Khi Tô Cẩm đặt tấm thẻ ngân hàng xuống bàn trà

Chương 2



Nhưng tuần trăng mật ấy chưa từng diễn ra.

Anh ta nói mình bận.

Sau đó lại dẫn Hứa Đình đi với danh nghĩa công tác.

Tô Cẩm dọn sạch mọi thứ trong nước.

Thứ gì nên bỏ thì bỏ, nên tặng thì tặng.

Chiếc váy cưới màu trắng được cô gấp ngay ngắn rồi đặt vào thùng quyên góp quần áo cũ trước cổng khu dân cư.

Nhẫn cưới cô không vứt đi.

Cô mang nó bán lại.

Chiếc Cartier trị giá mười tám vạn tệ cuối cùng chỉ được cửa hàng đồ cũ thu mua với giá ba vạn tám.

Cô dùng khoản tiền ấy mua hai vé máy bay tới Sydney.

Không phải đi một mình.

Cô còn đưa theo một người.

Dì Lâm.

Người bạn thân nhất của mẹ cô khi còn sống.

Một y tá sản khoa đã nghỉ hưu, không chồng không con, sống cô độc nhiều năm.

Ngày Tô Cẩm đến chào tạm biệt, dì Lâm nhìn cô thật lâu rồi mới nói:

“Con bé ngốc này, đi xa đến vậy một mình thì ai chăm sóc con?”

“Con bé ngốc này, đi xa đến vậy một mình thì ai chăm sóc con?”

Dì Lâm nói xong, hốc mắt đã đỏ lên trước.

Tô Cẩm ngồi trong căn phòng nhỏ thoảng mùi thuốc Đông y của dì, rất lâu không lên tiếng.

Bên ngoài cửa sổ là cây ngô đồng già cuối ngõ.

Gió tháng Ba lùa qua cành cây khô, phát ra tiếng xào xạc nhè nhẹ.

Cô vốn định chỉ đến tạm biệt.

Nói với dì Lâm rằng cô ly h/ôn rồi, chuẩn bị rời Bắc Kinh, sau này có lẽ rất lâu mới quay về.

Cô còn chuẩn bị sẵn rất nhiều lời nói dối.

Nào là nhà họ Thẩm đã sắp xếp ổn thỏa, nào là cô qua Sydney nghỉ ngơi một thời gian, nào là cô một mình cũng có thể sống tốt.

Nhưng khi dì Lâm nhìn cô bằng ánh mắt giống hệt mẹ cô năm xưa, cổ họng Tô Cẩm bỗng nghẹn lại.

Tất cả những lời nói dối đã chuẩn bị sẵn đều tan biến.

Cô cúi đầu, bàn tay đặt lên bụng.

Rất khẽ.

“Dì Lâm.”

“Con mang th/ai rồi.”

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên tường.

Dì Lâm ngồi đối diện cô, tay cầm chén trà run lên.

Một giọt trà nóng bắn lên mu bàn tay bà, nhưng bà giống như không cảm thấy đau.

“Bao lâu rồi?”

“Ba tháng.”

“Nhà họ Thẩm biết chưa?”

Tô Cẩm lắc đầu.

Dì Lâm lập tức hiểu.

Bà từng làm y tá sản khoa hơn ba mươi năm, từng chứng kiến quá nhiều người phụ nữ khóc trong phòng bệnh.

Có người khóc vì đứa trẻ không còn.

Có người khóc vì chồng không đến.

Cũng có người rõ ràng vừa sinh xong, sắc mặt trắng bệch như giấy, nhưng nhà chồng chỉ vây quanh chiếc nôi, chẳng có ai hỏi cô ấy có đau không.

Dì Lâm nhìn Tô Cẩm.

Đứa bé năm đó mẹ cô gửi gắm cho bà, bây giờ đã lớn đến mức có thể bình tĩnh ngồi trước mặt bà, nói rằng mình mang th/ai sau khi bị nhà chồng vứt bỏ.

Bà đặt chén trà xuống, giọng khàn đi.

“Con định giữ đứa bé lại?”

Tô Cẩm im lặng một lát rồi gật đầu.

“Con đã mất một lần rồi.”

Câu nói ấy rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như tan vào gió ngoài cửa sổ.

Nhưng dì Lâm nghe xong, mắt lập tức đỏ hoe.

Bà đứng dậy, đi vào phòng trong.

Một lúc sau, bà xách ra một chiếc vali cũ màu nâu.

Vali đã dùng nhiều năm, góc cạnh đều có vết trầy xước.

Bà kéo khóa ra, bên trong là mấy bộ quần áo được gấp ngay ngắn, một hộp thuốc, vài cuốn sổ tiết kiệm và tấm ảnh đã cũ.

Trong ảnh, hai người phụ nữ trẻ đứng cạnh nhau dưới gốc hoa hòe.

Một người là mẹ Tô Cẩm.

Người còn lại là dì Lâm.

