Không sống trong thế giới của anh

Chương 3



“Ánh Ánh, ở công ty phải tránh điều tiếng, không thể để người khác phát hiện quan hệ của chúng ta.”

“Anh không muốn người khác nói em dựa vào quan hệ, cũng không muốn họ nói anh thiên vị bạn gái mình.”

“Trình Ánh, đừng vô lý.”

Tôi chậm rãi bật cười.

Có thứ gì đó trong tim dần nứt vỡ, một cơn giận lạnh lẽo trào lên.

Tin nhắn trong nhóm lại xuất hiện, đám đồng nghiệp đều phát cuồng vì hai người họ:

“Tổng tài bá đạo lạnh lùng và mặt trời nhỏ rực rỡ, tiểu thuyết tổng tài bước thẳng vào đời thực rồi.”

“Lúc xuống xe Tổng giám đốc Lục còn đưa tay chắn khung cửa xe cho Miên Miên nữa, càng nghĩ càng thấy ngọt.”

“May mà vài người suốt ngày mơ tưởng không tới, nếu không chắc tức ch/e/t tại chỗ mất.”

“Đáng đời. Lần nào tụ tập cô ta cũng cố chen đến trước mặt Tổng giám đốc Lục, không nhìn ra Tổng giám đốc Lục vẫn luôn cố tránh xa cô ta sao?”

“Nghe nói năm đó cô ta giúp Tổng giám đốc Lục giành được không ít dự án. Chắc Tổng giám đốc Lục nể tình cũ nên mới nhịn cô ta đến giờ.”

“Chắc chắn rồi. Nếu không thì sao cô ta vào công ty 5 năm mà đến chức quản lý cũng chẳng leo lên nổi.”

3. Tôi nhìn từng dòng tin nhắn chạy trên màn hình.

Không hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ.

Có lẽ khi thất vọng tích tụ đến một mức nào đó, con người ta sẽ không còn đau nữa.

Chỉ còn tỉnh táo.

Tôi mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ ghi chép công việc đã dùng suốt 5 năm ra.

Trang đầu tiên là dự án Đông Thành.

Trang thứ hai là dự án trung tâm thương mại Thành Nam.

Trang thứ ba là chiến dịch tái định vị thương hiệu khiến doanh số quý đó tăng gần 40%.

Rất nhiều dự án bên ngoài đều chỉ biết người phụ trách cuối cùng là trưởng phòng, giám đốc marketing hoặc Lục Tư Minh.

Nhưng trên từng trang sổ của tôi đều ghi rõ.

Tôi đã làm gì.

Đã liên hệ với ai.

Đã sửa phương án bao nhiêu lần.

Đã giải quyết những khủng hoảng nào.

Thậm chí còn có cả những lần nửa đêm khách hàng gọi điện, tôi một mình chạy tới khách sạn xin lỗi, đến sáng hôm sau vẫn phải quay lại công ty họp đúng giờ.

Tôi từng nghĩ những thứ này chỉ là quá trình trưởng thành.

Không cần ai biết.

Bởi vì Lục Tư Minh biết là đủ.

Bây giờ tôi mới nhận ra.

Người duy nhất không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào, lại chính là hắn.

Tôi mở máy tính.

Đăng nhập hệ thống nội bộ.

Tìm lại toàn bộ ghi chép về lần xét thăng chức hôm nay.

Chức vụ lần này là phó trưởng phòng marketing.

Tổng cộng có ba ứng viên.

Tôi.

Tống Miên.

Và một đồng nghiệp khác tên Triệu Kỳ.

Về số năm kinh nghiệm, tôi nhiều nhất.

Về doanh thu mang lại trong ba năm gần đây, tôi đứng đầu.

Về đánh giá của khách hàng, tôi cũng cao nhất.

Tống Miên chỉ hơn tôi ở một mục.

“Khả năng phối hợp với cấp trên.”

Tôi nhìn bốn chữ ấy rất lâu.

Sau đó bật cười.

Thì ra đây là thứ gọi là năng lực.

Tôi tải bản đánh giá xuống.

Sau đó gửi tin nhắn cho chị Vương.

“Chị có tiện gửi cho em biên bản bỏ phiếu hôm nay không?”

Chị ấy im lặng rất lâu.

Cuối cùng gửi tới một tệp tin.

“Tiểu Ánh, em giữ lại đi.”

“Chuyện này chị vốn không nên nói.”

“Nhưng chị thật sự cảm thấy không công bằng với em.”

Tôi mở ra.

Năm thành viên hội đồng.

Bốn người đồng ý tôi thăng chức.

Một người phản đối.

Người phản đối duy nhất là Lục Tư Minh.

Lý do hắn ghi:

“Khả năng quản lý cảm xúc chưa ổn định, dễ bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán công việc.”

Tôi nhìn câu đó.

Rồi nhớ lại mấy tiếng trước.

Hắn nói:

“Những quản lý khác đều không công nhận em.”

“Em nên tự kiểm điểm xem mình có phải quá hiếu thắng hay không.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Trong văn phòng rộng lớn không có một ai.

Tiếng cười vọng lại nghe còn khó nghe hơn cả khóc.

Tôi không nhịn được nghĩ.

Nếu tôi thật sự là một người dễ bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Vậy người đã vì một cô gái mới vào công ty 1 năm mà phủ quyết ứng viên được bốn quản lý khác đồng ý là gì?

Tôi lấy điện thoại.

Không gọi cho Lục Tư Minh nữa.

Mà gọi cho luật sư.

Là đàn chị thời đại học của tôi.

“Chị Hà, em muốn hỏi một chuyện.”

“Em chuẩn bị nghỉ việc.”

“Nhưng trước khi nghỉ, em muốn bảo vệ toàn bộ quyền lợi thuộc về mình.”

Bên kia im lặng hai giây.

Sau đó hỏi:

“Bị bắt nạt?”

Tôi nhìn tệp tin trên màn hình.

“Có lẽ còn nghiêm trọng hơn em từng nghĩ.”

“Được.”

“Gửi hết tài liệu cho chị.”

Tắt máy.

Tôi bắt đầu sao lưu.

Hợp đồng.

Email.

Tin nhắn.

Lịch sử chỉnh sửa tài liệu.

Báo cáo dự án.

Biên bản họp.

Các phương án do tôi xây dựng nhưng cuối cùng ghi tên người khác.

Và cả bốn lần xét thăng chức trong ba năm gần đây.

Tôi bỗng muốn biết.

Có phải lần nào cũng trùng hợp như vậy hay không.

Một tiếng sau.

Tôi có câu trả lời.

Không phải trùng hợp.

Lần xét thăng chức đầu tiên, tôi được ba trên năm phiếu.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...