GIẤC MƠ VẠCH TRẦN GIA ĐÌNH THỨ HAI CỦA CHỒNG TÔI
Chương 1
GIẤC MƠ VẠCH TRẦN GIA ĐÌNH THỨ HAI CỦA CHỒNG TÔI
Từ nhỏ, tôi đã có một năng lực kỳ lạ: mỗi khi ngủ, tôi có thể nhìn thấy những chuyện thực sự từng xảy ra trong quá khứ.
Tiếc rằng, năng lực ấy gần như chẳng có tác dụng gì.
Có hôm tôi mơ thấy một bà cụ đánh rơi 5 tệ từ 20 năm trước. Có hôm lại chứng kiến hai người xa lạ cãi nhau vì một chiếc ô bị lấy nhầm. Thậm chí, tôi từng dành cả đêm để xem một con mèo hàng xóm lén ăn vụng cá.
Những giấc mơ ấy hoàn toàn ngẫu nhiên, không thể điều khiển, cũng chẳng liên quan đến cuộc sống của tôi.
Cho đến đêm kỷ niệm 3 năm ngày cưới.
Tôi mơ thấy chồng mình, Tống Hoài Xuyên, đang tổ chức sinh nhật cho một đứa bé 2 tuổi.
Bố mẹ chồng tôi ngồi hai bên, em gái chồng vui vẻ chụp ảnh. Một người phụ nữ trẻ đẹp tựa đầu vào vai hắn, ngọt ngào gọi mẹ chồng tôi là mẹ.
Điều khiến tôi lạnh người nhất là khi đứa bé gọi Tống Hoài Xuyên là bố, mẹ chồng tôi còn vui vẻ nói:
“Cháu đích tôn nhà họ Tống cuối cùng cũng lớn rồi. May mà năm đó chúng ta không để con đàn bà kia phát hiện.”
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Người chồng vừa trở về sau chuyến công tác 5 ngày đang nằm bên cạnh, trên người vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc.
Hắn ôm tôi vào lòng, dịu dàng hỏi:
“Vợ yêu, em gặp ác mộng à?”
Tôi không trả lời.
Bởi tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Suốt 3 năm kết hôn, mẹ chồng luôn lấy lý do không thích trẻ con để ngăn tôi mang thai.
Thì ra bà không ghét trẻ con.
Bà chỉ không muốn tôi sinh con cho nhà họ Tống.
01
“Em có thai rồi à?”
Đó là câu đầu tiên mẹ chồng hỏi khi nhìn thấy túi thuốc bổ trong tay tôi.
Tôi còn chưa kịp giải thích, bà đã lập tức sa sầm mặt.
“Ai cho phép con tự ý quyết định chuyện sinh con?”
Tống Vãn Ninh, em gái chồng tôi, đang ngồi trên sofa ăn trái cây, nghe vậy liền bật cười.
“Chị dâu, chị cũng biết nhà mình đang khó khăn mà. Anh trai em bận kiếm tiền như vậy, chị còn định sinh thêm một đứa để anh ấy nuôi à?”
Tôi nhìn hai mẹ con họ.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã vội vàng giải thích rằng đó chỉ là thuốc bổ thông thường.
Nhưng sau giấc mơ đêm qua, tôi bỗng không muốn giải thích nữa.
Tôi đặt túi xuống bàn.
“Mẹ, con và Hoài Xuyên kết hôn 3 năm rồi. Nếu bây giờ con muốn có con thì sao?”
Mẹ chồng lập tức đập mạnh cốc trà xuống bàn.
“Không được!”
Tôi nhìn bà.
“Tại sao?”
“Con còn trẻ, sinh con làm gì cho khổ? Với lại Hoài Xuyên chưa muốn làm bố.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy nếu anh ấy đã có con rồi thì sao?”
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc.
Tống Vãn Ninh đang nhai táo bỗng ho sặc sụa.
Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm.
“Con nói linh tinh cái gì đấy?”
Tôi mỉm cười.
“Con chỉ nói đùa thôi mà. Mẹ căng thẳng làm gì?”
Bà không cười.
Tôi cũng không.
Bởi tôi biết rất rõ, giấc mơ đêm qua không phải chuyện tưởng tượng.
Từ năm 7 tuổi, tôi đã có thể nhìn thấy quá khứ của những người hoàn toàn xa lạ trong lúc ngủ.
Tôi không thể lựa chọn nội dung giấc mơ, càng không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
Nhưng có một điều chưa từng thay đổi.
Tất cả những chuyện tôi mơ thấy đều là thật.
Năm 12 tuổi, tôi từng mơ thấy một ông lão chôn chiếc hộp thiếc dưới gốc cây hòe. Nhiều năm sau, khi công viên cũ được cải tạo, người ta thực sự đào được chiếc hộp ấy.
Năm 19 tuổi, tôi mơ thấy một cô gái đánh rơi nhẫn xuống hồ. Một tuần sau, tôi tình cờ đọc được bài đăng tìm nhẫn của cô ấy trên mạng.
Đáng tiếc, phần lớn giấc mơ của tôi đều vô nghĩa.
Tôi không thể dùng chúng để kiếm tiền, dự đoán tương lai hay giúp đỡ người khác.
Dần dần, tôi coi năng lực ấy như một bộ phim tài liệu ngẫu nhiên mà mình buộc phải xem mỗi đêm.
Cho đến khi tôi nhìn thấy gia đình thứ hai của chồng.
Trong mơ, căn phòng được trang trí bằng bóng bay màu xanh.
Trên tường treo dòng chữ chúc mừng sinh nhật 2 tuổi.
Tống Hoài Xuyên bế một đứa bé trai, dịu dàng giúp nó thổi nến.
Người phụ nữ bên cạnh hắn có mái tóc dài ngang lưng, mặc váy màu kem, trông chỉ khoảng 25 tuổi.
Mẹ chồng tôi ôm cô ta, âu yếm nói:
“Tiểu Nhu, con vất vả rồi. Nếu không phải Hoài Xuyên cưới con bé Lâm Chi để giữ khoản đầu tư năm đó, mẹ đã sớm đón mẹ con con về nhà.”
Người phụ nữ ấy mỉm cười.
“Không sao đâu mẹ. Chỉ cần Hoài Xuyên và con trai ở bên con là đủ rồi.”
Bố chồng tôi nâng ly.
“Đợi dự án mới hoàn thành, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện bên kia.”
Tống Vãn Ninh lập tức phụ họa:
“Em mong ngày đó lâu lắm rồi. Lần nào gặp chị ta cũng phải giả vờ thân thiết, mệt ch/e/t đi được.”
Tôi nhớ rất rõ từng lời.
Bởi trong suốt 3 năm kết hôn, tôi luôn nghĩ mình là người được gia đình chồng đối xử tốt nhất.
Mẹ chồng thường xuyên gọi tôi về ăn cơm.
Bố chồng hỏi han công việc của tôi.
Em chồng thỉnh thoảng còn nhờ tôi tư vấn chuyện tình cảm.
Chồng tôi càng không có dấu hiệu ngoại tình.
Hắn chưa từng qua đêm bên ngoài mà không báo trước, luôn nhớ ngày sinh nhật và kỷ niệm cưới, thậm chí còn chủ động chia sẻ vị trí mỗi khi đi công tác.
Tôi từng cho rằng mình may mắn.
Hóa ra thứ tôi nhìn thấy chỉ là phần họ muốn tôi nhìn thấy.
“Lâm Chi!”
Tiếng mẹ chồng kéo tôi trở lại hiện thực.
“Con có nghe mẹ nói không?”