Kết hôn ba năm

Chương 2



Anh cau mày.

“Tại sao?”

“Bởi vì phần lớn số tiền là của tôi.”

Tôi lấy điện thoại, mở sao kê chuyển khoản đã chuẩn bị sẵn.

“Tổng cộng hai mươi ba triệu sáu trăm nghìn.”

“Trong đó mười bảy triệu tám trăm nghìn đến từ tài khoản quỹ tín thác của tôi.”

“Ba triệu hai trăm nghìn là tiền bán căn hộ trước hôn nhân của tôi.”

“Chỉ có hai triệu sáu trăm nghìn được hình thành sau hôn nhân.”

“Cho nên số tiền thực sự cần chia đôi chỉ có hai triệu sáu trăm nghìn.”

“Tôi lấy một triệu ba.”

“Anh lấy một triệu ba.”

Cố Cảnh Chi nhìn tôi.

“Em đã chuẩn bị từ bao giờ?”

Tôi mỉm cười.

“Từ lúc phát hiện trong xe anh có chiếc khuyên tai không phải của tôi.”

Không khí lập tức đông cứng.

Tô Như Yên vô thức sờ tai.

Động tác rất nhỏ.

Nhưng tôi thấy.

Cố Cảnh Chi cũng thấy.

Sắc mặt anh khó coi.

Tôi tiếp tục.

“Còn nữa.”

“Căn biệt thự đứng tên riêng tôi, là tài sản được tặng cho cá nhân trước hôn nhân.”

“Hai chiếc xe do tài khoản cá nhân của tôi thanh toán.”

“Vì vậy chúng vốn không thuộc phạm vi tài sản chung.”

“Tôi đề nghị xóa toàn bộ ba mục này.”

Cố Cảnh Chi im lặng.

Tôi ngả người ra ghế.

“Anh không cần căng thẳng.”

“Tôi không lấy thứ không phải của mình.”

“Đương nhiên, thứ thuộc về tôi, một đồng tôi cũng không nhường.”

Tô Như Yên bỗng nhẹ giọng.

“Chị Lâm, hôm nay là giao thừa.”

“Có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô là bên thứ ba chen vào hôn nhân của tôi, ôm bụng bầu tới nhà tôi vào đêm giao thừa để ép tôi ly hôn.”

“Bây giờ lại khuyên tôi từ từ nói?”

“Cô không thấy buồn cười sao?”

Mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Cố Cảnh Chi đập tay xuống bàn.

“Lâm Vãn An!”

Tôi không hề giật mình.

Ngược lại còn bình tĩnh nhìn anh.

“Nhỏ tiếng.”

“Con tôi đang ngủ.”

Có lẽ bốn chữ này khiến anh nhớ ra tôi cũng đang mang thai.

Anh nhìn bụng tôi, biểu cảm dịu đi đôi chút.

“Anh không có ý làm em tức giận.”

“Vãn An, em cũng sắp làm mẹ.”

“Em nên hiểu đứa trẻ vô tội.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Trẻ con vô tội.”

“Cho nên tôi mới không đuổi cô ta ra ngoài giữa đêm.”

“Nhưng người lớn có tội hay không lại là chuyện khác.”

Cố Cảnh Chi nhíu mày.

“Đừng nói khó nghe như vậy.”

“Từ đầu anh đã nói với Như Yên rằng anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Tôi nhìn anh.

“Anh chịu trách nhiệm với cô ta bằng cách bắt vợ mình ly hôn?”

“Anh chỉ muốn giải quyết vấn đề.”

“Không.”

Tôi chậm rãi lắc đầu.

“Anh đang giải quyết người phát hiện vấn đề.”

Anh cứng họng.

Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi.

Tranh luận với một người đã phản bội mình giống như cố gắng chứng minh nước là ướt.

Không cần thiết.

Tôi lấy điện thoại gọi cho luật sư.

“Luật sư Trần, phiền anh sửa giúp tôi một bản thỏa thuận.”

“Đúng.”

“Tối nay.”

Cố Cảnh Chi sa sầm mặt.

“Nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi hỏi ngược lại.

“Không phải anh mang thỏa thuận tới trước sao?”

Anh không nói được gì.

Khoảng bốn mươi phút sau, bản thỏa thuận mới được gửi tới email.

Tôi in ra.

Ngoài việc phân chia lại tài sản, tôi còn bổ sung một điều khoản.

Sau khi ly hôn, hai bên không có nghĩa vụ tái hôn.

Cố Cảnh Chi vừa nhìn thấy đã cau mày.

“Điều này có cần thiết không?”

“Rất cần.”

“Anh đã nói sẽ tái hôn với em.”

Tôi cười.

“Lời anh nói bây giờ không đáng tiền.”

Anh siết chặt hàm.

Cuối cùng vẫn ký.

Tôi cũng ký tên.

Nét bút cuối cùng vừa hạ xuống, trong lòng tôi bỗng nhẹ đi một cách kỳ lạ.

Giống như một sợi dây đã quấn quanh cổ quá lâu, cuối cùng cũng được cắt đứt.

Tôi đóng nắp bút.

“Xong rồi.”

Cố Cảnh Chi cầm thỏa thuận.

Tô Như Yên thở phào thấy rõ.

Có lẽ trong mắt cô ta, chỉ cần tôi ký, vị trí Cố phu nhân đã nằm trong lòng bàn tay.

Cô ta không biết.

Có những vị trí nhìn thì hào nhoáng.

Ngồi lên rồi mới biết bên dưới toàn gai.

2

Đêm giao thừa ấy, bữa cơm tất niên không được làm tiếp.

Người giúp việc đã về hết.

Tôi cũng không có hứng xuống bếp.

Tôi đặt một phần cháo dinh dưỡng và vài món thanh đạm.

Khoảng chín giờ tối, người giao hàng mang tới.

Tôi ngồi một mình trong phòng ăn.

Trên tầng hai, Tô Như Yên đang dùng phòng khách.

Cố Cảnh Chi nói trời lạnh, cô ta mang thai không tiện đi lại, tối nay ngủ lại đây.

Tôi không phản đối.

Ngôi nhà sắp trở thành tài sản sau ly hôn hoàn toàn thuộc về tôi.

Cô ta muốn ở thì cứ ở.

Dù sao chỉ còn vài ngày.

Tôi vừa ăn được hai miếng cháo, dì Trương, người giúp việc đã làm cho nhà tôi gần sáu năm, gửi tin nhắn.

“Phu nhân, cô ổn không?”

Tôi trả lời.

“Ổn.”

Bên kia im lặng một lúc rồi gửi thêm.

“Chúng tôi đều đứng về phía cô.”

Tôi nhìn màn hình, sống mũi hơi cay.

Nhưng cũng chỉ một giây.

Tôi không khóc.

Không đáng.

Đúng lúc ấy, trên tầng vang lên tiếng nói chuyện.

Tô Như Yên nói gì đó.

Sau đó là tiếng cười trầm của Cố Cảnh Chi.

Tôi bỗng nhớ tới giao thừa sáu năm trước.

Khi ấy chúng tôi vừa kết hôn.

Cố Cảnh Chi vẫn chưa tiếp quản toàn bộ Cố thị.

Bố anh đột ngột nhập viện.

Tập đoàn xảy ra tranh chấp nội bộ.

Anh bận đến mức ba ngày không ngủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...