Kẻ thứ ba gửi cho tôi ảnh thân mật của cô ta và chồng tôi
Chương 1
Kẻ thứ ba gửi cho tôi ảnh thân mật của cô ta và chồng tôi. Kèm theo đó là một câu:
“Chồng chị nói chị giống như một con cá ch/ế/t.” Tôi không trả lời. Tôi trực tiếp liên hệ với xưởng in, yêu cầu in gấp 1500 bản rồi dán kín khắp khu chung cư nơi cô ta sống.
Ngày hôm sau, cô ta vừa khóc vừa gọi điện cầu xin tôi, nói rằng mình biết sai rồi. Tôi bật cười: “Đừng vội, đây mới chỉ là món khai vị thôi, món quà lớn tiếp theo là dành cho cả hai người.”
Chương 1
Kẻ thứ ba gửi cho tôi ảnh thân mật của cô ta và chồng tôi.
Kèm theo đó là một câu:
“Chồng chị nói chị giống như một con cá ch/ế/t.”
Tôi không trả lời.
Tôi trực tiếp liên hệ với xưởng in, yêu cầu in gấp 1500 bản rồi dán kín khắp khu chung cư nơi cô ta sống.
Ngày hôm sau, cô ta vừa khóc vừa gọi điện cầu xin tôi, nói rằng mình biết sai rồi.
Tôi bật cười:
“Đừng vội, đây mới chỉ là món khai vị thôi, món quà lớn tiếp theo là dành cho cả hai người.”
Điện thoại bên kia lập tức im bặt.
Vài giây sau, giọng cô ta run lên.
“Chị… chị còn muốn làm gì?”
Tôi không trả lời.
Tôi cúp máy.
Trên bàn trước mặt tôi là ba tập tài liệu.
Tập thứ nhất là lịch sử chuyển khoản của chồng tôi, Lục Cảnh Thâm, trong hai năm gần đây.
Tập thứ hai là hợp đồng mua căn hộ mà kẻ thứ ba đang sống.
Tập cuối cùng dày nhất.
Đó là toàn bộ chứng cứ liên quan đến việc Lục Cảnh Thâm âm thầm chuyển tài sản chung của vợ chồng ra ngoài.
Tôi nhìn những con số chi chít trên giấy, trong lòng lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Hai mươi phút trước, luật sư của tôi đã xác nhận.
Căn hộ mà Trình Nhu đang sống có giá gần tám triệu.
Tiền đặt cọc lấy từ tài khoản chung của tôi và Lục Cảnh Thâm.
Phần vay ngân hàng cũng do công ty của chúng tôi đứng ra bảo lãnh.
Nói cách khác, con hồ ly tinh kia dùng tiền của tôi, sống trong căn nhà mua bằng tiền của tôi, ngủ với chồng tôi.
Sau đó còn có gan gửi ảnh đến tận điện thoại tôi để thị uy.
Đúng là nghèo trí tưởng tượng.
Tôi còn tưởng cô ta có bản lĩnh gì lớn lắm.
Buổi tối, Lục Cảnh Thâm về nhà.
Anh vừa bước vào phòng khách đã ném chìa khóa xe lên bàn.
“Thẩm Tinh.”
Giọng anh lạnh tanh.
Tôi đang ngồi ăn cháo, nghe vậy chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái.
“Có chuyện gì?”
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm rất khó coi.
“Những thứ ở chung cư Vân Đình là do em làm?”
Tôi múc thêm một thìa cháo.
“Ừ.”
Có lẽ anh không ngờ tôi lại thừa nhận nhanh như vậy, nhất thời nghẹn lời.
Một lúc sau, anh mới nghiến răng.
“Em có biết em đang làm gì không?”
“Tôi biết.”
“Tinh Tinh chỉ là một cô gái trẻ, em dán những thứ đó khắp nơi, sau này cô ấy còn mặt mũi nào gặp người khác?”
Tay tôi dừng lại.
Tôi ngẩng đầu.
“Tinh Tinh?”
Lục Cảnh Thâm cau mày.
Tôi bật cười.
“Gọi thân mật thật đấy.”
Anh lập tức mất kiên nhẫn.
“Thẩm Tinh, đừng có bắt bẻ từng chữ.”
“Được.”
Tôi đặt thìa xuống.
“Vậy chúng ta nói chuyện chính.”
Tôi kéo điện thoại qua, mở bức ảnh Trình Nhu gửi cho tôi rồi đẩy tới trước mặt anh.
Trong ảnh, cô ta mặc chiếc áo sơ mi trắng của Lục Cảnh Thâm, đang ngồi trên đùi anh.
Tay Lục Cảnh Thâm vòng quanh eo cô ta.
Hai người nhìn nhau rất gần.
Thân mật đến mức người mù cũng nhìn ra quan hệ của họ không bình thường.
Lục Cảnh Thâm chỉ liếc một cái.
Không hoảng hốt.
Không giải thích.
Thậm chí còn chẳng có chút áy náy nào.
Anh chỉ nói:
“Cô ấy còn trẻ, không hiểu chuyện.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
“Cô ta hai mươi bảy tuổi.”
“Em lớn hơn cô ấy bốn tuổi, nhường cô ấy một chút thì sao?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Có một khoảnh khắc, tôi thật sự không hiểu bảy năm qua mình đã yêu thứ gì.
Tôi và Lục Cảnh Thâm quen nhau từ thời đại học.
Năm đó anh chẳng có gì.
Bố anh mắc nợ, mẹ anh bệnh nặng, cả nhà chen chúc trong một căn nhà thuê chưa đến năm mươi mét vuông.
Lúc khởi nghiệp, tôi bán căn hộ bà ngoại để lại, lấy ba triệu đưa cho anh làm vốn.
Ba triệu của tám năm trước.
Mẹ tôi tức đến mức nhập viện.
Bố tôi gần như cắt đứt quan hệ với tôi.
Còn tôi khi ấy vẫn ngây thơ tin rằng chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì khổ mấy cũng đáng.
Sau này công ty thành công.
Lục Cảnh Thâm trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi mà báo chí săn đón.
Tôi lại dần lui về phía sau, đảm nhận tài chính, nhân sự, quan hệ cổ đông, tất cả những việc vừa phiền phức vừa không được xuất hiện trước ống kính.
Anh đứng trên sân khấu nhận giải.
Tôi đứng sau kiểm tra từng con số.
Đến cuối cùng, anh lại nói với một người phụ nữ khác rằng tôi giống cá ch/ế/t.
Tôi hỏi:
“Cô ta còn trẻ nên có thể ngủ với chồng người khác?”
Lục Cảnh Thâm lập tức đập tay xuống bàn.
“Đủ rồi!”
Bát cháo trước mặt rung lên.
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng.
“Em nhất định phải nói khó nghe như vậy sao?”
“Tôi nói khó nghe?”
“Anh và Trình Nhu không phải như em nghĩ.”
Tôi chống cằm.
“Vậy là thế nào?”
Lục Cảnh Thâm im lặng vài giây.
Sau đó anh nói ra một câu khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.