Khi lướt thấy một bài đăng cầu cứu với nội dung
Chương 3
【Chỉ cần cô ấy đồng ý ly hôn, chuyện sau đó dễ xử lý.】
【Chúng ta đăng ký trước.】
【Chờ con sinh ra, làm xong giấy tờ rồi tính tiếp.】
Hứa Tri Hạ hỏi:
【Nếu cô ấy không chịu kết hôn lại với anh thì sao?】
Hạ Văn Xuyên đáp rất nhanh.
【Cô ấy sẽ chịu.】
【Dư An mềm lòng lắm.】
【Hơn nữa căn nhà này tuy đứng tên cô ấy nhưng tiền vay mấy năm nay anh cũng góp. Cô ấy không thể thật sự cắt đứt với anh được.】
【Đến lúc đó anh dỗ vài câu là xong.】
Tôi nhìn ba chữ “dỗ vài câu”, trong lòng bỗng bình tĩnh đến kỳ lạ.
Thì ra bảy năm yêu nhau, ba năm kết hôn, trong mắt hắn chỉ đáng giá vài câu dỗ dành.
Tôi tiếp tục kéo lên.
Rất nhanh đã tìm thấy nguồn gốc của chuyện này.
Hứa Tri Hạ chưa kết hôn.
Cô ta mang thai ngoài ý muốn.
Cha của đứa bé là bạn trai cũ, sau khi biết tin thì phủi sạch quan hệ, còn chuyển đến thành phố khác.
Hứa Tri Hạ không muốn bỏ đứa bé.
Nhưng cô ta lại sợ sau này con mình gặp phiền phức trong một số thủ tục.
Không biết ai đã đưa ra một chủ ý.
Tìm một người đàn ông đáng tin cậy đăng ký kết hôn trước.
Sau khi đứa trẻ chào đời, làm xong các thủ tục cần thiết thì ly hôn.
Người được cô ta lựa chọn chính là chồng tôi.
Điều khiến tôi buồn nôn nhất là Hạ Văn Xuyên không hề từ chối ngay.
Ban đầu hắn còn nói:
【Anh đã kết hôn rồi.】
Hứa Tri Hạ đáp:
【Em biết.】
【Em chỉ không còn ai có thể nhờ nữa.】
【Văn Xuyên, em thật sự rất sợ.】
Sau đó là một đoạn tin nhắn thoại.
Tôi không mở.
Phía dưới, thái độ của Hạ Văn Xuyên bắt đầu thay đổi.
Từ “chuyện này không thích hợp” biến thành “để anh nghĩ cách”.
Từ “Dư An sẽ không đồng ý” biến thành “không cần để cô ấy biết”.
Cuối cùng, hắn gửi cho Hứa Tri Hạ đường dẫn của chính bài đăng cầu cứu mà tối qua tôi đã nhìn thấy.
【Cách này hình như khả thi.】
Tôi chụp lại toàn bộ.
Từng tấm.
Từng đoạn.
Ngay cả thời gian cũng chụp rõ ràng.
Sau đó tôi mở album ảnh đồng bộ.
Trong đó có ảnh Hạ Văn Xuyên cùng Hứa Tri Hạ đi khám thai.
Hắn đứng ngoài hành lang bệnh viện, tay cầm túi của cô ta.
Còn có ảnh hai người ăn cơm.
Ảnh hắn đưa cô ta về nhà.
Ảnh hắn giúp cô ta lắp chiếc nôi trẻ em mới mua.
Trong một bức ảnh, Hứa Tri Hạ ngồi trên thảm, tay đặt lên bụng, cười nhìn hắn.
Ánh mắt ấy chẳng giống nhìn “anh em chí cốt” chút nào.
Tôi gửi toàn bộ bằng chứng sang điện thoại của mình.
Sau đó xóa lịch sử truyền tệp.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa.
Tôi lập tức đặt máy tính bảng về vị trí cũ.
Hạ Văn Xuyên bước vào.
“Em chưa đi à?”
“Chuẩn bị đi.”
Hắn nhìn máy tính bảng trên bàn một cái.
Tôi bình thản hỏi:
“Anh tìm gì?”
“Không có gì.”
Hắn lập tức dời mắt.
“Anh quên tài liệu.”
Tôi cười.
“Vậy anh lấy đi.”
Có lẽ vẻ mặt tôi quá bình thường, hắn hoàn toàn không nghi ngờ.
Trước khi ra cửa, hắn còn quay lại dặn tôi.
“Chiều nay luật sư gửi bản thỏa thuận qua, em xem thử.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Cửa đóng lại.
Tôi nhìn căn nhà yên tĩnh trước mặt.
Đây là nơi tôi từng nghĩ mình sẽ sống cùng hắn đến già.
Tôi tự chọn rèm cửa.
Tự mua từng chiếc đĩa.
Chiếc sofa màu kem là hai đứa cùng đi xem suốt ba cửa hàng mới chọn được.
Ngay cả chậu cây cạnh ban công cũng là hắn bê về vào ngày kỷ niệm kết hôn năm đầu tiên.
Nhưng chỉ trong một đêm, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ lấy điện thoại, gọi cho một người bạn đại học đang làm luật sư.
“Alo, Tiểu Nghi?”
“Giúp tớ một việc.”
“Tớ muốn ly hôn.”
“Ly hôn thật.”
4. Buổi chiều, tôi mang toàn bộ giấy tờ đến văn phòng luật sư.
Tiểu Nghi xem xong tin nhắn, im lặng gần một phút.
Sau đó cô ấy ngẩng đầu.
“Cậu chắc đứa bé không phải của Hạ Văn Xuyên chứ?”
“Hiện tại theo đoạn chat thì không phải.”
“Nhưng tớ không quan tâm.”
Tôi nhấp một ngụm nước.
“Có phải con hắn hay không cũng không thay đổi chuyện hắn đang lừa tớ ly hôn để đi đăng ký kết hôn với người khác.”
Tiểu Nghi gật đầu.
“Đúng.”
“Vậy cậu muốn thế nào?”
“Tài sản phân chia sạch sẽ.”
“Tất cả khoản tiền thuộc về tớ phải giữ nguyên.”
“Còn những thứ thuộc về hắn, tớ không cần.”
“Quan trọng nhất là sau khi ký xong, không để hắn có cơ hội quay lại tranh chấp căn nhà.”
Tiểu Nghi xem giấy tờ bố mẹ tôi giữ lại, lập tức hiểu.
“Tiền đặt cọc có chứng cứ đầy đủ.”
“Căn nhà đứng tên cậu.”
“Khoản vay sau hôn nhân đúng là có phần đóng góp chung, nhưng nếu hai bên tự nguyện thỏa thuận căn nhà thuộc về cậu, cậu nhận nghĩa vụ trả khoản vay còn lại, đồng thời phân chia những tài sản khác tương ứng thì có thể làm rất rõ.”
Tôi gật đầu.
“Vậy làm thật rõ.”
“Rõ đến mức hắn muốn lật lọng cũng khó.”
Đọc tiếp: Chương 4 →