Hôm rời khỏi nhà họ Lục
Chương 2
Tôi bình thản đối diện với anh ta.
“Ngày mai luật sư của tôi sẽ gửi hồ sơ l/y h*ôn tới.”
Sắc mặt Minh Thành lập tức biến đổi.
Có lẽ đến lúc này, anh ta mới thật sự nhận ra tôi không hề giận dỗi.
Nhưng anh ta vẫn không chịu tin.
“Tô Vãn Ninh, đừng dùng chuyện l/y h*ôn để dọa tôi.”
Tôi chẳng có gì cần giải thích.
Tô Cảnh Hoài cũng không hỏi thêm.
Anh cúi xuống cầm chiếc vali trống lên rồi quay người.
Tôi theo anh bước về phía cửa.
Sau lưng lập tức truyền tới giọng Lục Minh Thành.
“Tô Vãn Ninh.”
Tôi không dừng.
Anh ta cao giọng hơn.
“Có bản lĩnh thì sau này đừng quay lại cầu xin tôi.”
Lúc ấy tôi mới khựng bước.
Chỉ một giây.
Sau đó tôi vẫn không quay đầu.
“Anh cứ yên tâm.”
“Cả đời này tôi cũng không quay lại.”
Cửa biệt thự khép lại phía sau.
Tôi ngồi vào xe.
Tô Cảnh Hoài đặt chiếc vali trống sang một bên, nhìn tôi hồi lâu rồi mới hỏi:
“Thật sự chẳng mang theo gì?”
Tôi dựa vào ghế, đưa mắt nhìn căn biệt thự ngoài cửa kính.
“Anh ta nói đồ của nhà họ Lục thì em không được lấy.”
Anh trai im lặng.
Hai giây sau, anh bật cười.
“Nói cũng có lý.”
Tôi quay sang.
Anh chậm rãi hỏi tiếp:
“Thế những thứ không thuộc về nhà họ Lục thì tính sao?”
Tôi cũng cong môi.
“Lấy về.”
“Bao giờ?”
“Ngày mai bắt đầu.”
Chiếc Bentley chậm rãi rời khỏi khu biệt thự.
Phía sau chúng tôi, Lục Minh Thành vẫn đứng trước cửa.
Tôi biết anh ta đang nghĩ gì.
Anh ta chắc chắn cho rằng tôi chỉ đang nổi giận.
Cho rằng sau vài ngày sống bên ngoài, khi hết tiền, hết chỗ dựa, tôi nhất định sẽ tự quay về.
Thậm chí có lẽ anh ta còn tưởng tôi đang dùng l/y h*ôn để buộc anh ta xuống nước trước.
Nhưng Lục Minh Thành không biết một chuyện.
Tôi có thể rời khỏi căn nhà ấy mà không cần mang theo một chiếc áo, một món trang sức hay bất cứ vật dụng cá nhân nào.
Bởi vì thứ thật sự thuộc về tôi vốn chưa từng nằm gọn trong một chiếc vali.
Ba ngày sau, tủ rượu của nhà họ Lục bị dọn sạch.
Toàn bộ những chai rượu quý mà Minh Thành vẫn thường đem ra khoe với khách đều được người của tôi chuyển đi.
Ngày thứ tư, bộ sofa nhập khẩu giữa phòng khách biến mất.
Đến ngày thứ năm, ngân hàng gọi thẳng cho Lục Minh Thành.
Chiếc xe anh ta vẫn sử dụng mỗi ngày, thứ khiến anh ta luôn nghĩ mình đã bước vào tầng lớp giàu có thật sự, hóa ra từ đầu đến cuối chưa từng đứng tên anh ta.
Và đó mới chỉ là bắt đầu.
Thứ tôi lấy lại không phải vài món đồ đắt tiền.
Mà là từng thứ đã khiến cả nhà họ Lục lầm tưởng rằng sự giàu có hiện tại vốn thuộc về họ.
Còn món đầu tiên tôi quyết định thu hồi chính là bộ sofa hơn tám trăm nghìn tệ mà Lục Minh Thành từng vô số lần đắc ý khoe với người khác rằng chính tay anh ta mua được.
01
Sáng ngày thứ tư sau khi tôi rời khỏi nhà họ Lục, Lục Minh Thành bị tiếng động dưới tầng đánh thức.
Anh ta vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy bốn người đàn ông mặc đồng phục đang đứng giữa phòng khách.
Chiếc sofa màu xám bạc mà anh ta vẫn thường ngồi tiếp khách đã bị tháo gần xong.
Hai người khiêng phần ghế dài ra ngoài.
Một người kiểm tra phần chân ghế.
Người còn lại cầm danh sách tài sản, đối chiếu từng món.
Lục Tư Dao đứng bên cạnh, tóc còn chưa chải, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
“Các người làm gì vậy?”
Minh Thành lập tức bước nhanh xuống.
Người phụ trách quay đầu.
“Anh là anh Lục?”
“Đúng.”
“Chúng tôi đến thu hồi tài sản theo yêu cầu của chủ sở hữu.”
Lục Minh Thành khựng lại.
“Chủ sở hữu nào?”
Người kia cúi xuống nhìn giấy tờ.
“Cô Tô Vãn Ninh.”
Phòng khách lập tức yên tĩnh.
Lục Tư Dao là người phản ứng đầu tiên.
“Anh nói linh tinh gì vậy?”
Cô ta chỉ thẳng vào bộ sofa.
“Đây là đồ nhà chúng tôi. Chị ta dựa vào đâu mà mang đi?”
Người phụ trách vẫn rất bình tĩnh.
“Bộ sofa này được mua dưới danh nghĩa Công ty Nội thất Khải Thịnh, sau đó chuyển quyền sử dụng cho cô Tô Vãn Ninh. Hóa đơn, hợp đồng vận chuyển và giấy xác nhận quyền sở hữu đều đầy đủ.”
Tư Dao không tin.
“Không thể nào.”
“Bộ sofa này là anh tôi mua.”
Người nọ chỉ đáp một câu.
“Nếu cô có giấy tờ chứng minh, có thể liên hệ với luật sư của chúng tôi.”
Lục Minh Thành không nói gì.
Anh ta nhìn chằm chằm bộ sofa đang bị tháo ra.
Tôi nhớ rất rõ món đồ này.
Năm đó, sau khi kết hôn không lâu, anh ta muốn tổ chức một buổi tiệc tại nhà.
Anh ta nói phòng khách quá đơn điệu, bộ sofa cũ không đủ sang trọng để tiếp khách.
Tôi nghe xong chỉ nói với anh trai một câu.
Hai tuần sau, bộ sofa này được đưa tới.
Giá hơn tám trăm nghìn tệ.
Lục Minh Thành từng hỏi tôi mua ở đâu.
Tôi nói một người bạn giới thiệu.
Anh ta không hỏi thêm.
Không lâu sau, khi có người khen bộ sofa đẹp, anh ta đã rất tự nhiên nói rằng mình đặt riêng từ nước ngoài.
Tôi ngồi bên cạnh nghe thấy.
Nhưng chưa từng vạch trần.
Sau đó anh ta nói câu ấy quá nhiều lần.