Dì Lâm vuốt nhẹ lên tấm ảnh, giọng rất bình tĩnh:

“Dì đi với con.”

Tô Cẩm ngẩng đầu.

“Dì…”

“Dì không có chồng con, cũng chẳng còn người thân. Ở Bắc Kinh, ngày nào cũng chỉ có bốn bức tường này nhìn dì. Dì già rồi, không muốn chết trong căn phòng chẳng ai hay biết.”

Dì Lâm ngẩng đầu nhìn cô, cố ý cười mắng:

“Huống hồ con bây giờ là phụ nữ mang th/ai. Một mình chạy tới nơi xa lạ, lỡ nửa đêm đau bụng thì gọi ai? Gọi tên thằng đàn ông khốn nạn kia à?”

Tô Cẩm vốn vẫn luôn cố giữ bình tĩnh.

Nhưng khi nghe đến câu này, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Không phải vì Thẩm Cảnh Hiên.

Mà là vì trên đời này, hóa ra vẫn còn người sợ cô đau.

Ngày lên máy bay, Bắc Kinh có mưa nhỏ.

Tô Cẩm mặc áo khoác dài màu be, đeo kính râm, tóc buộc gọn sau gáy.

Dì Lâm đi bên cạnh, một tay kéo vali, một tay cầm túi thuốc bổ.

Hai người qua cửa kiểm tra an ninh.

Điện thoại của Tô Cẩm vang lên đúng lúc ấy.

Là một số lạ.

Cô nhìn qua rồi không nghe.

Vài giây sau, tin nhắn gửi đến.

“Chị Tô, nghe nói chị đi Sydney rồi? Cảnh Hiên bảo bên đó phong cảnh rất đẹp, năm ngoái anh ấy đưa em qua công tác, em cũng thích lắm. Chúc chị sống vui vẻ nhé.”

Phía sau còn gửi kèm một tấm ảnh.

Trong ảnh, Hứa Đình mặc váy trắng, ngồi trong một nhà hàng nhìn ra cảng Sydney.

Đối diện cô ta là bàn tay của một người đàn ông.

Trên cổ tay người đó đeo chiếc đồng hồ mà Tô Cẩm từng tặng Thẩm Cảnh Hiên vào dịp kỷ niệm kết hôn năm thứ ba.

Lúc ấy, cô đã tự tay dành dụm tiền rất lâu.

Còn anh ta nhận quà xong chỉ thản nhiên nói:

“Sau này đừng mua đồ đắt như vậy nữa. Em giữ tiền phòng thân cũng tốt.”

Hóa ra thứ cô không nỡ mua cho mình, cuối cùng lại trở thành đạo cụ để anh ta đưa người phụ nữ khác ra ngoài khoe khoang.

Dì Lâm thấy sắc mặt cô hơi thay đổi, lập tức hỏi:

“Sao vậy?”

Tô Cẩm tắt màn hình.

“Không có gì.”

Cô thuận tay chặn số lạ kia.

Sau đó tháo sim trong nước ra, bẻ đôi, ném vào thùng rác cạnh cửa lên máy bay.

Cô không quay đầu lại.

Một đoạn đời đã thối rữa, không đáng để mang theo qua bên kia đại dương.

Sydney vào cuối tháng Ba trời xanh đến gần như không thật.

Ngôi nhà nhà họ Thẩm chuẩn bị cho cô nằm ở khu ngoại ô phía Bắc, hai tầng, có sân nhỏ, phía sau trồng một cây jacaranda.

Khi xe dừng trước cổng, Tô Cẩm đứng rất lâu ngoài hàng rào trắng.

Dì Lâm nhìn căn nhà, hỏi:

“Nhà này thật sự đã sang tên cho con rồi?”

Tô Cẩm lấy tập giấy tờ trong túi ra.

“Đã sang tên.”

Dì Lâm vẫn không yên tâm.

“Nhà họ Thẩm dễ nói chuyện vậy à?”

Tô Cẩm cười nhạt.

“Không phải họ dễ nói chuyện.”

“Là họ quá nóng lòng.”

Ngày cô yêu cầu tự mình soạn thỏa thuận ly h/ôn, nhà họ Thẩm tưởng cô chỉ vì đau lòng nên muốn giành chút mặt mũi cuối cùng.

Bọn họ không biết, trước khi đến gặp Thẩm Mỹ Trân, cô đã gặp ba luật sư khác nhau.

Một người chuyên về hôn nhân.

Một người chuyên về tài sản ở nước ngoài.

Một người từng xử lý tranh chấp cổ phần của chính công ty nhà họ Thẩm.

Tất cả điều khoản trong thỏa thuận đều được cô cân nhắc từng chữ.

Tám trăm triệu không phải “bồi thường tinh thần”.

Mà là khoản thanh toán một lần cho việc nhà họ Thẩm muốn cô im lặng, phối hợp ly h/ôn nhanh chóng và không làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Thẩm thị.

Căn nhà ở Sydney cũng không phải “quà tặng”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...