Hôn Lễ Không Có Chú Rể
Chương 3
Tôi nhìn quanh căn phòng.
Không có chỗ nào thích hợp để tránh mặt.
Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa.
Tim tôi đập mạnh.
Tôi gần như theo bản năng đi về phía cửa nhỏ bên cạnh phòng tắm.
Lúc vào đây lần đầu, tôi đã nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn. Phía sau là lối phục vụ nối với hành lang dành cho nhân viên.
Tôi vừa khép cửa lại, phía ngoài liền truyền đến tiếng quẹt thẻ.
“Tít.”
Tôi dừng bước.
Cửa phòng 1808 mở ra.
Có người thật sự quay lại.
Tôi không nhìn thấy mặt đối phương.
Chỉ nghe một giọng phụ nữ rất nhỏ vọng qua khe cửa.
“Không thấy…”
Sau đó là tiếng lục tìm đồ vật.
Tôi siết điện thoại.
Giọng nói ấy quá nhỏ, tôi không dám chắc có phải Hạ Tư Nguyệt hay không.
Tôi không quay lại.
Nếu lúc này bị phát hiện, đối phương sẽ biết tôi đã nghi ngờ.
Tôi muốn biết sự thật.
Không phải một trận cãi vã.
Tôi đi theo hành lang nhân viên xuống tầng dưới.
Khi trở lại khu vực tổ chức hôn lễ, mọi thứ vẫn náo nhiệt như trước.
Không ai biết chỉ cách nơi này mười tám tầng, cuộc đời tôi vừa bị xé ra một vết nứt.
“Vãn Ninh.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi dừng bước.
Tạ Cảnh Hoài đang đi về phía tôi.
Anh mặc bộ vest tôi tự tay chọn hai tháng trước.
Cà vạt màu xám bạc.
Khuy măng-sét là món quà tôi tặng vào sinh nhật năm ngoái.
Anh vẫn giống hệt người đàn ông mà tôi đã yêu suốt bảy năm.
Chỉ là giờ phút này, tôi bỗng cảm thấy anh xa lạ đến đáng sợ.
“Em chạy đi đâu vậy?”
Tạ Cảnh Hoài bước tới, khẽ cau mày.
“Anh tìm em mãi.”
Tôi nhìn anh.
Không trả lời.
Có lẽ thấy sắc mặt tôi không ổn, anh đưa tay chạm lên trán tôi.
“Khó chịu à?”
Tôi nghiêng đầu tránh đi.
Bàn tay anh khựng giữa không trung.
“Vãn Ninh?”
Tôi cúi mắt.
Trên cổ tay phải của anh có một vết xước đỏ.
Rất mới.
Tôi nhìn chằm chằm vài giây.
“Sao tay anh bị thế?”
Tạ Cảnh Hoài cũng nhìn xuống.
“Cái này à?”
Anh cười.
“Sáng nay không cẩn thận bị móc vào khóa xe.”
Quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức tôi gần như muốn tin.
Trước đây cũng vậy.
Tạ Cảnh Hoài rất ít khi nói dối tôi.
Hoặc có lẽ…
Chỉ là tôi chưa từng phát hiện.
Tôi ngẩng đầu.
“Cảnh Hoài.”
“Ừ?”
“Sáng nay anh ở đâu?”
Anh hơi ngẩn ra.
“Ở nhà rồi đến khách sạn chứ đâu.”
“Không đi nơi khác sao?”
“Không.”
Anh nhìn tôi, bật cười.
“Hôm nay anh cưới vợ, còn có thể chạy đi đâu?”
Câu nói ấy giống như một cây kim đâm thẳng vào ngực.
Tôi cũng muốn hỏi.
Hôm nay anh cưới tôi.
Vậy phòng 1808 là gì?
Người tự xưng là bà Tạ là ai?
Tại sao nước hoa của anh lại ở đó?
Tại sao trên người Hạ Tư Nguyệt cũng có mùi ấy?
Và que thử thai hai vạch kia…
Rốt cuộc thuộc về ai?
Nhưng tôi không hỏi.
Tôi chỉ nhìn anh thật lâu.
Tạ Cảnh Hoài dường như bắt đầu nhận ra điều gì đó.
Anh nắm lấy tay tôi.
“Vãn Ninh, em sao vậy?”
Tay anh vẫn ấm.
Bàn tay này từng nắm lấy tôi khi qua đường.
Từng ôm tôi lúc tôi sốt.
Từng đeo nhẫn cầu hôn vào tay tôi rồi nói:
“Sau này anh sẽ không để em chịu ấm ức.”
Mới chỉ bốn tháng trước.
Tôi đã khóc đến mức lớp trang điểm lem hết.
Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy buồn cười.
“Không sao.”
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra.
“Chắc do chưa ăn sáng.”
Tạ Cảnh Hoài lập tức nói:
“Anh bảo người mang đồ ăn lên cho em.”
Anh vừa lấy điện thoại ra, màn hình bỗng sáng lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Tôi vốn không định nhìn.
Nhưng cái tên trên màn hình khiến tôi không thể dời mắt.
A Nguyệt.
Chỉ hai chữ.
Tôi biết người này.
Ngày trước Hạ Tư Nguyệt từng hỏi tại sao Tạ Cảnh Hoài lưu tên cô ta kỳ lạ như vậy.
Anh nói danh bạ sắp xếp theo chữ cái, thêm chữ A để dễ tìm khi nhóm bạn cần liên lạc.
Khi ấy tôi chẳng thấy có gì không ổn.
Bây giờ mới nhận ra…
Tại sao một người “chỉ là bạn của bạn gái” lại cần được đặt ở vị trí dễ tìm nhất trong danh bạ?
Tin nhắn hiện ngay bên dưới.
Chỉ có một câu.
“Em ấy phát hiện chưa?”
Máu trong người tôi như đông cứng.
Tạ Cảnh Hoài lập tức tắt màn hình.
Động tác rất nhanh.
Sau đó anh ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn anh.
Trong vài giây, không ai nói gì.
Âm nhạc trong phòng tiệc vẫn vang lên.
Có người đang cười.
Có trẻ con chạy ngang qua hành lang.
Phía xa, mẹ tôi đang nói chuyện với họ hàng.
Mọi thứ vẫn giống một ngày cưới hoàn hảo.
Chỉ có tôi biết, nó đã không còn hoàn hảo nữa.
Đọc tiếp: Chương 4 →