Đúng nửa năm kể từ ngày đường ai nấy đi
Chương 3
Tôi đưa tay vuốt lại phần váy hơi nhăn.
“Không.”
Tôi nhìn chính mình trong gương.
“Anh ấy nói sự thật mà.”
Phó Cảnh Hoài lập tức nhìn chằm chằm tôi.
Sắc mặt anh dần trầm xuống, trong mắt hiện rõ một tầng giận dữ.
Tôi không quan tâm.
Chỉ quay sang nhân viên.
“Phần eo có thể sửa ôm hơn một chút không?”
Người mà ngày trước tôi từng không nỡ buông tay, bây giờ đã bị tôi bỏ lại cùng tấm ảnh cũ bên cạnh chiếc thùng rác ấy.
3.
Khi thay váy cưới xong rồi bước ra ngoài, tôi phát hiện Hạ Minh Châu đã được Phó Cảnh Hoài dỗ vui trở lại.
Khi thay váy cưới xong rồi bước ra ngoài, tôi phát hiện Hạ Minh Châu đã được Phó Cảnh Hoài dỗ vui trở lại.
Cô đang cầm một chiếc kẹp tóc đính ngọc trai, đứng trước quầy phụ kiện hỏi anh có đẹp không.
Phó Cảnh Hoài chẳng buồn nhìn kỹ.
“Đẹp.”
“Anh nói cho có lệ.”
“Vậy mua hết.”
Hạ Minh Châu lập tức cười rạng rỡ.
Cô quay đầu đúng lúc nhìn thấy tôi, vẻ mặt có chút khựng lại.
Sau đó không biết nghĩ gì, cô bỗng khoác tay Phó Cảnh Hoài đi về phía tôi.
“Chị cũng chuẩn bị kết hôn à?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Có lẽ câu trả lời của tôi quá tự nhiên.
Hạ Minh Châu ngẩn người mất vài giây.
Phó Cảnh Hoài cũng bất động.
Tôi không nhìn anh, chỉ cúi đầu kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.
Lục Hoài Sinh vừa nhắn rằng ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến, anh sẽ tới muộn khoảng hai mươi phút.
Anh còn gửi thêm một câu.
【Đứng lâu thì tìm chỗ ngồi. Lưng em không chịu được đâu.】
Tôi đang định trả lời thì Hạ Minh Châu đã tò mò hỏi:
“Chị kết hôn với ai vậy?”
“Bác sĩ của tôi.”
Chiếc bật lửa trong tay Phó Cảnh Hoài rơi xuống đất.
Một tiếng “cạch” rất khẽ.
Nhưng cả ba người đều nghe rõ.
Hạ Minh Châu cúi xuống nhặt giúp anh.
“Anh sao thế?”
“Không sao.”
Phó Cảnh Hoài nhận lại chiếc bật lửa.
Ánh mắt anh cuối cùng cũng rơi lên người tôi.
“Bác sĩ nào?”
Tôi thấy câu hỏi ấy hơi thừa thãi.
Nhưng vẫn lịch sự trả lời:
“Lục Hoài Sinh.”
Lần này, sắc mặt anh thực sự thay đổi.
Phó Cảnh Hoài biết Lục Hoài Sinh.
Nửa năm trước, chính Lục Hoài Sinh là người đứng ngoài phòng cấp cứu suốt sáu tiếng để cứu lấy cái mạng gần như đã mất của tôi.
Cũng chính anh là người nói với Phó Cảnh Hoài rằng cột sống của tôi bị tổn thương nghiêm trọng, thai nhi không giữ được, sau này có thể còn phải trải qua một thời gian dài phục hồi.
Khi ấy, Phó Cảnh Hoài chỉ hỏi một câu.
“Cô ấy có ch/e/t không?”
Lục Hoài Sinh lạnh mặt.
“Hiện tại chưa.”
“Vậy được.”
Phó Cảnh Hoài quay người rời đi.
Sau này, tôi nghe y tá kể lại.
