Khi tình yêu tan biến

Chương 3



Dòng chú thích là: “Ánh nắng, bãi biển và người yêu.”

Trên bảng tìm kiếm thịnh hành của Weibo còn có những bức ảnh do người qua đường chụp được.

Trong ảnh, hai người họ mặc trang phục thoải mái, ôm nhau khiêu vũ bên đống lửa trại giữa màn đêm.

Tôi cười chua chát.

Ở bên anh ta nhiều năm như vậy, tôi luôn phải mang thân phận trợ lý, theo anh ta đi khắp nơi vì công việc.

Nhưng chưa từng có cơ hội cùng anh ta đi du lịch đúng nghĩa dù chỉ một lần.

Trước đây chưa từng có, sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa.

Tôi tìm đến chị Trương bên bộ phận nhân sự của công ty quản lý, nộp đơn xin nghỉ việc.

“Vi Vi, em thật sự muốn đi sao?”

“Chuyện giữa em và cậu ấy… hai người đã nói rõ với nhau rồi à?”

Trên mặt chị ấy hiện rõ vẻ tiếc nuối.

Mấy năm qua, chị Trương luôn quan tâm và chăm sóc tôi, chị ấy cũng biết về mối quan hệ tình cảm mập mờ giữa tôi và Giang Tự Thần.

Tôi gật đầu.

“Bây giờ em chỉ muốn chia tay trong êm đẹp.”

“Những lời thừa thãi cũng không cần nói thêm nữa.”

Chị ấy thở dài.

“Chị hiểu tính cách của em mà. Bình thường trông em yên lặng, ít nói, nhưng thực ra lại là một cô gái rất có chính kiến.”

Chị Trương nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng kéo ngăn bàn, lấy ra một tờ giấy.

“Đơn xin nghỉ việc chị có thể giúp em xử lý. Nhưng Vi Vi, chị muốn hỏi em một câu.”

“Chị cứ nói đi ạ.”

“Em thật sự định rời khỏi ngành giải trí sao?”

Tôi hơi ngẩn người.

Chị Trương đẩy một tách trà nóng đến trước mặt tôi.

“Em theo Giang Tự Thần năm năm, từ lúc cậu ta chỉ là một ca sĩ mới nổi cho đến khi trở thành ngôi sao hàng đầu. Những mối quan hệ, kinh nghiệm và năng lực em tích lũy được đều là của chính em.”

“Chị biết em từng từ chối không ít lời mời làm việc. Nếu bây giờ em bỏ cả sự nghiệp chỉ vì một người đàn ông, chẳng phải quá đáng tiếc sao?”

Tôi cúi đầu nhìn tách trà.

Hơi nóng mỏng manh bốc lên, khiến đôi mắt tôi bất giác cay cay.

Suốt năm năm qua, mọi người đều gọi tôi là trợ lý của Giang Tự Thần.

Ngay cả bản thân tôi cũng dần quên mất, trước khi trở thành trợ lý của anh ta, tôi từng là ai.

Năm hai mươi hai tuổi, tôi tốt nghiệp chuyên ngành quản lý truyền thông với thành tích đứng đầu khóa.

Khi ấy, tôi nhận được thư mời làm việc từ ba công ty giải trí lớn.

Trong số đó có Tinh Diệu, công ty quản lý nghệ sĩ hàng đầu trong nước.

Giám đốc nhân sự của Tinh Diệu từng đích thân gọi điện cho tôi.

“Cô Mạc, với năng lực của cô, chỉ cần ba năm, tôi tin cô có thể trở thành một người quản lý nghệ sĩ xuất sắc.”

Nhưng cuối cùng, tôi từ chối.

Bởi vì khi ấy, Giang Tự Thần vừa bị công ty cũ chấm dứt hợp đồng.

Anh ta ngồi trong căn phòng thuê chật hẹp, ôm cây đàn guitar đã cũ, đôi mắt đỏ hoe.

“Vi Vi, anh không biết mình còn có thể tiếp tục hát hay không.”

Tôi đã ôm lấy anh ta, nói một câu mà đến tận hôm nay vẫn nhớ rõ.

“Không sao, em sẽ giúp anh.”

Sau đó, tôi thật sự dành năm năm để thực hiện lời hứa ấy.

Tôi chạy khắp nơi tìm nhà sản xuất âm nhạc, liên hệ chương trình biểu diễn, đàm phán hợp đồng quảng cáo.

Có lần, để giành được một cơ hội biểu diễn cho Giang Tự Thần, tôi đứng đợi trước cửa văn phòng của một nhà sản xuất suốt sáu tiếng đồng hồ.

Có lần, anh ta bị một thương hiệu đơn phương hủy hợp đồng, tôi thức trắng ba đêm để tìm chứng cứ, giúp anh ta tránh khoản bồi thường khổng lồ.

Khi anh ta phát hành album đầu tiên, tôi tự tay liên hệ từng kênh truyền thông.

Khi anh ta tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên, tôi đứng sau cánh gà, hồi hộp đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần anh ta thành công, tất cả những điều ấy đều xứng đáng.

Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi mới phát hiện mình đã bỏ quên bản thân quá lâu.

“Chị Trương.”

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười.

“Em không định rời khỏi ngành.”

Ánh mắt chị ấy sáng lên.

“Thật sao?”

“Vâng.”

Tôi chậm rãi nói:

“Em chỉ không muốn tiếp tục làm trợ lý của Giang Tự Thần nữa.”

Chị Trương lập tức bật cười.

“Thế mới đúng là Mạc Lăng Vi mà chị quen!”

Chị ấy suy nghĩ một lát, sau đó hạ thấp giọng.

“Chị nghe nói Tinh Diệu đang tuyển giám đốc quản lý nghệ sĩ. Em có muốn thử không?”

Tôi khựng lại.

Tinh Diệu.

Cái tên mà năm năm trước tôi từng từ chối.

Không ngờ sau ngần ấy thời gian, nó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

“Em sẽ suy nghĩ.”

“Đừng suy nghĩ lâu quá. Người có năng lực như em không nên tiếp tục lãng phí thời gian.”

Tôi gật đầu.

Lúc rời khỏi phòng nhân sự, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thế nhưng vừa bước đến thang máy, tôi đã gặp người trợ lý mới mà Tống Thư Dĩnh sắp xếp đến.

Anh ta tên là Lý Hạo.

Khoảng ba mươi tuổi, mặc vest chỉnh tề, trên cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...