
Đến cuộc thứ tư, anh gửi tin nhắn.
“Anh đang tới rồi.”
“Đừng giận.”
“Hôm nay Thanh Nghi uống say, cô ấy không chịu để người khác đưa về.”
Tôi dừng bước.
Ánh mắt dừng trên cái tên kia vài giây.
Lâm Thanh Nghi.
Mối tình đầu của Trình Dịch.
Cũng là người vừa trở về nước hai tháng trước.
Hai tháng.
Trình Dịch đã cho tôi leo cây năm lần.
Ba lần vì cô ta đau dạ dày.
Một lần vì xe cô ta hỏng giữa đường.
Lần gần nhất là vì cô ta cãi nhau với bố mẹ, tâm trạng không tốt.
Còn lần này, cô ta uống say.
Mỗi lần tôi khó chịu, Trình Dịch đều chỉ có một câu.
“Thanh Nghi vừa về nước, ở đây không có nhiều bạn bè, anh không thể mặc kệ cô ấy.”
Tôi từng hỏi anh.
“Vậy còn em thì sao?”
Anh im lặng vài giây rồi cau mày.
“Em khác.”
“Em có anh mà.”
Khi ấy tôi còn thấy câu nói đó thật ngọt ngào.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là buồn cười.
Bởi vì thứ mà Lâm Thanh Nghi cần, anh sẽ lập tức chạy tới.
Còn tôi, vì “có anh”, nên có thể mãi mãi đứng ở vị trí cuối cùng.
Tôi không trả lời.
Trực tiếp kéo số của anh vào danh sách chặn.
Ngoài cửa nhà hàng, mưa vẫn xối xả.
Tôi đứng dưới mái hiên gọi xe.
Một chiếc Mercedes màu đen đột nhiên thắng gấp trước mặt.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa ghế phụ đã mở ra.
Trình Dịch bước xuống.
Áo sơ mi của anh hơi nhăn, tóc ướt một nửa.
Anh chạy tới trước mặt tôi.
“Em làm gì vậy?”
Tôi nhìn anh.
Anh thở gấp, giọng mang theo chút mất kiên nhẫn.
“Anh đã bảo em đợi thêm mười phút.”
“Em biết hôm nay trời mưa lớn thế nào không? Tại sao tự nhiên lại bỏ đi?”
Tôi bật cười.
Người thất hẹn là anh.
Người chất vấn lại cũng là anh.
Tôi nhìn qua vai anh.
Qua cửa kính xe, tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi bên trong.
Lâm Thanh Nghi mặc chiếc váy trắng, tóc dài xõa trên vai.
Cô ta hơi cúi đầu, sắc mặt tái nhợt.
Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức mở cửa bước xuống.
“Xin lỗi chị Mạn Ninh.”
Cô ta đi giày cao gót, vừa bước được hai bước đã loạng choạng.
Trình Dịch lập tức quay người đỡ lấy eo cô ta.
Động tác nhanh đến mức gần như bản năng.
Lâm Thanh Nghi thuận thế dựa vào ngực anh.
“Đều tại em.”
“Hôm nay tâm trạng em không tốt nên uống hơi nhiều.”
“Em không biết hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người.”
Tôi nhìn cô ta.
“Thật sao?”
Sắc mặt cô ta cứng lại.
Trình Dịch lập tức nhíu mày.
“Tô Mạn Ninh.”
“Thanh Nghi đã xin lỗi rồi.”
“Em đừng nói chuyện kiểu đó.”
Tôi nhìn bàn tay anh vẫn đang đặt trên eo cô ta.
Bỗng nhiên trong lòng bình tĩnh đến kỳ lạ.
Năm năm.
Tôi từng nghĩ tình cảm năm năm ít nhất cũng đủ để một người học được cách đặt người kia trong lòng.
Nhưng hóa ra, năm năm chỉ đủ để anh quen với việc tôi sẽ luôn chờ.
Tôi lấy chiếc hộp nhung trong túi ra.
Trình Dịch nhìn thấy, sắc mặt khựng lại.
“Đây là gì?”
“Quà kỷ niệm.”
Ánh mắt anh lập tức dịu xuống.
“Anh biết em giận.”
“Chuyện hôm nay là anh không đúng.”
“Ngày mai anh sẽ bù cho em.”
Tôi nhìn anh vài giây.
Sau đó mở chiếc hộp.
Đôi khuy măng sét bạc nằm yên bên trong.
Trình Dịch vừa định đưa tay nhận, tôi đã xoay người ném thẳng nó vào thùng rác bên cạnh.
Nụ cười trên mặt anh biến mất.
“Tô Mạn Ninh!”
Lâm Thanh Nghi giật mình.
“Chị đừng giận anh ấy.”
“Anh Dịch thật sự chỉ vì lo cho em.”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Cô thích anh ấy à?”
Không khí đột nhiên im bặt.
Lâm Thanh Nghi đỏ mắt.
“Chị hiểu lầm rồi.”
“Tôi hỏi cô có thích anh ấy không.”
Cô ta cắn môi.
Trình Dịch chắn trước mặt cô ta.
“Đủ rồi.”
“Mạn Ninh, em có thể đừng vô lý như vậy không?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy chia tay đi.”
Mưa rơi ào ào phía sau.
Trình Dịch đứng sững.
Mấy giây sau, anh bật cười như vừa nghe thấy chuyện gì vô cùng hoang đường.
“Em nói gì?”
“Em nghe không rõ sao?”
“Tôi nói chia tay.”
Sắc mặt anh lập tức tối lại.
“Tô Mạn Ninh, đừng đem chia tay ra dọa anh.”
“Tôi không dọa anh.”
Tôi tháo chiếc vòng tay anh tặng năm đầu yêu nhau, đặt vào lòng bàn tay anh.