Lục Hoài Sinh suýt đánh anh ngay giữa hành lang bệnh viện.
May mà đồng nghiệp kéo lại.
Bây giờ nghe thấy cái tên ấy, Phó Cảnh Hoài nhìn tôi rất lâu.
“Cậu ta cầu hôn cô?”
“Ừ.”
“Cô đồng ý?”
“Ừ.”
Anh cười.
Tiếng cười rất nhạt.
“Khá nhanh.”
Tôi ngẩng đầu.
“Không nhanh.”
“Chúng tôi quen nhau được một thời gian rồi.”
Không hiểu sao, quai hàm Phó Cảnh Hoài bỗng siết chặt.
“Quen từ lúc nào?”
“Sau khi tôi xuất viện.”
“Vậy mới mấy tháng.”
“Có vấn đề gì sao?”
Tôi thật sự không hiểu anh đang muốn hỏi điều gì.
Phó Cảnh Hoài nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
“Cô hiểu rõ cậu ta sao?”
Tôi bật cười.
“Ít nhất đủ để biết anh ấy sẽ không bỏ tôi lại trong ngày cưới.”
Sắc mặt Phó Cảnh Hoài cứng đờ.
Hạ Minh Châu cũng im bặt.
Không khí giữa ba người lập tức trở nên nặng nề.
Tôi chẳng có ý định tranh cãi.
Tôi chỉ nói sự thật.
Đúng lúc ấy, cửa kính của cửa hàng bị đẩy ra.
Một người đàn ông cao gầy mặc áo sơ mi màu xám bước vào.
Trên tay anh vẫn còn chiếc đồng hồ phẫu thuật chưa kịp tháo.
Tóc hơi rối.
Vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức dịu xuống.
“Xin lỗi.”
“Anh tới muộn.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Lục Hoài Sinh đã đi thẳng tới trước mặt tôi.
Anh cúi xuống, đặt tay lên phần lưng tôi rất tự nhiên.
“Đau không?”
“Một chút.”
“Anh đã bảo em đừng đứng lâu.”
Anh cau mày.
Sau đó chẳng quan tâm trong cửa hàng còn bao nhiêu người, trực tiếp kéo ghế tới.
“Ngồi xuống.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi.
Lục Hoài Sinh mới nhìn sang Phó Cảnh Hoài.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai nói gì.
Một lúc sau, Lục Hoài Sinh cười rất nhạt.
“Phó tiên sinh.”
Phó Cảnh Hoài cũng đáp.
“Bác sĩ Lục.”
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau.
Không khí còn khó chịu hơn lúc nãy.
Hạ Minh Châu bỗng lên tiếng:
“Anh là chồng sắp cưới của chị ấy à?”
Lục Hoài Sinh nhìn cô.
“Đúng.”
Sau đó anh quay sang tôi.
“Váy thử xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Có chỗ nào khó chịu không?”
“Phần eo muốn bóp vào một chút.”
“Không được.”
Anh từ chối ngay.
Tôi ngẩn ra.
“Vì sao?”
“Em mới hồi phục chưa được bao lâu, bó sát quá dễ gây áp lực lên vùng thắt lưng.”
“Nhưng mặc rộng không đẹp.”
Lục Hoài Sinh bình tĩnh nói:
“Anh cưới em, không phải cưới cái eo của em.”
Nhân viên bên cạnh lập tức bật cười.
Tôi cũng không nhịn được.
“Anh nói chuyện dễ ghét thật.”
“Ừ.”
Anh đưa tay nhận túi xách giúp tôi.
“Nhưng nghe lời anh.”
Từ đầu đến cuối, tôi không hề nhìn Phó Cảnh Hoài.
Vì thế tôi không biết sắc mặt anh đã khó coi đến mức nào.
Chỉ đến khi chuẩn bị rời đi, phía sau mới vang lên tiếng anh.
“Tô Vãn.”
Tôi dừng lại.
Đã lâu lắm rồi tôi không nghe anh gọi đầy đủ tên mình.
Đọc tiếp: Chương 4 →